Thứ ba, 23/04/2024

Ngày Gặp Gỡ Giới Trẻ Giáo Xứ Ro Lục lần Thứ III

Cập nhật lúc 15:18 26/10/2016
Chiều ngày 22.10.2016, tại Giáo xứ Ro Lục đã diễn ra buổi gặp gỡ giới trẻ trong giáo xứ lần thứ III với chủ đề: “Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng”
WGPHH - “Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng”  là chủ đề cho ngày gặp gỡ giới trẻ Giáo xứ Ro Lục lần thứ III. Quý Dì Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng Ban điều hành giới trẻ đã lên chương trình này dựa vào thông điệp truyền giáo năm 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Vào chiều thứ Sáu, ngày 21.10.2016, một số bạn trẻ đi làm xa trở về, các bạn học sinh, các anh chị trong Ban tổ chức và quý Dì cùng dọn dẹp, bố trí sân chơi vận động, chuẩn bị lửa trại trong niềm vui. Đúng là tinh thần nhiệt thành của người trẻ.
Tham dự ngày gặp gỡ này có hơn 200 bạn trẻ của Giáo xứ Ro Lục, bao gồm: học sinh, sinh viên, giới trẻ, một số thành viên ca đoàn và hội đoàn trong các giáo họ. Dù khác nhau về tuổi tác, công việc, trình độ nhưng các bạn có chung một niềm tin vào Đức Kitô, cùng hun đúc ngọn lửa truyền giáo để được sống gắn bó hơn với Chúa Giêsu và với nhau.
Chương trình được bắt đầu lúc 13g30, thứ Bảy ngày 22.10.2016. Để chào đón sự hiện diện của Cha quản hạt Giuse Chu Văn Khương, Cha Phêrô Tạ Duy Tài - phó đặc trách Giáo xứ Ro Lục, quý Dì, quý BHG và quý hội đoàn, các bạn trẻ đã cùng nhau đồng diễn bài múa chủ đề truyền giáo thật vui và sống động.

 
Các bạn trẻ Giáo xứ Ro Lục
Các bạn trẻ Giáo xứ Ro Lục cùng nhau vui múa cử điệu
Tiếp đến, Cha Phêrô Tạ Duy Tài đã thay lời cho Cha quản xứ Giuse Kiều Thống chính thức khai mạc ngày gặp gỡ giới trẻ lần III. Cha Phêrô xin Chúa chúc lành và cầu chúc ngày gặp gỡ được thành công tốt đẹp, các bạn trẻ tăng thêm nhiệt tình sống Tin Mừng để loan báo Đức Kitô cho các bạn trẻ khác.
 
Cha khai mạc ngày gặp gỡ
Cha Phêrô Tạ Duy Tài khai mạc ngày gặp gỡ
Tiếp sau đó, Cha quản hạt Giuse Chu Văn Khương chia sẻ với các bạn trẻ đề tài truyền giáo. Từ hai đoạn Tin Mừng Mt 28, 16 - 20 và Lc 4, 44 - 53, cha mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ hai từ “NGỌN NÚI” và “CHỨNG NHÂN”. Ngọn núi là địa điểm Chúa Giêsu gặp gỡ các môn đệ và sai các ông đi truyền giáo, là điểm hẹn của tình yêu đến và đi. Nhà thờ Ro Lục hôm nay cũng là điểm hẹn của tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Các bạn trẻ hôm nay được mời gọi đến và đi: đến để gặp gỡ nhau, gặp gỡ một con người có trái tim tràn đầy lửa mến là Đức Kitô để kín múc tình yêu, sức sống và nhiệt thành để ra đi đem Chúa đến cho người khác. Cha mời gọi các bạn hãy ra đi bằng 3 cách:
- Hãy ra đi bằng con tim Giêsu – sự quảng đại, thành thật
- Hãy ra đi bằng cái nhìn, ánh mắt cảm thông, yêu thương, tha thứ và đón nhận người khác.
- Hãy ra đi bằng lòng nhiệt thành sống đạo: tham dự Thánh lễ và đọc Lời Chúa hằng ngày.
Các bạn trẻ hãy trở thành những người tiếp thị cho Chúa Giêsu bằng cách học nơi Ngài, để trở nên chứng nhân cho Chúa nơi trần gian.
Cũng đi vào chủ đề của ngày gặp gỡ, sau giờ giải lao, Sơ Anna Nguyễn Thị Mầu (FMA) qua chuyên đề BẢN LĨNH KITÔ. Từng bước một Sơ khai mở cho các bạn trẻ hiểu bản lĩnh là gì, thế nào là bản lĩnh đúng và bản lĩnh sai, và người trẻ phải đạt được đích điểm BẢN LĨNH CỦA NGƯỞI KITÔ HỮU bằng những việc cụ thể của đời thường. Bản lĩnh tốt là: Phục vụ được mục đích cá nhân; người xung quanh hài lòng và mang lại nhiều ý nghĩa cho đời. Hơn nữa, phương thế để rèn luyện đạo đức Kitô hữu là: Sống Giáo Lý và Lời Chúa. Ước gì các bạn luôn sống đẹp là biết nghĩ tới và trao ban cho người khác. Nhân cơ hội này, Sơ cũng mời gọi các bạn chia sẻ chút ít vật chất của mình cho những tỉnh Miền Trung đang gặp bão lụt.
Tiếp đến là trò chơi vận động. Đây là phần sôi động và hấp dẫn nhất trong chương trình. Như khi xưa, các Tông đồ đã đánh cá vất vả suốt đêm mà không được con cá nào. Chúa Giêsu bảo các ngài phải ra khơi một lần nữa. Vâng lời Chúa, các ông đã ra khơi, thả lưới. Những trò chơi vận động với ý nghĩa mời gọi các bạn trẻ diễn tả niềm vui và lửa nhiệt thành truyền giáo. Lên đường, vượt trùng khơi, qua cửa hẹp và nên ngôn sứ của Lời là đề tài của 4 trò chơi. Các bạn đã trải nghiệm được niềm vui, sức sống trẻ và lòng nhiệt thành với những pha nguy hiểm cần sự hiệp nhất và khéo léo.

 
Trò chơi vận động của các bạn trẻ
Trò chơi vận động của các bạn trẻ
Kế đến, sau phần tập hát cộng đồng, Thánh lễ được bắt đầu với việc rước đoàn đồng tế tiến ra lễ đài một cách long trọng. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha quản hạt Giuse Chu Văn Khương nhắc nhở các bậc làm cha mẹ phải dạy con cái biết tôn trọng sự thật, sống ngay thẳng, yêu thương, đó là truyền giáo. Hơn nữa, cha mẹ phải dạy dỗ con cái đọc kinh sớm tối để tạ ơn Chúa; như vậy là để chu toàn tốt vai trò làm con Chúa và là người truyền giáo. Cha mong ước cộng đoàn 2 điều: chu toàn bổn phận của mình bằng cầu nguyện: cầu nguyện cho gia đình và cho việc truyền giáo. Hãy sống chính trực và dạy con cái biết thành thật.
Sau Thánh lễ là phần lửa trại. Thật vậy, hơn lúc nào hết chúng ta luôn cần đến ánh sáng của Đức Kitô. Chính Ngài là ánh sáng bừng lên trong đêm tối, là lòng xót thương phủ lấp thế giới đầy thương tích. Ngài chỉ dẫn cho mỗi người cách để diễn tả tình thương như một cách truyền giáo và làm bừng lên ánh sáng của Ngài. Lời cầu xin lửa thiêng đến sau khi các bạn trẻ trải qua 15 phút cảm nghiệm thế nào là tối tăm của tội lỗi, của thế gian, của những thế lực xấu. Ngọn lửa đã bừng lên thật ý nghĩa trong giây phút này, ánh sáng của Thiên Chúa là niềm hy vọng và niềm vui của các bạn trẻ. Tất cả đã cùng nhau múa những vũ điệu rộn ràng để chúc tụng Thiên Chúa. Góp vui cho lửa trại là các tiết mục văn nghệ của các giáo họ, diễn tả sự cộng tác, niềm vui và sự hiệp nhất trong giáo xứ.

 
Ngọn lửa trại
Các bạn trẻ đang vui múa hát bên ngọn lửa trại
Cuối cùng là nghi thức sai đi. Mặc dù ánh sáng đang dần lụi tàn và niềm vui gặp gỡ đang tới hồi kết thúc, nhưng tinh thần hăng say lên đường truyền giáo đang hừng hực rực nóng trong trái tim các bạn trẻ. Ngày mai khi các bạn trẻ trở lại cuộc sống hằng ngày với những công việc rất quen thuộc, với những con người không xa lạ, nhưng sẽ có rất nhiều điều mới mẻ, vì trái tim các bạn đang đầy ắp tình thương khi cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa và quyết tâm đem Chúa đến cho mọi người.
Sau khi Cha Phêrô Tạ Duy Tài đã ban phép lành trọng thể kết thúc buổi gặp gỡ. Và để ghi dấu buổi gặp gỡ giới trẻ Giáo xứ Ro Lục lần III, ban tổ chức gửi đến mỗi bạn trẻ một món quà lưu niệm, đó là một chiếc vòng tay với lời chúc lành của Chúa: “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót  thương”. Cầu chúc các bạn trở nên những tông đồ của lòng Chúa xót thương trong tất cả mọi môi trường các bạn sống và làm việc, với tất cả những người có cơ hội gặp gỡ.
Vào lúc 23g00, bầu khí yên tĩnh mới được trả lại cho khuôn viên nhà thờ, trong tâm hồn mỗi bạn trẻ trở về dường như vẫn còn âm vang lời cầu nguyện: “Lạy Chúa con đây xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó. Hành trang trên vai con mang theo là Lời Chúa. Này là đời con xin với xác hồn xin trao Ngài mãi. Dù mà cuộc sống chuỗi tháng ngày vất vả gian lao. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay”.

Một số hình ảnh khác:




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Têrêsa Hoàng Thị Quỳnh Trân, FMA
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log