Thứ sáu, 19/04/2024

Khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII tại Giáo phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 18:14 25/11/2022
WGPHH – Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII với chủ đề: “HÃY ĐẾN VỚI VÙNG NGOẠI BIÊN” đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Lễ hội Đền Hùng - Giáo phận Hưng Hóa, vào lúc 15g30 ngày 25.11.2022.
“Đến hẹn lại lên” - Hôm nay, ngày 25.11.2022, khoảng 15.000 bạn trẻ đến từ 11 Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, thuộc Giáo phận Hưng Hóa để tham gia Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII trong niềm phấn khởi hân hoan. Đến với Đại hội, không chỉ có những bạn trẻ mà còn có sự hiện diện đầy quan tâm, yêu thương với tinh thần Hiệp Hành của quý Đức cha, quý cha và quý tu sĩ nam nữ trong 11 Giáo phận tham gia Đại hội. Đặc biệt, Đại hội giới trẻ năm nay còn có sự hiện diện đầy yêu thương của Đức tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam, Đức cha Giáo phận Đà Nẵng, quý cha đại diện TGP Huế, TGP Sài Gòn, Giáo phận Ban Mê Thuật và Giáo phận Xuân Lộc.



Bắt đầu từ 7g30 sáng, các Tiểu ban đã có mặt đầy đủ và sẵn sàng cho mọi công tác phục vụ hai ngày Đại hội với tinh thần nhiệt tình hết mình, hy sinh cao độ.
Khoảng 8g00, đã có những đoàn giới trẻ của các giáo hạt trong Giáo phận Hưng Hóa cập bến hẹn tại Đền Hùng. Các bạn Linh Hoạt Viên Giáo phận chủ nhà đã hâm nóng không khí của Đại hội qua bài ca chủ đề “Hãy đến với vùng ngoại biên” vô cùng sôi động.
9g20, đoàn giới trẻ của Giáo phận Hà Tĩnh đã đặt chân đến Trung tâm Lễ hội Đền Hùng. Như vậy, Hà Tĩnh là Giáo phận đầu tiên đến với Đại hội, cũng là giáo phận có khoảng cách địa lý xa nhất so với Hưng Hóa. Sau Hà Tĩnh là đoàn giới trẻ của các giáo phận: Hà Nội, Bắc Ninh, Vinh, Bùi Chu … Năm nay, Năm nay, hầu hết các đoàn giới trẻ của các Giáo phận đều đến sớm hơn so với dự tính ban đầu. Điều đó cho thấy sự hào hứng, mong chờ đi Đại hội của các bạn trẻ rất lớn. Thật tuyệt vời biết bao!



10g45, đại diện công an thành phố Hà Nội có lẵng hoa và lời chúc mừng gửi đến Đại hội thể hiện tình đoàn kết giữa đôi bên.



Đến khoảng 12g00, gần như tất cả các đoàn giới trẻ của 11 giáo phận đã có mặt đông đủ. Sự đón tiếp nhiệt tình của Giáo phận chủ nhà đã mang lại cho các bạn trẻ một cảm giác vô cùng gần gũi thân thương. Những cái bắt tay chào đón và những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người đã giúp xua tan mọi mệt mỏi và làm cho không khí của Đại hội thêm phần tưng bừng phấn khởi. Vì thế, dù phải vượt qua những chặng đường xa xôi, nhưng các bạn trẻ đều thể hiện niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt; đặc biệt, sau hai lần đại hội bị tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thì lúc này, hơn bao giờ hết, các bạn trẻ đều mong chờ giây phút được đến với Đại hội để cùng chung nhịp đập với vùng ngoại biên Hưng Hoá, ca lên bài ca hiệp nhất, yêu thương và tinh thần sẵn sàng “đến với vùng ngoại biên” của người trẻ Công Giáo hôm nay. Từ khắp muôn phương, các bạn trẻ đã đem đến cho Đại hội sự vui tươi và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ như một cách diễn tả sức sống mãnh liệt và tươi trẻ của Giáo hội Chúa Kitô.
Sau những giây phút đón tiếp rộn ràng niềm vui, thắm đượm tình Chúa, ban tiếp tân của Giáo phận chủ nhà đã tận tình hướng dẫn các bạn trẻ về khu vực lều dành riêng cho mỗi giáo phận để nghỉ ngơi đôi chút trước khi tham dự nghi thức Khai mạc Đại hội.
Chương trình Đại hội chính thức được khởi động vào lúc 13g00 với những vũ điệu đầy hứng khởi do hơn 200 bạn Linh Hoạt Viên của Giáo phận chủ nhà đảm nhận và tất cả 15.000 trái tim trẻ cùng hòa chung một nhịp đập với tinh thần sẵn sàng cháy hết mình trong hai ngày Đại hội này.



13g30, hai MC của Đại hội hân hoan chào đón quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ của 11 Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội đã đến với Giáo phận Hưng Hóa miền Tây Bắc xa xôi này.
Với chủ đề “HÃY ĐẾN VỚI VÙNG NGOẠI BIÊN”, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII được tổ chức tại Đền Hùng – một công trình mang nhiều ý nghĩa văn hoá lịch sử của Việt Nam. Với dân tộc Việt, đây được coi là vùng đất Tổ, là cái nôi và cội nguồn của dân tộc, với truyền thuyết con Rồng cháu Tiên và niềm tự hào về dòng máu Lạc Hồng đầy khí chất hào hùng. Chọn đất tổ Hùng Vương làm nơi tổ chức Đại hội và quy tụ các bạn trẻ, âu cũng là dịp nhắc nhở các bạn ý thức về nguồn cội của mình, đặc biệt là với người Kitô hữu, cần nhớ mình có cội nguồn thiêng liêng xuất phát từ Thiên Chúa để cố gắng sống xứng đáng là con cái Chúa và tôn vinh danh Ngài.
Sau lời đón tiếp nồng nhiệt của hai MC, các bạn trẻ như được vỡ òa niềm vui và cháy hết mình trong những bài cử điệu vô cùng sôi động như: Với Chúa Vào Đời, Ra Khơi Với Đức Kitô và Hãy Lên Đường Loan Báo Tin Mừng…
14g30, Đại hội được bắt đầu với Nghi thức Cung nghinh Thánh giá Đại hội ra lễ đài. Sự hiện diện của Thánh Giá Đại hội như một dấu chỉ quy tụ, hiệp thông và kết nối các bạn trẻ của 11 Giáo phận với nhau trong tình yêu thương huynh đệ và tinh thần Hiệp Hành vô cùng cao đẹp, thiêng liêng của đoàn chiên Chúa. Các bạn trẻ cùng hòa mình trong vũ điệu của bài ca “Tự Hào Người Công Giáo” như một lần nữa xác tín niềm tin, niềm tự hào khi được làm con Chúa của người Kitô hữu Việt Nam.





Tiếp đến là Nghi thức Thượng cờ Đại hội đầy trang nghiêm và xúc động. Cờ Đại hội cũng là dấu chỉ diễn tả sự quy tụ trong tình hiệp nhất của những người Kitô hữu. Là người Kitô hữu, chúng ta đi theo cờ hiệu của Chúa Kitô như một sự đảm bảo chắc chắn trên con đường hoàn thiện để nên thánh.
15g10, hai MC hô vang lời chào mừng Đức tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam và Đức tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên đã đến với Đại hội.



Trước khi khai mạc Đại hội, Đức cha Giáo phận Hưng Hóa chủ nhà Đaminh Hoàng Minh Tiến đã long trọng chào mừng Đại hội, chào mừng mọi thành phần dân Chúa đến với Giáo phận Hưng Hóa thân yêu nhân dịp Đại hội này.
15g15, Đức tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, cũng là phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII với chủ đề: “HÃY ĐẾN VỚI VÙNG NGOẠI BIÊN” trong bầu khí hân hoan vui mừng và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Đức tổng Giuse cho các bạn trẻ thấy rằng: các bạn không phải là những thành phần của mục vụ nhưng chính là tác nhân truyền giáo tích cực trong thế giới hôm nay.



Ngay sau lời khai mạc long trọng của Đức tổng Giám mục Giuse, không khí ngày Đại hội òa vỡ trong tiếng vỗ tay và tâm hồn vươn cao như mang những ước nguyện, những khát khao của các bạn trẻ Giáo tỉnh Hà Nội dâng lên Thiên Chúa trong dịp Đại hội này.
Sau đó, Đức tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam ban lời huấn dụ cho Đại hội. Ngài chia sẻ về thái độ tự nguyện đón nhận và niềm tín thác của Đức Maria khi đáp tiếng xin vâng với lời mời gọi của Thiên Chúa. Đức Maria không miễn cưỡng để đáp tiếng xin vâng, nhưng hoàn toàn tín thác và tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa ngay trong những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ cũng hãy noi gương Đức Maria, sẵn sàng đáp tiếng xin vâng với lời mời gọi của Chúa và cố gắng trung thành với niềm tin của mình trước những cam go, thử thách của cuộc sống. Đức Tổng cũng khẳng định với các bạn trẻ rằng: các bạn không bao giờ bước đi một mình, không bao giờ cô đơn vì Đức Giêsu luôn luôn ở bên cạnh, yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng các bạn trong mọi hoàn cảnh. Thật tuyệt vời khi các bạn trẻ được lắng nghe những lời huấn dụ quý giá từ người đại diện Vị Cha Chung của Giáo Hội Hoàn Vũ.



Tiếp đến, các MC trân trọng giới thiệu và chào mừng quý Đức cha của 11 Giáo phận: Hưng Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh. Đặc biệt, Đại hội năm nay còn được chào đón sự hiện diện của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, quý cha đại diện cho TGP Huế, TGP Sài Gòn, Giáo phận Đà Nẵng, Giáo phận Ban Mê Thuột và Giáo phận Xuân Lộc. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện chính quyền các cấp thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau lời giới thiệu, các bạn trẻ Giáo phận Hưng Hóa tiến lên tặng hoa chào mừng quý Đức cha và quý đại biểu.
Không khí của Đại hội như càng nóng hơn, hào hứng hơn với vũ điệu bài ca chủ đề “Hãy Đến Với Vùng Ngoại Biên” – một sáng tác của Linh mục Trần Tuấn, do các bạn Linh hoạt viên Giáo phận chủ nhà đảm nhận và hơn 15.000 bạn trẻ tham dự Đại hội cùng hòa chung nhịp. Tất cả tạo nên một không gian sống động, một hình ảnh thật đẹp và một tinh thần hiệp nhất tuyệt vời.
Sau vũ điệu bài ca chủ đề sôi động, các MC giới thiệu tổng quát về 11 Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội. Mỗi Giáo phận đều có những nét riêng, độc đáo về vị trí địa lý, lịch sử và văn hóa, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng cho vườn hoa của Giáo hội.
Kế đến, các vị đại diện cho Ban Tôn giáo chính phủ, cho Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mùng
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng
 
Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ - Vũ Chiến Thắng chúc mừng
Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ - Vũ Chiến Thắng chúc mừng
Sau đó, các bạn trẻ trong câu lạc bộ Hát Xoan của Giáo xứ Phượng Vĩ gửi đến Đại hội làn điệu dân ca đặc trưng riêng của mảnh đất Phú Thọ. Làn điệu Hát Xoan đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới và đã trở thành niềm tự hào của người dân Phú Thọ.



Các MC cũng thông báo Nội quy của Đại hội để các tham dự viên ý thức và tuân thủ, nhằm đảm bảo mọi sự diễn ra đều tốt đẹp theo đúng chương trình đã đưa ra.
Các bạn trẻ chính thức bước vào hai ngày đại hội, hoà vào dòng chảy sôi động và trẻ trung mà chính các bạn đã tạo nên. Ước mong tinh thần trẻ, sức sống trẻ mà các bạn cảm nhận được ngay lúc này sẽ đốt lên tinh thần tông đồ để các bạn dám ra khỏi mình và sẵn sàng đến với vùng ngoại biên, sống cho vùng ngoại biên, đúng như lời mời gọi của chủ đề Đại hội năm nay. Với sức trẻ và tinh thần hăng say nhiệt huyết, hy vọng trong hai ngày đại hội này, các bạn trẻ sẽ gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng làm hành trang quý giá trong hành trình sống đức tin và dấn thân phục vụ tha nhân, đúng như lời mời gọi của chủ đề Đại hội là “HÃY ĐẾN VỚI VÙNG NGOẠI BIÊN”.


 
Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Chiều ngày 16.04.2024, hội Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá đã tổ chức sinh hoạt và mừng lễ Truyền Tin. Do cha xứ và cha phó bận công việc chung của giáo xứ nên việc mừng lễ của hội Legio Mariae đã được chuyển đến hôm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log