Thứ sáu, 29/03/2024

Thánh Lễ Mở Tay Của Tân Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng

Cập nhật lúc 22:47 12/10/2015
Ngày 03/10/2015, Thánh lễ tạ ơn mừng Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã diễn ra tại Thánh đường giáo xứ Dị Nậu
    Vào hồi 9g30 ngày 03/10/2015, Thánh lễ tạ ơn mừng Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã diễn ra tại Thánh đường giáo xứ Dị Nậu thuộc xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội.
 
Thánh lễ mở tay của Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng
Thánh lễ mở tay của Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng
  Sau khi lãnh tác vụ linh mục cùng với 7 Tân linh mục trong giáo phận, lúc 09g30 thứ Bảy 01.10.2015, Tân linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã về quê hương giáo xứ Dị Nậu dâng Thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với Tân Linh mục Phêrô có Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hưng Hoá, linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn (quản xứ Dị Nậu), linh mục Giuse Nguyễn Trung Thoại (chính xứ Hoà Bình - Nghĩa phụ Tân linh mục Phêrô), đặc biệt có sự hiện của linh mục Giuse Nguyễn Văn Cung (Bề trên Tổng quyền Tu đoàn Nam Thừa sai Thánh Mẫu - SMMR) và các linh mục trong và ngoài giáo phận. Cùng hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại biểu chính quyền địa phương xã Dị Nậu và huyện Thạch Thất, bà con tôn giáo bạn, quý khách đại diện hương sắc đình làng Canh Nậu và Dị Nậu, quý ân nhân, thân nhân bạn bè thân hữu cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
    Ngay từ sáng sớm ngày 03.10.2015, nhiều đoàn đại biểu, quý khách, ân nhân, bạn bè và bà con giáo dân từ khắp nơi đã trở về nhà thờ Giáo xứ Dị Nậu để tham dự Thánh lễ Tạ ơn và chúc mừng Tân Linh mục.
 
Bà con giáo dân tới chúc mừng Tân Linh mục Phêrô Hùng
Bà con giáo dân tới chúc mừng Tân Linh mục Phêrô Nguyển Văn Hùng
   Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 04.03.1070, là người con thứ 5 của giáo họ Dị Nậu được Thiên Chúa tuyển chọn làm linh mục. Giáo họ Dị Nậu là một giáo họ lớn trong khu vực với hơn 1500 nhân danh. Trải qua hơn 80 năm, giáo họ Dị Nậu đã cống hiến cho giáo hội, cách riêng cho Giáo phận Hưng Hoá nhiều linh mục. Lm. Laurenxô Nguyễn Huy Đối (1930), Lm. Phêrô Đỗ Công Hưởng (1933), Lm. Phêrô Nguyễn Văn Yến (1938), Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh (2012) – Lm. xuất thân từ Dị Nậu nay đang phục vụ tại Giáo phận Vĩnh Long và Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng hôm nay.
 
Tân Linh mục cùng với Cha bề trên tiếp đón mọi người tới chúc mừng
Cha Nguyễn Văn Cung (Bề trên Tổng quyền Tu đoàn Nam Thừa sai Thánh Mẫu - SMMR) có đôi lời với bà con tới chúc mừng Tân Linh mục
    Đúng 09g00, Tân Linh mục cùng thân mẫu và đoàn đồng tế tiến vào thánh đường hoà trong tiếng kèn vang và tiếng hát du dương của ca đoàn. “Từ đó, vâng từ đó, Chúa đã gọi con … ấn tín trao ban là lời hứa sắt son…”. Bài hát ca nhập lễ vang lên như thôi thúc cách da diết Tân chức bước lên bàn thánh như Tân Nương cùng Tân Lang hân hoan bước vào tiệc cưới ngày vinh quy bái tổ trước sự chứng kiến của mọi người.
 
Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất và đoàn đồng tế tiến vào thánh đường Dị Nậu
  Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – quản xứ Dị Nậu đại diện cộng đoàn chúc mừng Tân Linh mục và chào mừng quý Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách, quý cộng đoàn hiện diện.
   Thánh lễ bắt đầu. Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã nêu lên lý do của Thánh lễ tạ ơn. “Linh mục là một người được chọn giữa loài người để phục vụ dân Thiên Chúa và để làm những công việc của Thiên Chúa. Linh mục được Thiên Chúa thánh hiến để trở tư tế đại diện dân thánh dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa (Ông Trời) mọi ngày, và trở thành ngôn xứ đem Lời Chúa đến cho muôn dân. Đây là chức vụ cao cả dành cho những ai được Thiên Chúa đóng ấn tuyển chọn. Vì thế, tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao Người đã dành cho Tân Linh mục là một sự đền đáp của những người thụ ơn. Đó cũng là mục đích của Thánh lễ tạ ơn mà Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng muốn cùng cộng đoàn phụng vụ dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ này.

 
Đức Cha ngỏ đôi lời với cộng đoàn dân Chúa
Đức Cha ngỏ đôi lời với cộng đoàn dân Chúa
   Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại tiếp tục khai triển nội dung: Linh mục là một tư tế. Ngài chia sẻ đôi tâm tình về thiên chức linh mục: “Tất cả các thượng tế được chọn giữa loài người” và “Linh mục là người được Chúa sai đi”. Không ai có thể tự gán cho mình một chức vụ nếu không do Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chọn ai mà Người muốn chứ không phải những người xứng đáng. Linh mục được Thiên Chúa tuyển chọn giữa loài người để làm những công việc của Thiên Chúa. Vì thế, linh mục là người được tham dự vào chức tư tế đời đời của Chúa Kitô và trở thành Chúa Kitô thứ hai (Other Christ). Linh mục được Đức Giám mục Giáo phận sai đến một cộng đoàn để phục vụ dưới sự điều hành của ngài. Sự sai đi này được viết thành bản văn (còn gọi là Bài sai) thể hiện mối dây liên kết chặt chẽ giữa người được sai đi với Đấng bản quyền của giáo phận. Sự hiện diện của linh mục nơi cộng đoàn được sai đến phục vụ chính là hiện thân của Đức Kitô. Trong cuộc lữ hành dương thế, Linh mục giảng dạy và nuôi dưỡng dân chúng bằng tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, thánh hoá dân chúng bằng các Bí tích. Như thế, linh mục trở thành mối dây liên kết con người với Thiên Chúa và trung gian tiếp nối ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Là một con người mang trong mình ấn tín của thánh chức linh mục, Tân Linh mục cũng cần mọi thành phần dân Chúa trợ giúp để có thể chu toàn cách tốt đẹp tác vụ linh mục giữa trần gian; giữa một thế giới mà đen trắng lẫn lộn khó phân biệt, sự thiện và ác đang giao tranh, linh mục trở thành ngọn hải đăng chiếu toả giữa đêm đen cuộc đời. “Hãy thắp lên ngọn nến sáng của bác ái yêu thương, của công lý và hoà bình…” để đẩy lui sự ác khỏi trần gian và làm cho khuôn mặt Đức Kitô tỏ hiện trong thế giới.
   Trong dịp mừng lễ tạ ơn của Tân linh mục hôm nay, Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại mời gọi cộng đoàn cùng nhau trợ giúp các linh mục, cách riêng linh mục Phêrô trong sứ vụ mới. Đặc biệt ngài cầu chúc cho Tân Linh mục Phêrô hãy bám vào Đức Kitô, Thầy cả Thượng phẩm đời đời: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27).
   Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và dâng lễ vật. Toàn thể cộng đoàn tiến dâng lên Thiên Chúa Giavê lễ vật là bánh trắng rượu nho, hương hoa và những sản phẩm lao công của con người kết hợp với chính Chúa Kitô tế lễ Thiên Chúa Cha.
     Sau phần hiệp lễ, Tân Linh mục và cộng đoàn cùng quỳ gối sốt sắng đọc Kinh cầu cho Tân Linh mục.  
    Trước khi ban phép lành đầu tay kết thúc thánh lễ, Tân Linh mục Phêrô đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, Quý đức cha, Quý cha, Quý tu sĩ, cha mẹ, gia đình, ân nhân, thân nhân, quý vị chính quyền địa phương, quý thầy cô, bạn bè, các ban ngành….., cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện.

 
Tân Linh mục bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mọi người
Tân Linh mục bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mọi người
     Sau đó, Tân Linh mục chụp hình lưu niệm với Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì và Quý ân nhân bạn bè để ghi nhớ ngày kỷ niệm trọng đại này.
 
Tân Linh mục chụp ành với Đức Cha và Quý Cha trong Thánh lễ tạ ơn
Tân Linh mục chụp ảnh với Đức Cha và quý Cha trong Thánh lễ tạ ơn
Một vài hình ảnh khác:













 
Giuse Vũ Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log