WGPHH - Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9, tại giáo xứ Sông Chảy, Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Giáo hạt Hà Tuyên Hùng đã tổ chức khóa huấn luyện huynh trưởng đợt 2 dành cho quý thầy cô giáo lý viên. Hiện diện trong khóa huấn luyện có Cha Gioan Vũ Ân – Tuyên úy hiệp đoàn, Cha Giuse Đỗ Công Tiếu – chính xứ Sông Chảy, Thầy Phó tế Phêrô Mai Văn Thủy, quý Dì, Ban huấn luyện và gần 50 tham dự viên.
Nếu như đợt 1 đã cung cấp nền tảng lý thuyết, thì đợt 2 này nhấn mạnh đến việc thực hành và ứng dụng. Cha Gioan Vũ Ân đã định hướng rõ ràng: người huynh trưởng không chỉ cần kiến thức mà còn phải biết thực hành để dẫn dắt các em thiếu nhi. Vì vậy, các tham dự viên đã được huấn luyện qua các phần nghiêm tập, nghi thức TNTT, sinh hoạt vui và đặc biệt là chương trình diễn tập cùng thiếu nhi trong giáo xứ.
Các em đã được tham gia những trò chơi Kinh Thánh, tìm hiểu Giáo lý, Phong trào, Lời Chúa và cả kiến thức về Năm Thánh. Những trò chơi nối kết khéo léo với khung cảnh Thánh Kinh và những câu chuyện sống động đã đem lại niềm vui, sự hứng khởi, đồng thời nuôi dưỡng đức tin cho các em.
Vào tối ngày 27/9, các tham dự viên đã bước vào chương trình Lửa Thiêng Thánh Thể. Với chủ đề “Bước cùng Chúa Giêsu trên con đường Hy Vọng”, chương trình đã tái hiện những trang Tin Mừng, làm nổi bật các nội dung thực hành của khóa huấn luyện. Trong bầu khí linh thiêng, các tham dự viên như được dẫn bước vào khung cảnh Thánh Kinh, sống lại những câu chuyện Tin Mừng đầy sức sống. Cao điểm là giây phút cùng nhau quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, với những ánh lửa bập bùng trong đêm tối, để trái tim mỗi người bừng cháy niềm tin yêu, hy vọng và ơn gọi phục vụ.
TỔNG KẾT KHÓA SƯ PHẠM GIÁO LÝ CẤP I
Sau hơn một tháng học tập và rèn luyện dưới sự đồng hành của Dì Maria Phan Thị Minh Hiệp, khóa Sư phạm Giáo lý đã chính thức khép lại bằng chương trình tổng kết với 41 tham dự viên đã được trao chứng chỉ Sư phạm Giáo lý cấp 1.
Trong giờ bế mạc, Cha Giuse Đỗ Công Tiếu - chính xứ Sông Chảy, đồng thời là Cha đặc trách Giáo lý Đức tin giáo hạt Hà Tuyên Hùng đã bày tỏ tâm tình của một người cha và cũng là một người bạn đồng hành. Ngài nhấn mạnh rằng người giáo lý viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là chứng nhân sống động của đức tin, là ngọn lửa thắp sáng hy vọng cho các em thiếu nhi và cho cộng đoàn. Cha Giuse cũng gửi gắm kỳ vọng: mỗi giáo lý viên hãy không ngừng học hỏi, canh tân và kiên vững trong ơn gọi, để trở thành những cánh tay nối dài của Giáo Hội trong sứ mạng loan báo Tin Mừng hôm nay.
Ngài nhấn mạnh rằng, người giáo lý viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là nhân chứng sống động của đức tin, là ngọn lửa thắp sáng hy vọng cho các em thiếu nhi và cho cộng đoàn. Cha Giuse cũng bày tỏ niềm kỳ vọng: mỗi giáo lý viên hãy không ngừng trau dồi, canh tân và kiên vững trong ơn gọi, để trở nên những cánh tay nối dài của Giáo Hội trong sứ mạng loan báo Tin Mừng hôm nay.
Không chỉ dừng lại ở việc học tập, toàn thể anh chị em còn cùng nhau bước vào giây phút tĩnh tâm, xưng tội, để lắng đọng, để canh tân đời sống thiêng liêng, và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng đón nhận sứ mạng cao cả Chúa trao ban.
Đỉnh cao của ngày bế mạc là Thánh lễ được cử hành thật trang trọng và sốt sắng lúc 16 giờ chiều ngày 28/9. Cha Gioan Vũ Ân chủ tế, cùng đồng tế với Cha Giuse Đỗ Công Tiếu. Mở đầu, Cha Gioan Vũ Ân mời gọi cộng đoàn, đặc biệt quý thầy cô giáo lý viên: hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân khóa huấn luyện, và hãy quyết tâm sống trung tín với sứ mạng Chúa đã trao phó.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Thầy Phó tế Phêrô Mai Văn Thủy đã triển khai ý nghĩa sâu xa của việc tạ ơn và đề cao sứ vụ loan báo Tin Mừng nơi giáo xứ. Thầy khích lệ các tham dự viên, dù khó khăn hay thử thách, cũng không nản lòng, không bỏ cuộc, nhưng hãy kiên trì và quyết tâm để thi hành sứ vụ. Bởi lẽ, chính trong gian nan, ơn Chúa lại càng tỏ lộ mạnh mẽ, và người tông đồ càng được mời gọi trở nên chứng nhân sống động giữa lòng đời.
Trong Thánh lễ, có diễn ra nghi thức tiếp nhận và trao khăn huynh trưởng cho những giáo lý viên đủ điều kiện – một dấu chỉ thiêng liêng và cao quý, ghi dấu sự trưởng thành và dấn thân phục vụ của mỗi người.
Cuối Thánh lễ là tâm tình tạ ơn và tri ân: một đại diện tham dự viên đã thay mặt toàn khóa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Cha, quý Ban huấn luyện, các đoàn thể và cộng đoàn đã nâng đỡ, đồng hành.
Khóa huấn luyện đã khép lại, nhưng đồng thời cũng mở ra một hành trình mới cho mỗi tham dự viên. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sức mạnh và ánh sáng soi đường, để từng giáo lý viên và huynh trưởng luôn trung tín với ơn gọi, can đảm dấn thân, đem niềm vui Tin Mừng đến cho các em thiếu nhi và cho mọi người.
Những hình ảnh khác: