Thứ sáu, 26/04/2024

Tâm tình tri ân trong Thánh lễ ra mắt giáo xứ Mộc Châu – tỉnh Sơn La

Cập nhật lúc 10:23 08/11/2021
Trọng kính Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên -Giảm quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa và Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa.
Kính thưa Cha Tổng đại diện Giáo phận Hưng Hóa, quý Cha đồng tế,quý Tu sĩ và quý Thầy chủng sinh.
Kính thưa quý vị Lãnh đạo tỉnh Sơn La, quý vị đại diện quý sở ban ngành là những cơ quan tham mưu cho quý vị lãnh đạo tỉnh Sơn La, quý vị đại diện cho Hội Phật giáo tỉnh Sơn La, quý vị lãnh đạo huyện Mộc Châu, quý vị lãnh đạo thành phố Sơn La và quý vị lãnh đạo các huyện: Sông Mã, Cốp Sộp, Mai Sơn, Mường La, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu và Quỳnh Nhai, quý vị đại diện cho quý phòng ban tham mưu cho quý vị lãnh đạo các huyện, quý vị lãnh đạo thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu, quý vị lãnh đạo các tiểu khu thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu, quý ân nhân trong giáo xứ và ngoài giáo xứ Mộc Châu, quý chức đại diện cho các giáo xứ, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em đang hiện diện trong Thánh lễ trọng đại này.
Trong giây phút quá vui mừng và xúc động này, con xin hợp ý cùng bề trên giáo phận và mọi thành phần dân Chúa dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, vì: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Chúng tôi - toàn thể bà con giáo dân tỉnh Sơn La, cách riêng là giáo dân tại huyện Mộc Châu chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo tỉnh, quý vị đại diện các cơ quan tham mưu cho tỉnh đã chấp thuận sự đề nghị của Tòa Giám mục, đã quyết định công nhận giáo xứ Mộc Châu trực thuộc giáo phận Hưng Hóa.
Ngược dòng thời gian, con xin được giới thiệu đôi nét quá trình hình thành giáo xứ Mộc Châu.
  • Đêm 24.12.1991, lần đầu tiên một số ông bà anh chị em là người Công giáo xung quanh thị trấn Nông trường đã quy tụ nơi một căn nhà nhỏ thuộc tiểu khu Chè Đen, thị trấn Nông trường để cầu nguyện, nghe và hát thánh ca mừng đêm Chúa Giáng sinh, vì không có Thánh lễ.
  • Từ đó, những dịp lễ trọng hoặc ban tối Chúa nhật, anh chị em giáo dân thường lui tới để cầu nguyện thay cho Thánh lễ và chia sẻ cuộc sống.
  • Đặc biệt, chiều ngày 30 tháng 9 năm 2003, trước ngày Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương được tấn phong giám mục (01.10.2003), bà con giáo dân huyện Mộc Châu: từ lớn bé, già trẻ quy tụ thành một đoàn 39 người lần đầu tiên về Tòa Giám mục Hưng Hóa (số 70 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), để kính chào, chúc mừng vị Giám mục tân cử. Từ đó, giáo dân Mộc Châu nói riêng và giáo dân tỉnh Sơn La đã nối kết được với bề trên Địa phận.
  • Sau trưa ngày 25 tháng 12 năm 2005, Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương cùng với 2 linh mục tháp tùng  là Cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến và Cha Giuse Kiều Trí Sơn, đánh dấu mốc lịch sử vị Giám mục tiên khởi đặt chân lên tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nên ngài chỉ gặp được một số bà con giáo dân cách vắn gọn. Thế nhưng, đó vẫn là dấu mốc khởi điểm như bắt đầu lộ trình để tiến hành xây dựng trong suốt 16 năm qua.
  • Ngày 06 tháng 01 năm 2006, một tin rất vui mừng với bà con giáo dân tỉnh Sơn La, đặc biệt là bà con giáo dân huyện Mộc Châu, Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương cùng với 2 linh mục tháp tùng là linh mục tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và linh mục Chánh văn phòng Giuse Nguyễn Trung Thoại, đã được quý vị lãnh đạo tỉnh Sơn La và quý vị đại diện các cơ quan tham mưu cho tỉnh, đón tiếp và trao đổi các vấn đề liên quan đến việc sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân trong tỉnh Sơn La. Điều chúng con cảm thấy vui mừng và an tâm là ngay tại hội trường tỉnh Sơn La, Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại, làm người đại diện cho ngài, để tiếp xúc với quý vị lãnh đạo và cơ quan chức năng xây dựng lộ trình để tiến tới hôm nay.
  • Thế là từ đây chúng con đã chính thức có linh mục phục vụ, chăm lo đời sống thiêng liêng, không còn phải là những giáo dân mồ côi như từ trước tới nay. Ngay sau cuộc làm việc giữa Tòa Giám mục và quý vị lãnh đạo tỉnh Sơn La, Tòa Giám mục đã đăng ký sinh hoạt tôn giáo căn cứ vào pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo mà Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành đầu năm 2004 và nghị định 92 của Thủ tướng đã ban hành hướng dẫn thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có điều khoản đăng ký việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo. Theo quy định của nghị định sau 30 ngày đăng ký cơ quan thẩm quyền không trả lời thể khác, chức sắc có quyền hoạt động theo tinh thần đã đăng ký. Thế là từ ngày 06 tháng 03 năm 2006, Cha Giuse bắt đầu cử hành Thánh lễ cho bà con giáo dân tại nhà ông Trịnh Văn Thủy, tổ 4 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La; tại nhà ông Phan Tiến Quy thuộc tiểu khu 3/2 xã Cò Nòi huyện Mai Sơn; và tại nhà bà Trần Thị Duyên tiểu khu 32 thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Sau khoảng gần 2 tháng tưởng như mọi sự xuôi chảy, nhưng không, mọi người nhìn vào thấy Cha Giuse và những vị đại diện cho bà con giáo dân ở thành phố Sơn La, xã Cò Nòi - Mai Sơn và thị trấn Nông Trường Mộc Châu họ đang phiêu lưu! Đúng thật, lúc đó chúng con đang phiêu lưu cho một cuộc tình để rồi sẽ không biết đi tới đâu… nhưng chúng con lại thấy rất an ủi vì trong lúc này, lúc đầy những gian nan thì chúng con lại được các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, các linh mục ở một số giáo phận miền xuôi như Hải Phòng, Phát Diệm, Bùi Chu, Bắc Ninh, Thái Bình. Các ngài tới viếng thăm, và chia sẻ mục vụ với cha con chúng con. Đây là nguồn động viên rất lớn cho chúng con.
  • Trong chính lúc tưởng chừng như phiêu lưu thì bà con giáo dân tại huyện Sông Mã và huyện Mường La lại rất khao khát để được sinh hoạt tôn giáo tập trung, điều này phải nói tới sự chăm sóc tinh thần của quý cha mà con nêu trên. Thế là Cha Giuse lại tiếp tục đăng ký mục vụ thêm 2 cộng đoàn: tại huyện Sông Mã là xã Huổi Một và xã Chiềng Khoong; tại huyện Mường La là thị trấn Ít Ong và xã Chiềng Ân. Mục vụ lúc này dày đặc, vì Cha Giuse không đến Sơn La 2 tuần 1 lần nữa mà là thường xuyên mỗi tuần một chuyến.
  • Sau 4 năm tìm hiểu 2006-2009, mối duyên này không còn là phiêu lưu nhưng quả là Chúa Thánh Thần luôn vẽ những đường thẳng trên những nét cong, để tới hôm nay Bề trên Giáo phận Hưng Hóa, chiếu theo luật Hội Thánh đã có 8 giáo xứ: thành phố Sơn La, Huổi Một, Chiềng Khoong, Mường La, Mai Sơn, Yên Châu, Phù Yên và Mộc Châu. Hôm nay, chúng con vui mừng phấn khởi trong 8 đứa con Giáo phận sinh ra, nay chính thức người con Mộc Châu đã được cấp giấy khai sinh của chính quyền tỉnh Sơn La.
  • Các giáo xứ trong tỉnh Sơn La bước vào giai đoạn mới, giai đoạn ổn định từ tháng 8 năm 2010. Cụ thể Đức Giám mục Giáo phận chính thức viếng thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức, ngày 10 tháng 8 năm 2010. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã đến ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu niên tại các giáo xứ: Mộc Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La và Sông Mã, với con số 670 em. Tiếp theo, hằng năm Mùa Chay Thánh Đức cha viếng thăm mục vụ, cử hành và ban bí tích Khai tâm cho anh chị em dự tòng tại Mai Sơn, Sông Mã: con số tân tòng năm 2011 là 430 người, năm 2013 là 850 người (riêng Chiềng Ân là 430 người).
  • Nhân dịp này, Đức cha đã chính thức chào thăm quý vị lãnh đạo tỉnh và đề cập được công nhận các giáo xứ tại Sơn La. Dấu mốc lịch sử Đấng đại diện Tòa thánh Vatican - Đức tổng Leopoldo Girelli, ngày 18 tháng 08 năm 2012 đề nghị được đến chào thăm quý vị lãnh đạo tỉnh, nhưng vì quý vị lãnh đạo đã có chương trình làm việc khác nên không thể đón tiếp, bởi thể Đức tổng viếng thăm mục vụ các giáo xứ Mộc Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La và Mường La trong 2 ngày 18 và 19 tháng 08 năm 2012. Trong bầu khí hân hoan vui mừng này chúng con không bao giờ quên và hết sức vui mừng vì chúng con đã được vị đại diện Đức Thánh cha đến tận nơi thăm đoàn chiên thuộc vùng sâu vùng xa của Giáo phận Hưng Hóa.
  • Tháng 09 năm 2013, sau khi Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long được tấn phong làm Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa; trong 5 năm với tư cách Giám mục phụ tá, năm nào ngài cũng có những chuyến viếng thăm mục vụ tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Đặc biệt, có những năm ngài tới thăm 2 chuyến, và ngài đến tận các bản làng của huyện Sông Mã, Mường La, Mai Sơn. Trong gần 5 năm, ngài đã rửa tội cho hàng ngàn tân tòng tại những giáo xứ này.
  • Từ năm 2015, giáo phận đã mở ra một trang mới của lịch sử tại các giáo xứ của tỉnh Sơn La, đó là gửi các linh mục công cử đến trực tiếp ở tại các giáo xứ: Cha Giuse Lê Đoài Túc tại thành phố Sơn La, sau chuyển vào Mường La; Cha Phaolô Nguyễn Công Hiến ở tại Mộc Châu sau đó chuyển lên huyện Sông Mã cho đến hiện nay; Cha Vinh Sơn Tạ Minh Hoàng người thay thế cho Cha Phaolô Hiến về Mộc Châu, sau khi Cha Vinh Sơn Tạ Minh Hoàng trở về nhà dòng năm 2018, Cha Giuse Nguyễn Công Bình về coi sóc giáo xứ Mộc Châu, nay ngài được bề trên bổ nhiệm là Cha xứ Mộc Châu.
  • Giáo xứ Mộc Châu nói riêng và 7 giáo xứ còn lại tại tỉnh Sơn La nói chúng, nay đã dần ổn định, có cha xứ hoặc cha phó đặc trách ở trực tiếp với bà con giáo dân trong xứ. Nhiều giáo xứ còn có cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá như: Mộc Châu, Mai Sơn, Huổi Một, Chiềng Khoong (huyện Sông Mã) và Mường La.
Trong giây phút cảm động và quá đỗi vui mừng này, con xin kính mời mọi người chúng ta cùng nhớ lại lời của bài thánh ca: Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng. Người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la gió cao lồng lộng. Ngại chi sương gió sá gì gian khổ đường xa. Địa cầu đầy Thánh Thần Chúa. Dù đường dài đi tới đâu đã có Thánh Thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô. Cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui”.
Kính thưa quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý vị lãnh đạo tỉnh, thành phố và các huyện cùng với các vị quý khách đang hiện diện, cùng toàn thể quý cụ ông bà anh chị em. Giáo xứ Mộc Châu chúng con được như hôm nay trước hết nhờ ơn Chúa quan phòng, được sự chăm sóc của quý Đức cha qua các thời kỳ, sự nhiệt thành của quý cha được sai đến với chúng con, được sự nhiệt tình của quý vị lãnh đạo tỉnh - huyện - thị trấn và tiểu khu, các vị đã đáp ứng nhu cầu của bà con giáo dân chúng tôi, đã chấp thuận và công nhận giáo xứ Mộc Châu để được hưởng mọi quyền lợi của một tổ chức tôn giáo trực thuộc. Nhân dịp này, chúng tôi cùng với ban hành giáo của 7 giáo xứ còn lại, mong quý vị tiếp tục xem xét để chấp thuận việc đề nghị của Tòa Giám mục. Trước khi dừng lời, con xin chân thành cảm ơn quý Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh, các vị quý chức, các vị khách quý và cộng đoàn. Con xin cùng toàn thể mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Mộc Châu trân trọng kính chào.
Thay mặt Hội đồng Giáo xứ Mộc Châu
Phêrô Nguyễn Văn Nhã            
Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Mộc Châu         
                  
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log