Thứ sáu, 26/04/2024

Chúc tết quý Đức cha và chia tay Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long tại Trung tâm mục vụ Hà Thạch

Cập nhật lúc 01:47 19/01/2019
WGPHH - Vào hồi 09g00, ngày 18.01.2019, linh mục đoàn giáo phận cùng với tu sĩ, chủng sinh và đại diện giáo dân đã tập trung tại Trung tâm mục vụ Hà Thạch để cùng chúc tết hai Đức cha và chia tay Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long. Đồng thời, đây cũng là dịp đặc biệt để các thành phần dân Chúa giáo phận bày tỏ lòng biết ơn với Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trong những năm qua đã tới phục vụ tại giáo phận Hưng Hoá.  
Mở đầu ngày gặp mặt, quý Đức cha gặp riêng linh mục đoàn để thống nhất một số công việc của giáo phận trong thời gian tới. Trong giờ gặp mặt linh mục đoàn, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Bề trên giáo phận thông báo một số thay đổi về nhân sự cho phù hợp với tình hình của giáo phận hiện nay. Cụ thể, từ nay trở đi, những công việc của giáo phận trước đây Đức cha Anphong đảm nhận sẽ do cha Phêrô Phùng Văn Tôn, linh mục Tổng đại diện đảm nhận. Còn hai giáo xứ Phú Nghĩa Ba Vì và Yên Khoái trước đây do Đức cha Anphong trực tiếp quản trị sẽ được bổ nhiệm cho hai cha khác. Giáo xứ Phú Nghĩa Ba Vì sẽ do cha Đaminh Hoàng Minh Tiến làm quản xứ;  giáo xứ Yên Khoái, cha quản xứ mới là cha Phêrô Lê Quốc Hưng.
Đồng thời, nhân dịp này, Đức cha Gioan cũng nói tới vai trò của quý cha quản hạt theo nguyên tắc giáo luật (Gl 555). Sau đó, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, chủ tịch Uỷ ban Caritas thông báo một số thay đổi chương trình bác ái trong thời gian tới. Cha Phêrô Phạm Thanh Bình, chủ tịch Uỷ ban Dân tộc thông báo chương trình học tiếng H’mong trong thời gian tới dành riêng cho quý cha đang mục vụ cho người dân tộc H’mong. Cha Đa minh Hoàng Thế Bằng, chủ tịch Uỷ ban Giới trẻ đề nghị giáo phận chọn chủ đề cho Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc được tổ chức tại giáo phận năm 2020.
Sau giờ gặp mặt riêng các linh mục, cha Phêrô Phùng Văn Tôn, Tổng đại diện thay lời cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận chúc tết hai Đức cha. Tiếp đó, cha cũng nói lên lòng biết ơn của giáo phận đối với Đức cha Anphong và cầu chúc Đức cha luôn được Chúa nâng đỡ trong sứ vụ mới sắp tới. Lời chúc mừng và cám ơn của cha Tổng đại diện được gói trọn trong những bông hoa dâng lên quý Đức cha.  
Đáp lại những lời chúc tốt lành từ cha Tổng đại diện, Đức cha Gioan Maria cám ơn mọi người đã đến tham dự ngày gặp mặt cuối năm và có lời cầu chúc tốt đẹp tới Ngài và Đức cha Anphong. Đồng thời, Ngài cũng cám ơn mọi thành phần dân Chúa giáo phận trong năm qua đã cùng nhau xây dựng giáo phận. Đặc biệt, Đức cha Gioan Maria cám ơn Đức cha Anphong đã cộng tác với Ngài trong những năm qua, nhờ đó mà giáo phận có được như ngày hôm nay. Sau đó, Đức cha Anphong cũng cám ơn Đức cha Gioan Maria và giáo phận đã đón nhận Ngài trong những năm qua. Nay do sự bổ nhiệm của Toà Thánh, Ngài không còn ở trực tiếp với giáo phận, nhưng vẫn luôn dành cho giáo phận Hưng Hoá một tình cảm đặc biệt. Hy vọng mối liên kết giữa giáo phận Hưng Hoá và giáo phận Vinh sẽ trở nên thắm thiết hơn. Sự liên kết đó được thể hiện bằng cái ôm bình an mà hai Đức cha dành cho nhau cùng với những cảm xúc đặc biệt.  
Buổi gặp mặt được kết thúc bằng giờ chầu tạ ơn. Tạ ơn Chúa trong năm qua với biết bao hồng ân mà Ngài đã ban cho giáo phận. Nguyện xin Chúa chúc lành cho giáo phận trong năm mới sắp tới được mọi sự an lành.

Một số hình ảnh trong ngày gặp mặt:
Quý cha cùng quý vị đại biểu giáo dân về tham dự ngày gặp mặt cuối năm và chúc tết hai Đức cha
Hát xin ơn Chúa Thánh Thần trước khi Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Bề trên giáo phận gặp riêng linh mục đoàn

Cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh thông báo chương trình ngày gặp mặt cuối năm

Quý Đức cha gặp riêng linh mục đoàn giáo phận


Cha Phêrô Phùng Văn Tôn, Tổng đại diện chúc tết và tặng hoa quý Đức cha

Đại diện các bạn sinh viên giáo phận tặng quà lưu niệm cho Đức cha Anphong
Đức cha Gioan Maria cám ơn mọi thành phần dân Chúa, cách đặc biệt đối với Đức cha Anphong

Đức cha Anphong đáp lời Đức cha Gioan Maria và cám ơn mọi người
Cái ôm thắm tình đậm nghĩa mà hai Đức cha dành cho nhau để lại nhiều cảm xúc đặc biệt
Giờ chầu tạ ơn kết thúc ngày gặp mặt cuối năm
BBT giáo phận Hưng Hoá
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log