Thứ bảy, 20/04/2024

Quý Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Cập nhật lúc 08:19 25/01/2017
 
Anh chị em thân mến trong đại gia đình giáo phận Hưng Hóa,
Trong bầu khí cùng đồng bào cả nước hân hoan đón chào Xuân Đinh Dậu, chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em đôi điều suy gẫm và nguyện ước, nhân dịp đón Tết Nguyên Đán cổ truyền với tư cách là con cái Chúa thuộc đại gia đình giáo phận, trong bối cảnh Năm Mục vụ Hôn nhân Gia đình.
Theo truyền thống văn hóa dân tộc, Năm hết Tết đến là dịp mà ai nấy đều có tâm tình hướng về cội nguồn. Người xa quê tìm về cố hương bản quán là nơi ghi đậm bao dấu ấn thân thương viết nên tiểu sử đời mình. Mỗi gia tộc giữ tục lệ cùng nhau đi tảo mộ ông bà dịp tất niên để nhắc nhớ quan hệ anh em dòng họ với nhau. Ngày đầu xuân con cháu lễ tết tổ tiên và chúc tuổi các bậc cao niên, để biết phân biệt gốc tổ chi trên ngành dưới trong gia tộc. Con cái đi làm ăn tha phương tìm về tổ ấm gia đình, anh chị em ruột thịt xum vầy thân thương ăn tết bên cha mẹ, chia sẻ vui buồn thành bại trong năm cũ và cùng giúp nhau dự tính kế hoạch thăng tiến trong năm mới.
Truyền thống hướng về cội nguồn ấy, xuất phát từ nền tảng tình thương yêu gia đình, tiến triển lên quan hệ các dòng họ, liên đới nối kết với nhau thành tình nghĩa quốc gia dân tộc, đã dệt nên văn hóa Đạo Hiếu là tinh hoa của nền đạo đức nhân bản tự nhiên. Điều đó chứng minh gia đình là nền tảng của xã hội. Người Kitô hữu chúng ta đón nhận và hội nhập vào nền văn hóa Đạo Hiếu nhân bản đó. Tích cực hơn nữa, ta còn nâng lên tầm cao nhân đức siêu nhiên khi thực hành Đạo Hiếu đó theo gương mẫu và lời dạy của Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người.
Xin được nhắc lại, vào dịp đầu năm Dương lịch 2017, sau khi nêu lên đường nét khái quát những bài học mà Thiên Chúa muốn chỉ dạy qua tiến trình Ngài thực thi Mầu nhiệm Nhập Thể, chúng tôi xin được đồng hành suy niệm tìm hiểu đào sâu những bài học ấy với anh chị em, lần lượt từng bài học mỗi tháng trong suốt năm 2017. Tháng này chúng tôi mời gọi tất cả anh chị em, nhất là những người trẻ, hãy làm những việc truyền thống hướng về cội nguồn gia đình và tổ tiên nêu trên, trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, không phải chỉ vì lẽ nhân bản tự nhiên, mà còn chủ ý tiếp thu bài học khôn ngoan chính Chúa Giêsu dạy ta bắt chước Ngài. Vì xưa khi nhập thể làm người Ngài cũng đã làm gương trở về với cội nguồn gia đình quê hương. Cụ thể, Tin Mừng Luca thuật lại biến cố Đức Giêsu năm 12 tuổi cùng cha mẹ hành hương đi lễ đền thờ Giêrusalem. Khi mọi người ra về Ngài đã ở lại “để làm việc của Cha Trên Trời”. Nhưng sau đó Thánh Giuse và Đức Maria trở lại tìm con thì Ngài lại khiêm tốn “trở về Nazaret cùng với cha mẹ và hằng vâng phục các ngài”. Nhờ đó mà về nhân tính Đức Giêsu đã nên trưởng thành (x. Lc, 2, 41-52).  
Những ngày đầu xuân chúng tôi còn nguyện ước anh chị em, với danh xưng là Kitô hữu, biết hướng về Cội Nguồn trên hết mọi cội nguồn, đó là Thiên Chúa. Chỉ có Ngài là Cha Trên Trời duy nhất, còn chúng ta hết thảy là anh em với nhau trong một đại gia đình (x. Mt 23, 8-9). Chúng tôi mong ước được thấy anh chị em trở về với Chúa, lãnh nhận Bí tích Hòa giải xin lỗi Chúa làm hòa với anh chị em về những tội lỗi thiếu sót. Anh chị em hãy tham dự Thánh lễ, tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban năm qua, xin Chúa ban phúc lộc cho công ăn việc làm trong năm mới, dâng lên Chúa những lời cầu chúc năm mới để những lời đó sinh công hiệu cho những người ta cầu chúc cho, xin lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và những thân nhân đã khuất để thể hiện lòng biết ơn. Anh chị em hãy đến họp mặt sinh hoạt với cộng đoàn giáo xứ, cùng nhau xum vầy mừng xuân mới trong tình yêu thương thiêng liêng của gia đình con cái Chúa, quan tâm thăm hỏi giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ.
Anh chị em thân mến,  
Chúng tôi xin gửi tới tất cả các gia đình anh chị em lời cầu chúc NĂM MỚI ĐINH DẬU tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa Tình Yêu, được trên thuận dưới hòa, được thăng tiến toàn diện trong bình an. Đặc biệt trong Năm Con gà này xin Chúa ban cho anh chị em đừng có ai xa lìa sự che chở của Chúa thương yêu như “gà mẹ ủ ấp con dưới cánh” (x. Mt 23, 37), nhưng được nhận ra tiếng gà gáy cảnh tỉnh mà trở về  với Chúa như Thánh Phêrô Tông đồ xưa (Mt 26,74-75).                                                                             
Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho các giám mục chúng tôi được ơn trợ lực của Chúa trong Năm Mới để chu toàn nhiệm vụ chủ chăn phục vụ đại gia đình giáo phận.
 
Sơn Tây, ngày 24 tháng 01 năm 2017
Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa
An-phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá

 

Tải file: Lời chủ chăn tháng 02-2017 tại đây và xin Quý Cha đọc thư này cho cộng đồng Dân Chúa trong giáo xứ, và thông báo tại Bảng Tin của giáo xứ.
 
Văn Phòng TGM HH
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log