Thứ bảy, 20/04/2024
Số giáo họ:3
Số giáo dân:962
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ - ngày kính 01/05
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn
Địa chỉ: Đội 23, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

GIÁO XỨ ĐIỆN BIÊN

1. Địa chỉ: Thôn Trần Phú, Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (cách Tòa giám mục Giáo phận Hưng Hóa hơn 500 km).
2. Hình thành và phát triển
Giáo xứ Điện Biên nằm trọn trên thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa.
Sau hiệp định Genève (1954), giáo dân của các Giáo phận miền xuôi thuộc các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình đã di cư lên Điện Biên chủ yếu chia làm 04 đợt chính sau đây: Đợt thứ nhất, ngay sau ngày 07/05/1954 một số giáo dân là bộ đội phục viên và dân công hỏa tuyến. Đợi thứ hai, từ năm 1961 - 1965, di dân theo chủ trương của chính phủ đưa người miền xuôi lên khai hoang miền núi. Đợt thứ ba, thực hiện chính sách phân bổ lại dân cư để vượt lũ các lưu vực sông đồng bằng Bắc bộ từ năm 1975 - 1978. Đợt thứ tư, di dân vì kinh tế từ năm 1986 cho đến nay.
Ngày lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11/2005), cha Đaminh Huỳnh Văn Phương, linh mục Dòng Tên lên thăm giáo dân tại thành phố Điện Biên Phủ và dâng Thánh lễ tại gia đình ông bà Giuse Trịnh Đắc Văn và Maria Trần Thị Hiền. Kể từ ngày đó, một số gia đình tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên qui tụ sinh hoạt tại gia đình ông bà Phanxicô Nguyễn Bá Huân và Maria Ngô Thị Thoan trú tại: Thôn Trần Phú (đội 23), xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. 
Ngày 31/05/2007, ông Gioan Nguyễn Sơn Hà qui tụ các gia đình đọc kinh chung tại thị trấn Tủa Chùa dưới hình thức đọc kinh liên gia. Ngày 07/10/2008, các gia đình tại huyện Mường Ảng qui tụ đọc kinh tại nhà ông Giuse Bùi Việt Dũng tại thị trấn Mường Ảng.
Ngày 05/03/2007, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương gửi văn thư đề nghị UBND tỉnh Điện Biên công nhận tổ chức tôn giáo cơ sở cho hai Giáo họ Điện Biên và Tủa Chùa. Đồng thời, ngài cũng thông báo với UBND tỉnh việc bổ nhiệm cha Phêrô Phạm Thanh Bình, linh mục quản xứ Sa Pa làm linh mục Quản nhiệm để chăm lo đời sống tôn giáo cho giáo dân trong tỉnh. Các sinh hoạt của các cộng đoàn dần dần đi vào ổn định vào tối thứ năm và Chủ nhật hàng tuần.
Cha quản nhiệm Phêrô Phạm Thanh Bình từ ngày 14/12/2007 đều đặn mỗi tháng từ Sa Pa sang Điện Biên một lần để đáp ứng những nhu cầu tâm linh tối thiểu cho bà con giáo dân. Ngoài ra, khi cộng đoàn có người cần lãnh nhận Bí tích Xức dầu bệnh nhân hay lễ An táng, quý cha từ Tòa giám mục Hưng Hoá lên giúp cha Quản nhiệm Phêrô.
Ngày 08/09/2015, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận thiết lập Giáo xứ Điện Biên theo Giáo luật bao gồm ba Giáo họ: Điện Biên, Mường Ảng và Tủa Chùa.
Ngày 25/04/2016, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn làm linh mục quản xứ và cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng làm linh mục phó xứ.
Ngày 28/07/2016, UBND tỉnh Điện Biên đã ra quyết định về việc chấp thuận thành lập Giáo xứ Điện Biên. Nhiều anh chị em không sinh hoạt tôn giáo lâu năm đang dần sinh hoạt trở lại với cộng đoàn. Giáo xứ đã thiết lập được các Giáo điểm mới Mường Lay (2016), Điện Biên Đông (2018), Tuần Giáo (2018), Mường Chà (2019), Núa Ngam (2019), Mường Phăng (2019).
3.    Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01/5).
4.    Số giáo dân: 962.

5. Các linh mục phụ trách: Từ 05/03/2007 đến ngày 25/04/2016: Cha Phêrô Phạm Thanh Bình, linh mục quản nhiệm. Từ 26/04/2016 cho đến nay: cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, linh mục quản xứ. Từ 26/04/2016 - 02/07/2020: cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng, linh mục phó xứ. Từ 22/08/2018 - 30/06/2021: cha Giuse Trần Văn Tuấn, linh mục phó xứ. Từ 28/05/2019 - 28/02/2021: cha Giuse Cấn Đức Lộc, linh mục phó xứ. Từ ngày 02/7/2021 cho đến nay: cha Giuse Đỗ Văn Đại, linh mục phó xứ. 
6. 
CÁC GIÁO HỌ TRONG GIÁO XỨ
6.1. Giáo họ Điện Biên (Giáo họ nhà xứ)
Địa chỉ: Thôn Trần Phú, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Vì giáo dân ở xa nhà nguyện, có những gia đình ở xa gần 60 km, Giáo họ đã tổ chức các hộ gia đình tại các điểm Điện Biên Đông, Núa Ngam, Mường Chà sinh hoạt tại chỗ và có Thánh lễ Chủ nhật hàng tuần.
Bổn mạng: Thánh Giuse (01/05).
Nhà thờ: Nhà nguyện xây 2018.
Số giáo dân: 579

6.2. Giáo họ Mường Ảng
Địa chỉ: Bản Co Hắm, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
Quá trình phát triển: Giáo dân Giáo họ Mường Ảng có nguồn gốc từ tỉnh Nam Định và Thái Bình, lên Điện Biên từ những năm 1963 - 1978 để làm công nhân. Năm 2008, các hộ gia đình qui tụ đọc kinh chung tại thị trấn Mường Ảng dưới hình thức đọc kinh liên gia và cha Phêrô Phạm Thanh Bình từ Sa Pa sang dâng lễ vào những dịp lễ trọng trong năm. Ngày 08/9/2015, Tòa giám mục Giáo phận Hưng Hoá quyết định thành lập Giáo xứ Điện Biên gồm 03 Giáo họ: Điện Biên, Mường Ảng, Tủa Chùa.
Bổn mạng: Thánh Giuse (01/05).
Nhà thờ: nhà nguyện xây 2016.
Số giáo dân: 85.

6.3. Giáo họ Tủa Chùa
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Quá trình phát triển: Giáo dân Giáo họ Tủa Chùa hầu hết có có nguồn gốc từ Giáo xứ Mang Sơn, Giáo phận Hà Nội thuộc tỉnh Hà Nam, lên Điện Biên từ năm 1972. Bên cạnh đó, có một vài hộ gia đình thuộc tỉnh Nam Định và Phú Thọ. Ngày 31/05/2007, ông Gioan Nguyễn Sơn Hà qui tụ các gia đình đọc kinh chung tại thị trấn Tủa Chùa dưới hình thức đọc kinh liên gia và Cha Phêrô Phạm Thanh Bình từ Sa Pa sang dâng lễ vào những dịp lễ trọng trong năm. Ngày 08/09/2015, Tòa giám mục Giáo phận Hưng Hoá quyết định thành lập Giáo xứ Điện Biên gồm 03 Giáo họ: Điện Biên, Mường Ảng, Tủa Chùa. Ngày 15/4/2021, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hưng Hóa đã chấp thuận đơn đề nghị của Hội đồng Giáo xứ Điện Biên chia tách Giáo xứ Điện Biên thành một chuẩn Giáo xứ mới - Chuẩn xứ Tuần Giáo. Giáo họ Tủa Chùa thuộc Chuẩn xứ Tuần Giáo
Bổn mạng: Đức Mẹ Mông Triệu (15/08).
Nhà thờ: Nhà nguyện xây năm 2015.
Số giáo dân: 160.

6.4. Cộng đoàn Mường Lay
Địa chỉ: Tổ 9, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.
Quá trình phát triển: Ngày 15/10/2016, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn qui tụ các anh chị em buôn bán, viên chức nhà nước đang sinh sống tại thị xã Mường Lay để sinh hoạt tôn giáo tại gia đình bà Maria Phạm Thị Suy. Cộng đoàn Mường Lay trực thuộc Giáo họ Điện Biên.
Nhà thờ: Nhà nguyện xây năm 2018.
Số giáo dân: 56.

6.5. Cộng đoàn Tuần Giáo
Địa chỉ: Quá trình phát triển: Ngày 15/08/2018, Giáo xứ Điện Biên đã quy tụ các anh chị buôn bán, viên chức nhà nước đang sinh sống tại thị trấn Tuần Giáo lại và sinh hoạt tôn giáo tại gia đình ông Giuse Hoàng Văn Hải. Ngày 15/4/2021, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hưng Hóa đã chấp thuận đơn đề nghị của Hội đồng Giáo xứ Điện Biên chia tách Giáo xứ Điện Biên thành một chuẩn Giáo xứ mới - Chuẩn xứ Tuần Giáo bao gồm cộng đoàn Tuần Giáo và Giáo họ Tủa Chùa. Cộng đoàn Tuần Giáo được đặt làm trị sở của Chuẩn xứ. Bề trên Giáo phận bổ nhiệm cha Giuse Cấn Đức Lộc làm linh mục Quản nhiệm tiên khởi của Chuẩn xứ Tuần Giáo.
Nhà thờ: Chưa có, hiện đang mượn nhà giáo dân.
Số giáo dân: 85.
Hạt HÒA BÌNH - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN › Xứ ĐIỆN BIÊN




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log