Thứ năm, 25/04/2024

Giáo họ Lao Chải chào đón Đức Cha Alphong Nguyễn Hữu Long

Cập nhật lúc 22:39 12/12/2014
Hôm nay ngày 12/12/2014, trong chuyến mục vụ đầu Mùa Vọng dành cho vùng Tây Bắc, Đức Cha Alphong Nguyễn Hữu Long đã tới thăm và dâng lễ tại giáo họ Lao Chải, giáo xứ Sa Pa.
Mặc dù trời mưa và rất lạnh (7-8 độ C), đường đất lầy lội... nhưng vẫn không cản được bước chân của bà con giáo dân, nhất là của các em nhỏ từ các bản làng của họ đạo Lao Chải, qui tụ về nơi nhà thờ để đón chào Đức Cha, vì ai ai cũng mong muốn được gần gũi trò chuyện với người Cha đáng mến mà họ đã nghe đồn rằng ngài rất yêu thương họ.
 
Đường vào Lao Chải luôn có những du khách lội bộ qua những bản làng để khám phá đời sống dân dã của người bản địa
Đường vào Lao Chải luôn có những du khách lội bộ qua những bản làng để khám phá đời sống dân dã của người bản địa
 
Vui là vui quá! Vui là vui ghê!!! Các bạn ơi chúng mình quá vui vì lần đầu tiên được Đức Cha đến tận đây thăm chúng mình đấy
Vui là vui quá! Vui là vui ghê!!! Các bạn ơi chúng mình quá vui vì lần đầu tiên được Đức Cha đến tận đây thăm chúng mình đấy
Con bao nhiêu tuổi rồi ? Con còn đi học không ?
Con bao nhiêu tuổi rồi ? Con còn đi học không ?
Bé ngoan không ? Có hay khóc nhè không ?
Bé ngoan không ? Có hay khóc nhè không ?
Cụ khỏe không ?
Cụ khỏe không ?
Xin Chúa nhận lấy tấm lòng đơn sơ của đoàn chiên đây và chúc lành cho họ.......
Xin Chúa nhận lấy tấm lòng đơn sơ của đoàn chiên đây và chúc lành cho họ.......
Thánh lễ trong bầu khí ấm cúng và linh thiêng, với những bài hát tiếng Việt xen lẫn tiếng H'mông được xướng lên bằng những giọng ca thánh thót rất đặc trưng của các em ca đoàn miền sơn cước
Thánh lễ trong bầu khí ấm cúng và linh thiêng, với những bài hát tiếng Việt xen lẫn tiếng H'mông, được xướng lên bằng những giọng ca thánh thót rất đặc trưng của các em ca đoàn miền sơn cước.
Đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức Cha đã viếng thăm và dâng lễ
Đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức Cha đã viếng thăm và dâng lễ
Ca đoàn, một thành phần không thể thiếu để làm cho buổi Phụng vụ được phong phú và long trọng, sốt sáng
Ca đoàn, một thành phần không thể thiếu để làm cho buổi Phụng vụ được phong phú và long trọng, sốt sáng
Còn đây, Ca đoàn nhỏ đang hình thành. Các em rất vui vì hôm nay tuy đang tập phục vụ nhưng đã được Đức Cha khen ngợi nên bằng mọi cách phải được chụp hình với Đức Cha.
Còn đây, Ca đoàn nhỏ đang hình thành. Các em rất vui vì hôm nay tuy đang tập phục vụ nhưng đã được Đức Cha khen hết lời nên bằng mọi cách phải được chụp hình với Đức Cha. Xin mọi người cho các em một tên gọi... có thể là "CA ĐOÀN MARIA GORETTI"  ?
Sau thánh lễ, Đức Cha đã đi thăm một số nhà dân để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người anh chị em H'mông
Sau thánh lễ, Đức Cha đã đi thăm một số nhà dân để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người anh chị em H'mông
Thổ cẩm là thứ đặc trưng của một số dân tộc trong đó có những anh chị em này
Thổ cẩm là thứ đặc trưng của một số dân tộc trong đó có những anh chị em này
Siêng năng như em này thì Tết năm nay nhà mình sẽ có lợn béo làm thịt !
Siêng năng như em này thì Tết năm nay nhà mình sẽ có lợn béo làm thịt !
Ghi nhớ lần đầu đến với giáo họ Lao Chải. Hẹn sớm gặp lại ngôi nhà thờ thân thương này !
Ghi nhớ lần đầu đến với giáo họ Lao Chải. Hẹn sớm gặp lại ngôi nhà thờ thân thương này !
Giáo xứ Sapa
sapachurch,org
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Từ ngày 16 – 20/04/2024, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Từ Thiện Minh Tâm và quý ân nhân để thực hiện chương trình khám và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log