Thứ bảy, 20/04/2024

Hội ngộ truyền thông Công giáo lần thứ 47 giáo tỉnh Hà Nội

Cập nhật lúc 20:52 25/05/2013
20h00 tối 21.05, đông đảo quý Cha phụ trách truyền thông của các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội đã hội tụ về nhà thờ Cốc Lếu – Lào Cai – Gp Hưng Hóa, hiệp dâng Thánh tạ ơn nhân dịp ngày Lễ Truyền Thông thế giới lần thứ 47. Chủ sự Thánh Lễ là Cha Giuse Nghiêm Văn Sơn – Trưởng ban truyên thông Thanh Hóa.
Trong bài chia sẻ của mình, Cha Fx Nguyễn Văn Thắng – Trưởng ban truyền thông Bắc Ninh đã nhấn mạnh đến những tiện tích của truyền thông trong thời đại mới. Ngài cho rằng truyền thông ngày nay là một trong những phương pháp Loan báo Tin Mừng nhanh nhất, rẻ nhất và tiện ích nhất.
 Tuy nhiên, Ngài cũng không quên nhắc đến những “tác dụng phụ” của truyền thông có thể đem lại. Đó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu người quản lý không chú trọng. Qua đó, Ngài cũng nhắc lại chủ đề của Ngày Lễ truyền thông Công giáo thứ 47 mà Đức Ch Bênêđictô XVI đã chọn cho sứ điệp: “Mạng xã hội: cửa vào sự thật và đức Tin; những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng”.
Như vậy có thể thấy, hơn bao giờ hết mục vụ truyền thông Công giáo đóng góp một vai trò quan trọng trong công cuộc Loan báo Tin mừng cho muôn dân. Chính vì thế, Ủy ban truyền thông Hội Đồng Giám mục Việt Nam kêu mời các giáo phận dâng Lễ cầu nguyện cho công tác truyền thông Công giáo vào dịp Lễ Thăng Thiên.

  Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn, các Cha phụ trách truyền thông trong giáo tỉnh Hà Nội đã quyết định lựa chọn ngày họp mặt các ban truyền thông tại giáo xứ Lào Cai – Giáo phận Hưng Hóa.

 Được biết, kỳ gặp mặt lần thứ nhất đã quy tụ được đông đảo Quý Cha và cộng tác viên của ban truyền thông các giáo phận trong giáo tỉnh. Trong đó, sự hiện diện của ban truyền thông các giáo phận xa xôi như Lạng Sơn, Vinh hay Thanh Hóa đã làm cho Ngày Lễ thứ 47 trở nên chân quý và trọn vẹn hơn.

 Trước Thánh Lễ, đoàn hoa của giáo xứ Lào Cai đã dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm thay cho lời tạ ơn vì những kì công mà Chúa đã làm cho giáo hội Việt Nam nói chung và giáo tỉnh Hà Nội nói riêng. Nhân dịp gặp mặt lần này, các Cha phụ trách truyền thông trong giáo tỉnh Hà Nội đã họp bàn và thống nhất các chương trình hợp tác trong tương lai gần.

 Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxico đã trực tiếp ấn nút Evangelizantur”  để khởi động ứng dụng Missio nhằm kết nối với các thiết bị thông tin hiện đại nhất. Trước đó, vị tiền nhiệm của Ngài – Đức Thánh Cha Bênêđictô – XVI đã gây sửng sốt cho nhiều người khi đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Twiter và hiện tại đã có 6 triệu người đã kết nối để lắng nghe lời dạy bảo của các Đấng bậc.

 Theo Cha xứ Lào Cai Giuse Nguyên Văn Thành, cũng là Cha trưởng ban Truyền thông giáo phận Hưng Hóa cho biết, giáo xứ Lào Cai là một giáo xứ lớn với chừng hơn ba ngàn giáo dân. Đây cũng là một trong những địa danh giáp biên giới Trung Quốc và hứa hẹn nhiều tiêm năng cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Có thể trong tương lai không xa, Lào Cai sẽ được chọn làm nơi đặt Tòa Giám mục của một giáo phận truyền giáo.
Để tổ chức một dịp hội ngộ các ban truyền thông của các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, giáo xứ Lào Cai đã phải chuẩn bị từ cách đây khá lâu. Cha chủ sự Thánh Lễ Giuse Nghiêm Văn Sơn “tiết lộ” rằng, các Cha phụ trách đã phải lên kế hoạch gặp gỡ cách đây ba tháng.

  Qua ngày hợp mặt này, chắc chắn công tác mục vụ truyền thông của giáo tỉnh Hà Nội sẽ được củng cố và phát triển xứng với thời đại. Cùng với đó, sự đón tiếp nồng hậu và chân thành của Cha trưởng ban truyền thông Hưng Hóa và cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Lào Cai sẽ là một nguồn động lực để những người Loan báo Tin Mừng của Đức Ki tô Phục sinh qua các phương tiện thông tin đại chúng hoàn thành sứ vụ của mình.

 










Fanxipang
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log