WGPHH – Hưởng ứng lời mời gọi của Hội Thánh trong Năm Thánh Thường Lệ 2025, ngày thứ Ba 08.7.2025, quý cha, quý thầy phó tế, quý nữ tu và hơn 250 quý chức thuộc giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên đã quy tụ về Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa – giáo xứ Hòa Bình để hành hương lãnh nhận ơn Toàn Xá.
Với chủ đề Năm Thánh 2025:
“Những người hành hương của hy vọng”, Hội Thánh mời gọi đoàn dân Chúa hãy đến những nơi hành hương đã được chỉ định để lãnh nhận ơn toàn xá. Năm Thánh là thời gian đặc biệt của ân sủng, là thời khắc của lòng thương xót và tha thứ, đồng thời cũng là thời gian của niềm hy vọng trong Đức Kitô.
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại – Trưởng hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên – đã mời gọi quý cha trong giáo hạt về Đền Thánh Lòng Thương Xót để tham dự buổi tĩnh tâm tháng 7. Đồng thời, ngài cũng mời gọi quý chức Hội đồng Mục vụ và các Trưởng, Phó các Hội đoàn của các giáo xứ trong giáo hạt về tham dự buổi tổng kết công tác mục vụ bán niên và đề ra phương hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2025.
Ngày gặp mặt được tổ chức kết hợp với Hành hương Năm Thánh, không chỉ mang ý nghĩa mục vụ thường kỳ mà còn là dịp đặc biệt để toàn thể tham dự viên lãnh nhận ơn toàn xá và củng cố tình hiệp thông trong gia đình giáo hạt.
Lúc 08g30, quý cha và quý thầy phó tế đã tập trung tại phòng hội giáo xứ để chào đón Đức Cha Phụ Tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh. Trong buổi gặp gỡ, Đức Cha đã chia sẻ về chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên trên cương vị giám mục đến vùng cao Điện Biên – Sơn La – Hòa Bình. Ngài mời gọi quý cha hồi tâm về hành trình sứ vụ đã qua để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời xin ơn soi sáng từ Chúa Thánh Thần trong sứ mạng tương lai.
Sau giờ hồi tâm, quý cha và quý thầy đã cùng nhau lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để bước vào ngày hành hương trọn vẹn.

Lúc 09g30, quý chức Hội đồng Mục vụ và quý Trưởng, Phó các Hội đoàn đã quy tụ tại nhà thờ để tham dự buổi tổng kết công tác mục vụ 6 tháng đầu năm, và đề ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm 2025. Báo cáo do Cha Giuse Nguyễn Tiến Quyền và anh Giuse Hà Anh Tuấn – Ban Mục vụ Giáo dân giáo hạt – trình bày.

Sau đó, Đức Cha Phaolô đã gặp gỡ quý chức, chia sẻ về thao thức truyền giáo nơi vùng cao:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.” Ngài mời gọi mỗi người hãy sống chứng nhân Tin Mừng, cộng tác với các mục tử, dấn thân đến với các bản làng xa xôi, đặc biệt nơi đồng bào dân tộc thiểu số, để mang ánh sáng Đức Tin đến với những ai chưa nhận biết Chúa.

Sau giờ hội thảo, cộng đoàn đã cùng nhau quy tụ trước Đài Lòng Thương Xót để cử hành nghi thức hành hương do Cha Giuse Hồ Sĩ Hiền chủ sự. Sau đó đoàn rước trang nghiêm tiến vào Đền Thánh vang lên bài thánh ca Lên Đền.

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phaolô chủ sự.

Trong phần giảng lễ, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 9, 36-38), Đức Cha Phaolô chia sẻ rằng Chúa Giêsu chính là vị Mục Tử nhân lành, luôn hết lòng yêu thương và hy sinh vì đoàn chiên. Vì chạnh lòng thương, Chúa đã chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, làm phép lạ nuôi dân chúng đói khát, và thậm chí cho người chết sống lại. Những hành động ấy thể hiện trái tim yêu thương vô bờ của Chúa dành cho con người, đặc biệt là những người đau khổ, bị bỏ rơi và không nơi nương tựa.

Từ đó, ngài mời gọi quý cha, quý thầy, quý dì và quý chức noi gương Chúa Giêsu – vị Mục Tử nhân lành, sẵn sàng lên đường để thực thi
chạnh lòng thương dành cho mọi người, đặc biệt là những ai chưa nhận biết Chúa. Ngài ghi nhận những hy sinh của các mục tử nơi vùng cao, không quản khó khăn để đến với đoàn chiên, nuôi dưỡng họ bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Đức Cha bày tỏ lòng trân trọng trước tinh thần mục vụ của quý cha đang mục vụ nơi giáo hạt Tây Bắc và cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, nâng đỡ các ngài trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ khép lại với phép lành Toàn Xá do Đức Cha Phaolô ban và lời chúc bình an cho toàn thể cộng đoàn. Ước mong rằng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ chạm đến trái tim từng người, để mỗi người sống chứng tá đức tin giữa những anh chị em chưa nhận biết Chúa.
Những hình ảnh khác:








