Thứ bảy, 27/04/2024

Niềm vui - hành trang từ trái tim người trẻ

Cập nhật lúc 15:46 12/12/2022
Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng - Phú Thọ đã khép lại. Sau Đại hội, phần lớn trải nghiệm và trạng thái cảm xúc của những ai tham dự có thể gói gọn một từ; đó là “vui”. Niềm vui dường như được gợi hứng và khơi nguồn từ Đại hội đang lan tỏa cách mạnh mẽ nơi những người trẻ, nơi những ai khao khát sống chứng nhân đức tin. Niềm vui chính là động lực từ trái tim thôi thúc người trẻ đến với Đại hội ở vùng ngoại biên thuộc giáo phận Hưng Hoá, niềm vui cũng chính là hành trang để người trẻ dấn thân lên đường sống chứng nhân niềm vui Tin Mừng nơi những biên cương mới sau kỳ Đại hội đáng nhớ.



1. Niềm vui lên đường
Kỳ Đại hội vừa qua như là điểm hội tụ niềm vui thánh thiêng của hàng ngàn bạn trẻ khắp nơi từ địa đầu Hà Giang đến tận miền trung Quảng Bình, niềm vui toát lên từ tâm hồn thấm đượm tình Chúa và tình người. Niềm vui lên đường nơi người trẻ luôn gắn liền với khát vọng nhiệt huyết và cống hiến sức trẻ cho tha nhân, niềm vui mang tên Giêsu luôn có sức biến đổi và thôi thúc sống chứng nhân trong mọi hoàn cảnh. Thời khắc đánh dấu sự dấn thân của người trẻ chính là niềm vui can đảm rời xa những vỏ bọc êm ấm của thói quen thường ngày, niềm vui hướng đến tha nhân không chỉ nơi những mảnh đất xa xôi mà còn với những ai mình gặp gỡ tương giao trong cuộc sống. Chính Đức Giêsu đã mang đến niềm vui và sức sống cho nhân loại, những người trẻ môn đệ của Ngài sẽ làm bừng sáng niềm vui qua việc dấn thân đến với tha nhân.



Niềm vui lên đường dẫn đến niềm vui hội ngộ, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt những ai gặp gỡ Thiên Chúa và anh em. Niềm vui phát xuất từ tâm hồn tìm thấy ý nghĩa đích thực qua những mối tương quan. Chắc chắn mục đích tổ chức Đại hội không chỉ muốn dừng lại ở niềm vui qua những vũ điệu khởi động, qua tiếng cười ở những tiết mục giao lưu, nhưng muốn mang đến cho người trẻ một niềm vui sâu lắng hơn qua việc gặp gỡ Thiên Chúa và anh em. Hơn mười lăm ngàn bản trẻ đã làm nên một niềm vui thánh thiêng ở Đại hội, hy vọng dư âm niềm vui này sẽ được gieo vãi vào cuộc sống sau khi Đại hội kết thúc.
Niềm vui dấn thân chính là chứng từ sống động biểu lộ tâm hồn sẵn sàng ra khỏi chính mình, luôn khát khao sống yêu thương và hiệp nhất với anh em. Niềm vui thánh thiêng của đức tin khác với những thú vui giải trí, niềm vui này không vì những gì sở hữu nhưng vì được gặp gỡ Chúa Giêsu, là động lực giúp người trẻ chạm đến những phận người cùng cực bi đát cần ánh sáng Tin Mừng soi chiếu. Đại hội khép lại, hơi ấm nhiệt huyết và niềm vui còn đọng lại, thiết nghĩ người trẻ cần ý thức lan toả niềm vui thánh thiêng này, niềm vui được đón nhận Chúa Kitô và nhận ra tình yêu của Ngài.



2. Chứng nhân niềm vui
Xuyên suốt Đại hội, những bài cử điệu, những giờ chia sẻ, những giây phút lắng đọng đều nhắm mục đích hướng mọi người nối kết tương giao với Thiên Chúa, muốn người trẻ khám phá Thiên Chúa là cội nguồn niềm vui, niềm vui họ được đón nhận cách sâu lắng nhưng trào tràn trong tâm hồn. Vượt lên những gì làm thoả mãn vui mắt và chóng qua, con tim cần neo đậu lại ở niềm vui sâu xa, niềm vui sung mãn có sức làm đổi thay cuộc sống, đó là niềm vui nơi tâm hồn có Chúa. Vậy nên, sống chứng nhân niềm vui là điều cần thiết với người trẻ sau kỳ Đại hội, một niềm vui không tách rời nhưng được đặt nền tảng ở Tin Mừng.
Hành trang người trẻ đến vùng ngoại biên theo nghĩa địa lý và tâm lý không thể thiếu niềm vui Tin Mừng, niềm vui Tin Mừng mang tính cốt lõi có sức biến đổi, thôi thúc các bạn trẻ dẫn bước lên đường trao ban yêu thương cho tha nhân. Niềm vui Tin Mừng mang đến sức mạnh siêu nhiên như lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Hãy Vui Mừng Và Hân Hoan: “Niềm vui này là một bảo đảm sâu xa, một niềm cậy trông tràn đầy an bình, đem đến cho ta niềm vui thỏa thiêng liêng mà thế gian không thể hiểu được” (số 125). Chắc chắn niềm vui Tin Mừng không phải là một thứ thêm vào trong sinh hoạt đời sống đạo, nhưng là tâm điểm của đức tin Kitô giáo, là giá trị cốt lõi chính yếu mà mọi Kitô hữu cần lan toả.



Người trẻ dễ dàng mang đến cảm xúc vui tươi khi gặp gỡ, sự trẻ trung với tiếng cười giòn giã là điều dễ thấy trong cuộc sống người trẻ. Thế nhưng, vượt lên những xúc cảm nhanh đến chóng tàn thì cần đến thứ niềm vui lấp đầy nỗi khát mong của họ, niềm vui đích thực đến từ Thiên Chúa. Niềm vui có Chúa làm tinh thần người trẻ nhiệt huyết, quảng đại, hy sinh, không chán nản, không thất vọng, không cô đơn và biết vượt lên mọi khó khăn thử thách. Niềm vui Tin Mừng là khoảng lặng bình an sâu lắng trong tâm hồn, niềm vui này giúp người trẻ lặn sâu vào những thực tại sôi động của thế giới để thấu cảm, để sẻ chia gánh nặng phận người với tha nhân. Một lối sống tích cực và dấn thân là dấu chứng của ngôn sứ niềm vui Tin Mừng giữa thời đại hôm nay.



Tắt một lời, niềm vui vừa là động lực vừa là hành trang giúp người trẻ đến với tha nhân, là sự biểu lộ giá trị Tin Mừng cách thiết thực. Niềm vui Tin Mừng chính là nguồn mạch thôi thúc người trẻ đến vùng ngoại biên, giúp họ biết thích nghi cuộc sống, biết sẻ chia với anh em đồng loại, biết chấp nhận mọi thứ với sự thiếu thốn. Đường đến với anh em cần bước đi với niềm vui Tin Mừng, vì chính niềm vui thánh thiêng đó giúp người môn đệ Chúa Kitô rập đời sống theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh giá Chúa mỗi ngày. Giáo Hội mong muốn mọi Kitô hữu hãy vui mừng và hân hoan, như lời mời gọi của thánh Phaolô: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4,4). Vậy nên, sống chứng nhân niềm vui Tin Mừng là hoá thân của một Giêsu rất thực giữa đời, để sống cùng, sống với và sống cho anh em.

Truyền thông Hưng Hoá
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log