Thứ sáu, 26/04/2024
Số giáo họ:5
Số giáo dân:3.100
Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Mẹ - ngày kính 08/09
Linh mục xứ: Quản xứ Giuse Dương Quốc Chí
Địa chỉ: Nhà thờ Hiền Quan, khu 13, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ- Tam Nông - Phú Thọ

GIÁO XỨ LŨNG HIỀN

1. Địa chỉ: Khu 13, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
2. Hình thành và phát triển: Giáo họ Lũng Hiền thuộc Giáo xứ Hiền Quan đón nhận Tin Mừng từ giữa thế kỷ 19 khởi nguồn từ một số người Công giáo ở Quần Anh, Cao Mại (Nam Định) lên lập Trại Hiền Quan sau khi vua Tự Đức tha đạo. Và vào khoảng năm 1852, Giáo họ Lũng Hiền được thành lập.
Năm 2015, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã quyết định thành lập Giáo xứ Lũng Hiền, được tách ra từ Giáo xứ Mẹ Hiền Quan.
Đặc trưng của Giáo xứ Lũng Hiền (con của Giáo xứ Mẹ Hiền Quan) là có nhiều người đi tu dâng mình cho Chúa nhất Giáo phận (15 linh mục, 4 thầy dòng, 14 đại chủng sinh và 92 nữ tu; hiện tại mầm non ơn gọi vẫn là đông nhất Giáo phận).
Hiện nay Giáo xứ có 5 Giáo họ: Lũng Hiền, Cây Trâm, Xuân Quang, Nội Quang và Đồng xuân.
3. Quan thầy: Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9).
4. Nhà thờ: Giáo xứ Lũng Hiền đã trải qua ba đời nhà thờ: Nhà thờ đầu tiên là nhà thờ mái lá cọ, được làm vào cuối thế kỷ 19; Nhà thờ thứ hai được xây dựng vào năm 1936; và nhà thờ hiện tại được xây dựng năm 2014.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ 3.100 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: cha Phêrô Hảo (1905), cha Giuse Huyền, cha Phaolô Nguyễn Văn Đề, cha Ái (1931), cha Phaolô Nguyễn Siêu Việt (1939), cha Giuse Nguyễn Công Hách (1946 - 1973), cha Giuse Nguyễn Văn Đông (1973 - 1991), cha Phêrô Phùng Văn Tôn (1991 - 2004), cha Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt (2000 - 2004), cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh (2004 - 2006), cha Phêrô Nguyễn Trường Thịnh (2006 - 2013), Cha Giuse Kiều Chí Sơn (2013 - 2020), cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp (2020), cha Giuse Dương Quốc Chí (2020 - đến nay).
7.  Linh mục bản hương: cha Gioan Kim Bùi Văn Dưỡng, cha Giuse Nguyễn Công Hách, cha Luca Chu Công Huân, cha Giuse Đỗ Tiến Hiệp, cha Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt, cha Giuse Chu Văn Khương, cha Giuse Đỗ Công Tiếu, cha Giuse Nguyễn Thanh Bình, cha Giuse Bùi Văn Hưng, cha Giuse Đỗ Ngọc Tháp, cha Giuse Đỗ Văn Đại, cha Giuse Đỗ Văn Thành, cha Giuse Đỗ Minh Chấn, cha Giuse Đỗ văn Trường, cha Giuse Đỗ Văn Nguyên.
Bên cạnh đó, Giáo xứ còn dâng cho Chúa 4 thầy dòng, 14 đại chủng sinh và 92 nữ tu.
Hạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ LŨNG HIỀN
8. Các Giáo họ trong Giáo xứ
8.1. Giáo họ Lũng HiềnHạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ LŨNG HIỀN
Địa chỉ: Khu 13, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1852.
Quan thầy: Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9).
Nhà thờ: Giáo xứ Lũng Hiền đã trải qua ba đời nhà thờ: Nhà thờ đầu tiên là nhà thờ mái lá cọ, được làm vào cuối thế kỷ 19; nhà thờ thứ hai được xây dựng vào năm 1936; và Nhà thờ hiện tại được xây dựng năm 2014.
Số giáo dân: 1.738 nhân danh.
8.2.  Giáo họ Cây Châm
Địa chỉ: Xóm Cây Trâm, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1937.
Quan thầy: Thánh Phêrô Tông đồ (29/06).
Nhà thờ được xây dựng: năm 2018.
Số giáo dân: 148 nhân danh.
8.3.  Giáo họ Xuân Quang
Địa chỉ: Xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1920.
Quan thầy: Thánh Phanxicô Xaviê (03/12).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 1989 (Nhà thờ đó đã được hạ giải và đang xây dựng ngôi nhà thờ mới).
Số giáo dân: 382 nhân danh.
8.4.  Giáo họ Nội Quang
Địa chỉ: Xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1923.
Quan thầy: Thánh Gioan Tẩy Giả (24/06).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 1989.
Số giáo dân: 527 nhân danh.
8.5.  Giáo họ Đồng Xuân
Địa chỉ: Xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Năm thành lập: 1954.
Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12).
Nhà thờ được xây dựng: Năm 1992 (Nhà thờ đó đã được hạ giải và đang xây dựng ngôi nhà thờ mới).
Số giáo dân: 202 nhân danh.
Hạt TÂY NAM PHÚ THỌ › Xứ LŨNG HIỀN




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Ủy ban Phụng tự Giáo phận tổ chức thường huấn ủy viên phụng tự của các giáo xứ để thêm ý thức vai trò của mình và có thêm niềm vui phục vụ trong các cử hành phụng vụ của giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log