Thứ năm, 28/03/2024

Linh mục giáo hạt Lào Cai tĩnh tâm định kỳ

Cập nhật lúc 09:58 16/09/2020
WGPHH - Như thường lệ, vào ngày thứ hai của tuần 2 trong tháng, anh em linh mục đang phục vụ tại giáo hạt Lào Cai sẽ gặp gỡ để tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ trong giáo hạt. Tĩnh tâm dịp này được tổ chức từ chiều thứ hai ngày 14.09 đến 9g00 sáng thứ ba ngày 15.09.2020, tại chuẩn xứ Văn Bàn.
Thực hiện theo chương trình của bề trên giáo phận đề ra, mỗi tháng một lần anh em linh mục trong giáo hạt gặp gỡ trao đổi và có giây phút hồi tâm bên nhau và bên Chúa, còn các tuần khác thì gặp gỡ theo cụm trong các giáo xứ lân cận. Tham dự lần này, có 15/18 linh mục tham dự. Cha quản hạt Phêrô Phạm Thanh Bình giới thiệu hai linh mục mới về làm việc cho giáo hạt, đó là linh mục Giuse Nguyễn Văn Ninh, tân quản xứ giáo xứ Lai Châu và linh mục Giuse Bùi Công Dũng thuộc Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ (OMI).
Vượt chặng đường khoảng 130 km đèo núi để đến nơi tĩnh tâm không phải là điều dễ dàng khi mà mùa mưa đang tới, có nơi trơn trượt, có nơi sạt lở. Nhưng quý cha cũng đến nơi lúc 16g30 theo chương trình dự kiến.
Trong thời gian ngắn ngủi này các cha đã cùng nhau nhìn lại công việc mục vụ chung trong giáo hạt, điều thuận lợi điểm khó khăn đều được đưa ra để xem xét. Kèm theo là những thông tin liên quan đến giáo phận cũng như các giáo xứ và các vùng làm việc. Cùng những giây phút hồi tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể, các cha sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải với nhau dưới sự hướng dẫn suy xét của cha phụ trách phụng vụ Giuse Phạm Trung Hậu (MVN).
Sau đó, các cha được giáo họ Văn Bàn thết đãi những món ăn đặc thù của vùng miền, ngon và lạ.
Buổi tối, với Thánh lễ Suy tôn Thánh giá do cha Phêrô Phan Kim Huấn chủ tế, có đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự. Cha Giuse Ninh đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn.
Hôm sau, có 2 giờ để các linh mục họp bàn và lên kế hoạch cho tháng tới, đồng thời cắt cử và mời gọi các cha phụ trách các ủy ban trong giáo hạt.
Được biết, giáo họ Văn Bàn, thuộc chuẩn xứ Văn Bàn nằm trên địa bàn huyện Văn Bàn, một huyện miền núi thuộc phía nam tỉnh Lào Cai, là huyện lớn thứ hai trong tỉnh với dân số khoảng 87 ngàn người, với 11 dân tộc, trong đó dân tộc kinh chiếm 16%, nhiều nhất là dân tộc Hmông. Giáo dân của chuẩn xứ Văn Bàn khoảng 450 người nằm rải rảc trong cả huyện với chiều dài khoảng 60 km.
 
Một vài hình ảnh:

BTT giáo hạt Lào Cai
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log