Thứ bảy, 26/07/2025
Số giáo họ:2
Số giáo dân:770
Bổn mạng: Thánh Phêrô - ngày kính 29/06
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Đỗ Tiến Quyền, Phó xứ Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Phó xứ Phêrô Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Số 8, ngõ 2, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

GIÁO XỨ THÀNH PHỐ SƠN LA

1. Địa chỉ: Số 8, ngõ 2, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
2. Hình thành và phát triểnHạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
Giáo dân thuộc các Giáo phận trong Giáo tỉnh miền bắc đi làm ăn kinh tế.
Năm 2005, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương thành lập Giáo xứ Thành Phố Sơn La và đặt cha Giuse Nguyễn Trung Thoại làm quản xứ. Cho đến nay, chính quyền tỉnh Sơn La chưa công nhận là tổ chức tôn giáo
Hiện tại vẫn chưa có nhà thờ, cộng đoàn vẫn sinh hoạt trong căn phòng nguyện nhỏ bé, chật hẹp mượn của giáo dân.
Cha xứ vẫn phải thuê phòng để tổ chức những sinh hoạt Giáo xứ vẫn suốt nhiều năm qua.
Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
3. Bổn mạng: Thánh Phêrô (29/06).Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
4. Số giáo dân: 350 nhân danh.Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
5. Các đấng đã phụ trách Giáo xứ: Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại - quản xứ từ trước 2005 đến 2020, cha Giuse Nguyễn Văn Thành (2020 cho đến nay). Các cha phó: cha phó Giuse Lê Đoài Túc (2016 - 2017), cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh (2017 - 2020).Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
6. Các họ trong Giáo xứ
6.1. 
Giáo họ Tông Lạnh Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
Địa chỉ: Tiểu khu 2, xã Tông Lạnh, huyện Thuận châu, tỉnh Sơn La.
Bổn mạng: Thánh Antôn (13/06).
Thành lập: Năm 2016, do Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất.
Giáo dân cho mượn nhà làm nhà nguyện suốt 2 năm, và đến cuối năm 2018 đã có nhà nguyện riêng.
Nhà nguyện: Diện tích 1200m2­.
Số giáo dân sinh hoạt thường kỳ hiện nay: 95 người.
Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
6.2. Giáo điểm Khâu Pùm Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
Địa chỉ: Bản Khâu Pùm, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Giáo dân là người dân tộc H'mông.
Thành lập năm 2018, do Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất. Mọi sinh hoạt tôn giáo đều diễn ra trong nhà dân.
Số giáo dân sinh hoạt thường kỳ hiện nay: 60 người.
Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
6.3. Giáo điểm Quỳnh Nhai Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
Địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Giáo dân: Người Kinh (thuộc diện di dân từ lòng hồ sông Đà) và một số rất ít người Thái (do mối quan hệ hôn nhân).
Thành lập năm 2017, do Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất. Đến nay vẫn chưa được dâng lễ.
Số giáo dân hiện tại: 15 người.
Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
6.4. Giáo điểm Chiềng Mai Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
Địa chỉ: Thị tứ Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Thành lập năm 2019, do Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất. Đến nay vẫn chưa được dâng lễ.
Số giáo dân hiện tại: 20 người.
Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ TP SƠN LA
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 13/7 - 19/7/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Các Lộ Trình Cho Giai Đoạn Thực Hiện Thượng Hội Đồng 2025 - 2028
Các Lộ Trình Cho Giai Đoạn Thực Hiện Thượng Hội Đồng 2025 - 2028
Ngày 07/7/2025, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng đã công bố tài liệu: “Các lộ trình cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng 2025 - 2028”, nhằm giúp các giáo hội địa phương tiếp tục con đường do Đức Thánh cha Phanxicô khởi xướng và được Đức Thánh cha Lêô XIV xác nhận. Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ do Ban Hiệp hành trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện:
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log