Thứ sáu, 26/04/2024

Hướng tới Đại hội Giới trẻ 2022 - GIỚI TRẺ SỐNG VỚI LỜI CHÚA

Cập nhật lúc 10:07 14/11/2022

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVIII tổ chức tại Giáo phận Hưng Hoá đang đến gần, mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang hướng tâm hồn về Đại hội. Với chủ đề “Hãy đến với vùng ngoại biên” mời gọi mỗi người trẻ bằng tình yêu, lòng mến và sự nhiệt huyết mang Tin Mừng đến vùng ngoại biên. Chúng ta - những người trẻ đã sống như thế nào với lời Chúa, hãy mau mắn thức tỉnh, chuẩn bị tâm hồn mình như năm trinh nữ khôn ngoan “vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo”. (Mt 25,4)

Người trẻ cần nhận thức tầm quan trọng của mình
“Tuổi trẻ có một ảnh hưởng rất quan trọng trong xã hội hiện đại. Tầm quan trọng xã hội của họ đòi hỏi họ phải có một hoạt động tông đồ tương xứng; và quả thực, đặc tính tự nhiên của họ hướng họ về chiều hướng này” (Vatican II, Apostolica Actuositatem, 12). Không thể phủ nhận tầm quan trọng của giới trẻ trong Giáo Hội, nhưng người trẻ có đang sống đúng với sứ mạng mình? Giới trẻ đang cuốn vào xã hội mà dần quên mất sự hiện diện của Chúa. Chính vì vậy, ngay hiện tại, người trẻ cần phải xác định lại vai trò của mình trong Giáo Hội, đó là sứ mạng mang lời Chúa cho tất cả mọi người. Gắn với tinh thần của Đại Hội, đó là mang lời Chúa đến với những vùng ngoại biên xa xôi, còn nhiều khó khăn. “Vùng ngoại biên” ấy không chỉ ở trên phương diện địa lý mà còn ở đức tin mỗi người. Đem lời Chúa đến tận hang cùng ngõ hẻm, để ở “vùng ngoại biên” thiêng liêng ấy có ánh sáng lời Chúa rạng soi.
Đọc lại cuộc đời để khám phá “những phép lạ nhỏ” Chúa thực hiện cho chúng ta
Đó là những điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi trong buổi Tiếp kiến chung (19/10/2022). Ngài mời gọi các tín hữu hãy xem xét lại câu chuyện của cuộc đời mình để khám phá những bước chân lặng lẽ của Chúa Giêsu, những điều quý giá Ngài gieo trong cuộc đời ta.
Thánh Augustinô, một vĩ nhân tìm kiếm sự thật, đã hiểu được điều này chính là bằng cách đọc lại cuộc đời của mình, nhận ra trong đó những bước đi âm thầm và kín đáo, nhưng sâu sắc về sự hiện diện của Chúa. Vào cuối cuộc hành trình này, ngài ngạc nhiên ghi nhận: “Chúa ở trong, còn con thì ở ngoài con, và con đã tìm kiếm Ngài ở bên ngoài; là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp mà Ngài đã dựng nên. Ngài đã ở với con, nhưng con không ở với Ngài” (Tự thú X, 27,38). Do đó, lời mời gọi của thánh nhân là trau dồi đời sống nội tâm để tìm ra điều mà chúng ta đang tìm kiếm: “Hãy trở về với chính mình. Sự thật hiện diện trong con người nội tâm” (Tôn giáo Thật, XXXIX, 72). Thói quen đọc lại cuộc đời của mình sẽ dạy cách nhìn, tinh luyện nó, giúp có thể ghi nhận những phép lạ nhỏ mà Thiên Chúa nhân lành thực hiện cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta nhận thấy những hướng khả thi khác, giúp củng cố nội tâm, sự bình an và sự sáng tạo của chúng ta. Trên hết, nó giúp chúng ta thoát khỏi những định kiến độc hại. Thật là khôn ngoan khi nói rằng một người không biết quá khứ của mình thì sẽ lặp lại điều đó. Nếu chúng ta không biết con đường chúng ta đã đi, không biết quá khứ, chúng ta luôn lặp lại nó, chúng ta đi vòng tròn. Người đi vòng tròn thì không bao giờ tiến tới, không có đường đi. (Vatican News 19/10/2022)
Làm nhân chứng giữa cuộc đời
“Cùng với Chúa Giêsu, tôi cũng là vua. Tôi là vua: tôi là giấc mơ sinh động về tình thương của Thiên Chúa, về lòng cảm thương và dịu dàng của Ngài” (x. Vatican News 21/11/2021). Hãy tỏ ra cho thế giới bên ngoài biết Thiên Chúa tuyệt hảo đến nhường nào bằng chính con người và cuộc đời của bạn. Đó là một minh chứng chân thực, sống động nhất để lan tỏa lời Chúa. Mỗi bạn trẻ hãy thực sự thành muối, thành men cho đời, dùng sự tử tế, lòng nhân ái và tuổi trẻ để thấm đượm mỗi con đường bạn đi, mỗi công việc bạn làm theo tinh thần Kitô giáo. Đã đến lúc tuổi trẻ ra đi và dấn thân nhiều hơn. Hãy nhớ rằng bạn là một mắt xích vô cùng quan trọng của Giáo Hội và công trình sáng tạo của Thiên Chúa, vì vậy hãy ra đi và dấn thân, sống xứng đáng hơn với vai trò ấy của mình!
Hẹn gặp lại bạn tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVIII tổ chức tại Đền Hùng - Phú Thọ!

Thanh Huyền
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log