WGPHH - Nhằm nâng cao kiến thức để nắm vững về điều hành quản trị, cũng như tinh thần phục vụ của các anh chị em Ban phục vụ huynh đoàn Đaminh cơ sở trong toàn giáo phận, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài O.P. - Linh hướng huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo phận Hưng Hóa và Ban phục vụ huynh đoàn giáo phận (BPVHĐGP), đã tổ chức đợt thường huấn cho anh chị em Ban phục vụ của 79 huynh đoàn trong 14 liên huynh trên toàn giáo phận trong tháng 7. Theo lịch trình, vào thứ Sáu ngày 18.7.2025, 35 anh chị em Ban phục vụ trong 6 huynh đoàn của liên huynh Trù Mật gồm: Đồng Kẻng, Phụng Thượng, Đồng Xa, Vân Thê, Xuân Thành và Trù Mật, đã cùng nhau quy tụ về Đền Đức Mẹ La Vang giáo xứ Trù Mật để thường huấn.

Liên huynh Trù Mật trải dài trên địa giới 20km, nhưng ngay từ sáng sớm, anh chị em từ các huynh đoàn đã có mặt đông đủ. Những cái bắt tay thân mật, những ánh mắt nụ cười trao nhau thật gần gũi như anh em ruột thịt trong một gia đình. Thời tiết mùa hè thật ngột ngạt và oi nồng, cộng thêm cái nắng như thiêu như đốt, càng làm cho không khí như đặc quánh lại. Nhưng với tinh thần của người đoàn viên Đaminh và niềm tin vượt lên chính mình, anh chị em đã cùng với cha Linh hướng và BPVHĐGP, có một ngày làm việc thật bổ ích và vui vẻ.
Vào lúc 07g30, anh chị em cùng nhau nguyện kinh Thần vụ thật sốt sáng. Sau đó, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm cũng là cha Linh hướng của liên huynh Trù Mật, lên động viên, khích lệ và khai mạc buổi thường huấn.

Tiếp theo, cha Linh hướng huynh đoàn giáo phận chia sẻ và hướng dẫn về điều hành quản trị, qua đó, anh chị em gỡ rối được nhiều mối thắt, cũng như những điều hành còn lệch lạc. 11 giờ trưa, quý cha và BPVHĐGP cùng anh chị em cùng chung vui bữa cơm thân mật và vui vẻ.

Sau giờ nguyện kinh vào lúc 14g00, BPVHĐGP đã tiếp cận sổ sách của các huynh đoàn và anh chị em được phân ra thành 5 nhóm theo phận vụ và sổ sách mà mình nắm giữ: sổ ân nhân, danh bạ, thu chi, biên bản và tông đồ bác ái. Qua những góp ý và hướng dẫn tận tình của BPVHĐGP, anh chị em đã tiếp thu được cách trình bày sổ sách cho đúng, đủ và dễ hiểu hơn.

Buổi thường huấn kết thúc tốt đẹp vào lúc 17g00 cùng ngày, với lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria, cùng niềm vui tràn đầy tình huynh đệ trong thánh phụ Đaminh.