Thứ sáu, 19/04/2024

Linh mục như tấm bánh

Cập nhật lúc 23:24 09/10/2014
Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay có sự hiện diện của bà cố, thân nhân của tân Linh mục, các vị quan khách và đông đủ mọi thành phần trong giáo xứ
          
   Hòa chung niềm vui chào đón các tân Linh mục khắp nơi trong Giáo phận những ngày hồng phúc đầu tháng 10 này, Thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Anrê Phùng Văn Thành đã được tổ chức long trọng sốt sáng lúc 9h sáng thứ Hai 6/10 tại Giáo xứ Bãi Dòng. Đây là giáo xứ mà tân Linh mục đã được gửi về làm Mục vụ hơn một năm qua, với trách vụ của một Thầy xứ tận tụy.
   Thánh lễ trang trọng hôm nay do Tân Linh mục chủ sự, cùng đồng tế có Cha quản xứ Inhaxiô Nguyễn Quang Triều, Cha phó Antôn Vũ Thái San, Cha nguyên quản xứ Antôn Cao Trung Trực, Cha Giuse Nguyễn Văn Úy, người con xuất thân từ giáo xứ này và 5 tân Linh mục vừa lãnh tác vụ. 
   Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay có sự hiện diện của bà cố, thân nhân của tân Linh mục, các vị quan khách và đông đủ mọi thành phần trong giáo xứ. 
    Thật cảm động và linh thiêng khi đoàn rước trang nghiêm tiến vào đền thánh, trong khúc nhạc oai hùng rộn rã của đội kèn đồng giáo xứ: “Đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân reo mầm cứu rỗi…” 
    Bước vào Thánh lễ, Cha xứ Inhaxiô mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lòng, để tạ ơn Thiên Chúa, về hồng ân vô cùng lớn lao, Chúa đã ban cho Giáo Hội, cho giáo xứ hôm nay.
   Giảng trong Thánh lễ, Cha phó Antôn chia sẻ với cộng đoàn về chức Linh mục cao trọng. Đời Linh mục khởi đi từ lời mời gọi phát xuất từ trái tim của vị Mục tử nhân lành, luôn chạnh lòng thương đối với con người, bằng lời mời gọi:“Chính anh em hãy cho họ ăn”. Linh mục không sống cho chính mình, nhưng sống cho người khác, tiêu hao chính mình vì người khác. Khi bẻ Bánh là Mình Chúa Kitô, thì đồng thời Linh mục cũng “bẻ tấm bánh đời mình” làm hy lễ với Chúa Kitô và trao cho mọi người. Linh mục không phải là “bánh”, nhưng là người đi gom những… “năm chiếc bánh và hai con cá” mà trao cho mọi người được no thỏa cõi lòng. 
   Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể từ tân Linh mục. Sau Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ cám ơn Chúa, cám ơn Cha xứ, các Cha khách, các vị quan khách và mọi thành phần trong giáo xứ. Đoàn đại biểu của Ủy ban nhân dân xã Xuân Huy lên chúc mừng, một vị đại diện vui mừng nói lời chúc mừng với vị tân Linh mục và có lẵng hoa tươi thắm, như gói trọn tấm tình chân tình mừng chúc tốt đẹp từ quê hương này.
    Sau đó là lời cảm tạ tri ân, những lời cám ơn tâm huyết tự đáy lòng của tân Linh mục với Chúa, với các Đấng các bậc và cách riêng mọi thành phần trong giáo xứ yêu quý này.
    Muôn vàn tạ ơn Thiên Chúa, xin Ngài giữ gìn, đỡ nâng và đồng hành với Cha trên con đường mới.
                                       
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
Cha Anton Vũ Thái San chia sẻ Lời Chúa

           

   
   
   
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log