Chúa nhật, 28/04/2024

Gặp Gỡ Giới Trẻ Giáo Xứ Ro Lục Lần Thứ 2

Cập nhật lúc 16:45 12/11/2015
Ngày 31 tháng 10 năm 2015, đã diễn ra buổi gặp gỡ giao lưu giới trẻ giáo xứ Ro Lục lần thứ 2 tại nhà thờ Ro Lục .
WGPHH - Với tình yêu thương và  sự quan tâm cách đặc biệt của Cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu với giới trẻ - tương lai của giáo hội và xã hội. Vì vậy, sau lần tổ chức ngày gặp gỡ giới trẻ giáo xứ lần 1 vào ngày 25.10.2014, giới trẻ Ro Lục đã tạo được một sân chơi bổ ích và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các bạn trẻ.
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2015 vừa qua, đã diễn ra buổi gặp gỡ giao lưu giới trẻ giáo xứ Ro Lục lần thứ 2. Gần 300 các bạn trẻ qui tụ về ngôi nhà giáo xứ trong niềm mong đợi háo hức từ lâu của các bạn trẻ.

 
Giới Trẻ Giáo xứ Ro Lục
Giới trẻ Giáo xứ Ro Lục
Với mục đích liên kết giữa các thành viên giới trẻ trong giáo xứ và tạo điều kiện cho mọi người giao lưu, học hỏi sứ điệp Laudato Sí và Năm Lòng Chúa Thương Xót đã được Đức Thánh Cha Phanxicô hướng dẫn, thời gian gặp gỡ đã diễn ra từ lúc 13g00 đến 22g00 với nhiều hoạt động khác nhau mà tất cả các bạn trẻ đều được tham gia.
Điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa trong buổi gặp gỡ năm nay là có sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long với các bạn trẻ. Như người cha nhân hiền, ngài đã đồng hành cùng các bạn trẻ từ giờ phút đầu cho đến hết đêm lửa trại.

 
Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long tham dự buổi gặp gỡ giới trẻ Giáo xứ Ro Lục lần 2
Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long tham dự buổi gặp gỡ giới trẻ Giáo xứ Ro Lục lần 2
Sau khi nhận khăn theo từng tổ là phần chào đón và khởi động dẫn vào chủ đề buổi gặp gỡ: YÊU NHƯ GIÊSU. Ngay sau đó là đề tài về “Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa” do chính Đức Cha Anphong trình bày. Trong bài chia sẻ, ngài trình bày dung mạo của Thiên Chúa với tình thương - tình thương dành cho những người con ngoan và lòng xót - cũng là tác động tình yêu của người cha dành cho những người con lầm lạc, tội lỗi. Gợi nhắc lại những dụ ngôn diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa, ngài cũng mời gọi các bạn trẻ hãy chạy đến với lòng Chúa xót thương, để cảm nếm được tình yêu ngọt ngào của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ tránh thái độ sống thờ ơ, vô cảm, dửng dưng - những thái độ sống trái ngược với lòng thương xót của Thiên Chúa. 
 
Đức Cha Anphong huấn từ cho Giới trẻ Ro Lục
Đức Cha Anphong chia sẻ với Giới trẻ Ro Lục
Sau ít phút giải lao, các bạn trẻ hào hứng sôi nổi bước vào phần trò chơi vận động. Với 4 trò chơi được chia thành 2 địa điểm chơi trong cùng một thời gian, các bạn trẻ đã tham gia hết mình với tình thần đoàn kết và đồng đội cao. 30 phút trước giờ dùng cơm tối, Sr. Maria Trần Thị Châm đã chia sẻ đề tài về cách thức kháng cự lại trước những áp lực từ bạn bè xấu. Bằng những hình ảnh và clip minh hoạ sống động, Sr. Châm đã giúp các em nhận biết những cách thế tự nhiên và siêu nhiên chống lại những cám dỗ, mời mọc từ các nhóm bạn bè xấu, để can đảm sống là chính mình, và dám chọn lựa những giá trị sống cao đẹp trong cuộc đời.
Cao điểm của buổi gặp gỡ chính là Thánh lễ trọng thể mừng kính các thánh Nam Nữ do Đức Cha Phụ tá Anphong chủ tế. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ. Với những lời khích lệ, khen ngợi chân thành và đầy tình cha của Đức Cha Phụ tá đã giúp cộng đoàn thêm tin yêu trong lời mời gọi nên thánh và noi gương các ngài mà cộng đoàn mừng kính hôm nay. 

 
Đức Cha Anphong chủ tế Thánh lễ cho Giới trẻ Ro Lục
Đức Cha Anphong chủ tế Thánh lễ cho Giới trẻ Ro Lục
Đêm ấn tượng và linh thiêng nhất của buổi gặp gỡ là đêm lửa trại. Trên nền nhạc rùng rợn, với khăn bịt kín mắt, các em được hướng dẫn làm kinh nghiệm bước đi trong đêm tối của đức tin, của tội lỗi. Văn nghệ lửa trại đơn sơ nhưng sôi động. 
 
Đêm lửa trại của Giới trẻ Ro Lục
Đêm lửa trại của Giới trẻ Ro Lục
Bên cạnh đó, một điều hấp dẫn được xen vào, đó là phần trình bày sứ điệp Laudato Sí của Sr. Anna Nguyễn Thị Mầu. Trước thực trạng thiên nhiên đang dần bị tàn phá nghiêm trọng, Sr. Anna mời gọi cộng đoàn cách riêng là các bạn trẻ “thà thắp lên một ngọn nến hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối”. Hy vọng qua phần chia sẻ này sẽ là cơ hội giúp cộng đoàn thêm ý thức hơn để cùng cộng tác với giáo xứ, với mọi người xung quanh xây dựng môi trường xanh -  sạch - đẹp. Trong hoàn cảnh và khả năng của mình mỗi người đều phải trả lời cho câu hỏi Đức Thánh Cha đã đặt ra: “Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?”. 
Ngày gặp gỡ khép lại với nghi thức lên đường và chúc lành của Cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu. Các em ra về trong niềm hân hoan vui sướng, khi nhận món quà và lời mời gọi: “ Sống Lành Mạnh” từng ngày. 

 
Nghi thức sai đi và ban bình an
Nghi thức sai đi và trao ban bình an

Một số hình ảnh khác: 
 

















 

 
Sr. Maria Trần Thị Châm, FMA
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log