Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá

Cập nhật lúc 16:28 11/08/2018
WGPHH - Vào lúc 8g00, sáng thứ Bảy, ngày 11.08.2018, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vui mừng đón nhận 27 nữ tu tuyên khấn lần đầu. Thánh lễ tuyên khấn do Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục giáo phận Hưng Hóa chủ tế, được diễn ra long trọng tại Nhà nguyện của Hội dòng. Đồng tế trong Thánh lễ, có Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân của các Tân khấn sinh.

Đúng 07g45, đoàn rước bắt đầu tiến vào Nhà nguyện trong tiếng hát hân hoan, vui mừng của bài ca nhập lễ. Các Tân khấn sinh xúc động bước đi trong bầu khí thánh thiêng, trang trọng của ngày ký kết giao ước với Đấng Tình Quân. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa và chúc mừng Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa có thêm 27 nữ tu tuyên khấn lần đầu. Đồng thời, Đức cha nói lên ý nghĩa của Thánh lễ khấn dòng hôm nay, đó là ngày các nữ tu được đính hôn và kết ước với Đức Giêsu để thuộc trọn về Ngài. Đức cha cũng cho các Tân khấn biết rằng: trên hành trình theo Chúa sẽ có những gian nan, thử thách, nhưng tình yêu dâng hiến sẽ giúp chị em vượt qua được tất cả và trổ sinh nhiều hoa trái ngọt lành.
 
Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long giảng trong Thánh lễ
Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long giảng trong Thánh lễ
Giảng trong Thánh lễ, cha Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long cho cộng đoàn thấy đích đến của tất cả các kitô hữu là nên thánh, nên thánh trong ơn gọi riêng của mỗi người. Đức cha cũng nhấn mạnh với các nữ tu về sự nên thánh trong ơn gọi dâng hiến. Đi tu là để nên thánh chứ không phải vì bất cứ lý do hay mục đích nào khác. Chị em phải xác tín và cương quyết thực hiện điều đó  trong đời sống của mình. Đức cha nói: "Ơn gọi nên thánh là cho mọi kitô hữu, phát xuất từ bí tích Thánh Tẩy, cách riêng là cho người sống đời thánh hiến, bởi họ có điều kiện thuận lợi hơn người giáo dân". Trong bài giảng, Đức cha cũng cho cộng đoàn biết: "Các thánh là những người bắt chước Đức Kitô (số 5), Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ngài đã sống thế nào, ta cố gắng sống thế ấy, và như thế là nên thánh. Chúng ta biết các tu sĩ còn được gọi là “sequela Christi” tức là những người đi theo sát Đức Kitô, nên giống Người mọi đàng, từ tâm tư, tình cảm, ánh mắt, lời nói, thái độ xử thế....Tin Mừng đề ra cho chúng ta 8 con đường cơ bản để nên thánh: người giữ tâm hồn nghèo khó, đó là thánh; người cư xử hiền lành và khiêm nhường, đó là thánh; ai chia sẻ nỗi đau khổ của người khác, đó là thánh; ai khao khát sự công chính, đó là thánh; ai nhìn người khác và hành động với lòng thương xót, đó là thánh; người nào giữ tâm hồn thanh thoát khỏi tất cả những gì làm ô nhiễm tình yêu, đó là thánh; và sau cùng, ai gieo vãi sự bình an xung quanh mình, đó là thánh". Đức cha còn nhắn nhủ các đặc biệt đến các Tân khấn sinh: "Với các nữ tu tiên khấn hôm nay, xin chị em cộng thêm quyết tâm nên thánh vào lời khấn sắp tuyên đọc trước cộng đoàn. Lịch sử Hội Dòng trong 75 năm qua đã được viết nên bởi nước mắt, đau khổ, và sự thánh thiện của các chị em đi trước, trong âm thầm chỉ mình Chúa biết. Chị em hãy viết trang thứ 76 và những trang kế tiếp bằng sự thánh thiện. Biết đâu rồi đây Hội Thánh sẽ nhìn nhận và tuyên dương hương thơm nhân đức thánh thiện của chị em thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để nêu gương cho mọi người. Lúc ấy mới thật sự là vui mừng và hân hoan". 
 
27 nữ tu tuyên khấn lần đầu
27 nữ tu tuyên khấn lần đầu
Sau bài giảng là nghi thức khấn dòng. Chị Giám sư Tập viện xướng tên và giới thiệu các tập sinh sẽ tuyên khấn lần đầu hôm nay. Từng người đáp lời, rồi tiến lên cung thánh trong niềm phó thác tuyệt đối nơi Đấng Tình Quân. Tiếp đến, Đức cha Gioan Maria thẩm vấn về quyết định và ước muốn dâng mình của các ứng sinh. Các ứng sinh can đảm nói lên quyết tâm và khao khát của mình trên đường hoàn thiện trong linh đạo và đặc sủng của Dòng Mến Thánh Giá. Kế đến, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý trong lời nguyện thánh hiến. Sau đó, từng ứng sinh tiến lên trước mặt chị Tổng phụ trách Maria Mai Thị Hà, công khai đọc lời tuyên khấn: sẽ sống Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng phục theo Hiến chương và Nội quy Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Với lời tuyên khấn ấy, các chị em đã chính thức trở thành người nữ tu Mến Thánh Giá và là bạn trăm năm của Đức Kitô Chí Thánh. Các Tân khấn sinh cũng được trao Hiến chương của Hội dòng như là kim chỉ nam giúp chị em trung thành trên con đường dấn thân phục vụ vì Nước Trời.
Nghi thức khấn dòng kết thúc, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. 

 
Dì Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Maria Mai Thị Hà dâng lời cám ơn
Dì Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Maria Mai Thị Hà dâng lời cám ơn
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng, bày tỏ lòng tri ân tới quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý khách và cộng đoàn đã tới hiệp thông tham dự Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Hội dòng, cũng như cầu nguyện cho các Tân khấn sinh trong ngày trọng đại hôm nay.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp vào lúc 10g00 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn của các Tân khấn sinh cùng gia đình và Hội dòng. Cầu chúc cho các Tân khấn sinh luôn được ơn trung thành, bình an, hạnh phúc trong đời dâng hiến và trở thành những nhân chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

 
Quý Đức cha và quý cha chụp hình lưu niệm cùng các Tân khấn sinh
Quý Đức cha và quý cha chụp hình lưu niệm cùng các Tân khấn sinh
Những hình ảnh khác:




 
BTT Hội Dòng MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log