WGPHH - Giáo xứ Dư Ba được thành lập từ năm 1847, qua 178 năm gìn giữ và phát triển đức tin với bao thăng trầm lịch sử, ngôi nhà thờ cũ sau hơn một thế kỷ sử dụng và nhiều lần trùng tu nay đã xuống cấp trầm trọng, không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt mục vụ. Trong bối cảnh đời sống đức tin ngày càng triển nở, được sự đồng ý của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cùng sự chấp thuận của chính quyền, ngày 26 tháng 9 năm 2025, trong bầu khí hân hoan, Giáo xứ Dư Ba đã cử hành Thánh lễ đặt viên đá góc, đánh dấu một trang mới trong lịch sử phát triển của Giáo xứ.
![]() Mô hình ngôi nhà thờ mới |
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng tiếng kèn trống đón chào quý khách gần xa đến chúc mừng và tham dự Thánh lễ trọng thể được cử hành do Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ sự. Đồng tế có quý Cha trong và ngoài giáo hạt; cùng hiện diện hiệp thông có quý Tu sĩ nam nữ, đại diện chính quyền, quý ân nhân, thân nhân, và đông đảo bà con giáo dân.
Trước giờ cử hành, các đoàn khách mời từ nhiều giáo xứ bạn, các cơ quan, chính quyền địa phương, trường học và các hội đoàn đã lần lượt tiến lên chúc mừng, gửi hoa và bày tỏ niềm vui chung, tình liên đới, khích lệ và chia sẻ với Giáo xứ Dư Ba trong ngày trọng đại này.
Đúng 8 giờ 45, đoàn đồng tế trang nghiêm tiến về lễ đài. Sau lời chào và lời chúc bình an của Đức Cha là phần cử hành nghi thức làm phép khu đất sẽ xây dựng ngôi thánh đường mới và làm phép viên đá góc. Cha xứ Giuse Lê Ngọc Nghi cùng cộng đoàn cung kính dâng viên đá để Đức Cha đặt tại nền móng.
Trong bầu khí linh thiêng, Đức Cha long trọng làm phép viên đá, xông hương và đặt xuống nền đất. Viên đá ấy trở thành dấu chỉ khởi đầu cho một công trình mới, đồng thời là biểu tượng sống động của chính Đức Kitô là Đá tảng góc tường, nền móng vững chắc của Hội Thánh. Toàn thể cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện, dâng lên Chúa niềm tri ân tổ tiên, ước mong cho công trình được bình an, và khát vọng trở thành những “viên đá sống động” xây dựng Giáo Hội.
Sau nghi thức làm phép và đặt viên đá góc, cộng đoàn tiếp tục tham dự Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng. Khởi đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Cha Đaminh khai triển ý nghĩa thiêng liêng của “viên đá góc” trong Kinh Thánh: chính Đức Giêsu Kitô là nền tảng vững bền của Hội Thánh và đời sống đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng việc xây dựng ngôi thánh đường không chỉ dừng ở vật chất gạch ngói, nhưng còn đòi hỏi sự góp phần của từng tín hữu bằng chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và cộng tác. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy để ngôi nhà thờ mới là phương tiện trở thành nơi quy tụ, nuôi dưỡng đức tin, và cũng là điểm khởi đi để Tin Mừng được mang đến cho mọi người.
Kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Phan Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Dư Ba, đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, cảm tạ Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, đại diện chính quyền cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Trong tâm tình tri ân, cộng đoàn bày tỏ niềm vui lớn lao khi được chung tay khởi đầu công trình trọng đại này, và khẳng định quyết tâm đồng lòng để ngôi thánh đường sớm hoàn thành.
Nhìn lại lịch sử, ngôi nhà thờ đầu tiên của Dư Ba được dựng vào nửa thế kỷ XIX bằng gỗ lợp lá, sau bị bão cuốn trôi. Đến năm 1901, dưới thời Cha Phêrô Liêm, một nhà thờ gạch ngói được xây dựng và tồn tại suốt 124 năm, trải qua bốn lần trùng tu lớn. Tuy nhiên, do thời gian và chiến tranh tàn phá, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Do đó việc khởi công xây dựng nhà thờ mới là một hồng ân lớn lao, là dấu chỉ sống động của niềm tin không ngừng được tiếp nối trong trang sử thấm đượm đức tin của Giáo xứ.
Hình ảnh ghi dấu ngày đặt viên đá góc xây dựng Nhờ thờ mới:
Bài viết: BTT Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ
Ảnh: Trung Nghĩa