Thứ bảy, 27/04/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Cập nhật lúc 16:26 07/12/2017
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Thánh Gioan tẩy giả là một mẫu gương của người biết chuẩn bị và sẵn sàng đón Chúa đến một cách tốt nhất. Cùng với thánh Gioan, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin.
  1. Thánh Gioan đã kêu gọi mọi người dọn mình đón Chúa bằng cách sám hối và thay đổi đời sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu, nhất là những người lâu ngày không xưng tội rước lễ, biết sám hối và thực tâm trở về để được ơn tha thứ.
  2. Thánh Gioan đã sống hy sinh hãm mình trong sa mạc để xa tránh tội lỗi và luyện tập nhân đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong Hội Thánh, biết siêng năng hãm mình và rèn luyện các nhân đức, để thực sự trở nên con cái Chúa.
  3. Chúng ta cùng cầu nguyện cách riêng cho thiếu nhi chúng ta biết tránh những thói xấu và làm nhiều việc tốt: như vâng lời, hiếu thảo, chăm học, kính trọng người trên và yêu mến bạn bè. Đó chính là cách tốt nhất để đón mừng Chúa Giáng Sinh sắp tới.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Xin giúp chúng con biết sám hối chân thành. Và xin đón nhận tâm tình sám hối của mỗi thiếu nhi chúng con đây. Xin thêm lòng yêu mến cho chúng con. Nhờ mến Chúa và yêu người mà chúng con biết sống thật tốt. Chúng con cầu xin…
 
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log