Thứ sáu, 29/03/2024

Giáo phận Hưng Hóa: Thánh lễ Truyền chức Phó tế năm 2021

Cập nhật lúc 16:48 22/02/2021
WGPHH - Niềm vui của những ngày đầu xuân năm mới vẫn còn rộn ràng trên khắp mọi miền của đất nước; nhưng đối với 11 thầy chủng sinh giáo phận Hưng Hóa được lãnh nhận tác vụ Phó tế trong Thánh lễ hôm nay, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, để tránh tình trạng tập trung đông người, cũng như để đảm bảo an toàn cho cộng đoàn dân Chúa nên Thánh lễ truyền chức Phó tế được cử hành trong bầu khí ấm áp thân tình tại ngôi nhà nguyện của Tòa Giám mục vào lúc 8g00 sáng nay, ngày 22.02.2021.
Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Nguyên Giám mục giáo phận Hưng Hóa, cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến, cha Tổng thư ký Hội đồng linh mục Gioan Đặng Văn Nghĩa, quý cha xứ nơi các thầy mục vụ, và quý cha nghĩa phụ của các thầy tiến chức. Hiệp dâng Thánh lễ có quý ông bà cố và đại diện gia đình của các tiến chức.
Đúng 8g00, trong giai điệu vui tươi của bài ca nhập lễ “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người…”, các tiến chức cùng Đức cha chủ tế và đoàn rước tiến lên cung thánh để hiệp dâng Thánh lễ.


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu xin Chúa thương chúc lành và thánh hóa 11 thầy sẽ lãnh nhận tác vụ Phó tế trong Thánh lễ hôm nay. Đặc biệt, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đồng hành với quý thầy, để quý thầy luôn là những nhân chứng thực thụ cho Đức Giêsu trong hành trình độc thân dâng hiến giữa dòng đời hôm nay.
 
Đức cha Phê rô ngỏ lời trước Thánh lễ
Đức cha Phê rô ngỏ lời trước Thánh lễ
Ngay sau bài Phúc Âm là nghi thức truyền chức Phó tế. Khởi đầu nghi thức, cha Phêrô Trần Đức Lâm xướng danh và mời các ứng viên tiến lên cung thánh. Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến đã chứng nhận 11 tiến chức được xét là xứng đáng để lãnh nhận chức Phó tế. Sau đó là lời tuyển chọn chính thức của Đức cha Phêrô: “Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ ơn Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em chúng ta đây lên chức Phó tế”. Mọi người cùng hát: “Tạ ơn Chúa”.
 
Cha Tổng đại diện Đaminh Hoàng Minh Tiến đã chứng nhận 11 tiến chức được xét là xứng đáng để lãnh nhận chức Phó tế.
Cha Tổng đại diện Đaminh chứng nhận 11 tiến chức được xét là xứng đáng để lãnh nhận chức Phó tế.
Tiếp theo, các tiến chức trở về chỗ ngồi lắng nghe lời huấn dụ của Đức Giám mục chủ sự.
Trong phần huấn dụ, Đức cha Phêrô giúp cộng đoàn và các tiến chức đi sâu vào ý nghĩa và nhiệm vụ của thánh chức Phó tế. Qua việc đặt tay của Đức Giám mục, các phó tế được Chúa Thánh Thần thánh hiến và ban ơn làm cho thêm vững mạnh, để phục vụ trong thừa tác vụ bàn thờ, rao giảng Lời Chúa và phục vụ cộng đoàn. Với chức năng phụ giúp, các thầy luôn phải tỏ mình là tôi tớ và sẵn sàng phục vụ mọi người khi thi hành sứ vụ. Chúa Giêsu Kitô, Đấng ở giữa các môn đệ, ở giữa nhân loại như là người phục vụ và là mô mẫu cho mọi Phó tế: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28). Khi vào trần gian Đức Giêsu chọn “con đường đi xuống”. Thay vì chọn sống trong vinh quang, Đức Giêsu đã chọn “…trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2, 6 - 8). Trong tiến trình “đi xuống” đậm màu sắc vâng phục và khiêm hạ ấy, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta 3 chiếc cầu căn bản. Chiếc cầu thứ nhất là chiếc cầu về bản tính: Bản tính Thiên Chúa và bản tính con người đã được bắc cầu, nhờ Đức Giêsu nhập thể; Chiếc cầu thứ hai là chiếc cầu qua thung lũng của tội lỗi: con người chúng ta tội lỗi nhưng nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa cho chúng ta được trở nên thánh thiện, để tuân giữ giới luật của Đức Giêsu; Chiếc cầu thứ ba là chiếc cầu qua thung lũng sự chết: nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta được sống và trở thành con cái Thiên Chúa. Từ đó, ngài mời gọi các tiến chức và cộng đoàn hãy suy niệm “con đường đi xuống” của Đức Giêsu trong đời sống hằng ngày để hăng say dấn thân, phục vụ Chúa và Giáo hội.

 
Đức cha Phê rô ban huấn dụ
Đức cha Phê rô ban huấn dụ
Trước khi lãnh nhận chức Thánh, các tiến chức đã công khai nói lên quyết tâm của mình trong việc: Giữ luật độc thân, nhiệt thành thực thi thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái, gìn giữ mầu nhiệm đức tin, gia tăng tinh thần cầu nguyện và không ngừng sống theo mẫu gương Đức Giêsu Kitô. Các tiến chức cũng đã hứa kính trọng và vâng phục đấng bản quyền.
 
Các tiến chức hứa vâng phục
Các tiến chức hứa vâng phục
Kế đến, các ứng viên nằm phủ phục trên nền nhà nguyện trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh. Đức cha Phêrô đặt tay trên đầu các tiến chức rồi dang tay đọc lời nguyện truyền chức - đây là Nghi thức chính của Thánh lễ truyền chức Phó tế - Giám mục đặt tay biểu hiện cho việc truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Các tân chức được Giám mục đặt tay trên đầu, cử chỉ này nói lên việc thông ban Thánh Thần, còn lời nguyện thánh hiến làm cho tân chức được chọn tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô.
 
các ứng viên nằm phủ phục trên nền nhà nguyện trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh
Các tân chức được Giám mục đặt tay trên đầu, cử chỉ này nói lên việc thông ban Thánh Thần
Từ giây phút này, các ứng viên đã chính thức trở thành các tân Phó tế thi hành thừa tác vụ phục vụ. Các tân chức được đeo dây stola trên vai trái chéo qua phải, nhận sách Phúc Âm từ tay Đức cha Phêrô. Ngài dặn dò các tân phó tế hãy tin điều mình đọc, dạy điều mình tin và thi hành điều mình dạy. Kết thúc Nghi thức là cử chỉ trao hôn bình an của Đức Giám mục chủ sự cho các tân Phó tế.
 
hận sách Phúc Âm từ tay
Các tân chức nhận sách Phúc Âm từ tay Đức Giám mục
Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong giây phút linh thiêng đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, tân Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Chiến, đại diện cho các tân Phó tế dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn.

 
tân Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Chiến, đại diện cho các tân Phó tế dâng lời tạ ơn Thiên Chúa
Tân Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Chiến dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý Đức cha và cộng đoàn
Kết thúc Thánh lễ, các tân chức và thân nhân cùng chụp hình lưu niệm với quý Đức cha và quý cha đồng tế.
Hy vọng những ơn thiêng của hồng ân thánh chức hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh giúp cho các tân Phó tế luôn trung thành với lời hứa của mình để can đảm, nhiệt thành, hăng say dấn thân thi hành sứ vụ mà Chúa và Giáo hội đã trao phó.

Những hình ảnh khác:

Cha Phêrô Trần Đức Lâm xướng danh và mời các ứng viên tiến lên cung thánh.
Cha Phêrô Trần Đức Lâm xướng danh và mời các ứng viên tiến lên cung thánh
các ứng viên nằm phủ phục trên nền nhà nguyện trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh
Các ứng viên nằm phủ phục trên nền nhà nguyện trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh
Đức Giám mục đọc lời nguyện phong chức
Đức Giám mục đọc lời nguyện phong chức
Các tân chức nhận tấm áo từ đại diện gia đình
Các tân chức nhận tấm áo từ đại diện gia đình
Đức Giám mục trao hôn bình an cho các tân chức
Đức Giám mục trao hôn bình an cho các tân chức
bbt giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log