Thứ bảy, 27/04/2024

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Hạt Lào Cai Lần Thứ X Với Chủ Đề: “Gia Đình Nơi Ta Được Yêu Thương”

Cập nhật lúc 19:56 31/07/2019
WGPHH - Ngày 30.07.2019, giáo hạt Lào Cai tổ chức Đại hội giới trẻ lần thứ X tại giáo xứ Bảo Yên, với chủ đề: “Gia Đình Nơi Ta Được Yêu Thương”.
Tham dự kỳ Đại hội lần này có khoảng hơn 600 bạn trẻ đến từ 5 giáo xứ: Bảo Yên, Lào Cai, Lai Châu, Phố Lu và Sapa. Đại hội giới trẻ năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam sống thư chung mục vụ là “Đồng Hành Với Các Gia Đình Gặp Khó Khăn” như một lời thức tỉnh, kêu gọi mọi người trong gia đình hãy yêu thương và quan tâm đến các thành viên trong gia đình, nhất là các gia đình trẻ đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin hay đời sống vật chất. Với ý lực sống Lời Chúa “Người cùng với cha mẹ trở về Nagiarét và hằng vâng phục các ngài” (x. Lc 5,41), đã giúp cho các bạn trẻ thấy được tầm quan trọng của gia đình, và hâm nóng tình yêu gia đình, để qua đó trao ban cho nhau.
Mặc dù 7g30 mới bắt đầu khởi động chương trình, nhưng các bạn trẻ đã có mặt ngay từ sớm để ghi danh; riêng các bạn giáo xứ Lai Châu đã vượt chặng đường gần 200 km đến giáo xứ Bảo Yên từ chiều tối hôm trước.



Đúng 8g00, các bạn trẻ đã diễu hành qua lễ đài để vào vị trí đã được chuẩn bị cho các giáo xứ. Với nét duyên dáng của những chàng trai, cô gái miền sơn cước trong sắc màu đồng phục nói lên nét riêng đặc sắc của giáo xứ mình đã tôn vẻ đẹp của những nguời con Chúa và làm phong phú vườn hoa Giáo hội. Đồng thời, với sự năng động của các Linh hoạt viên đã tạo một nhịp cầu nối kết yêu thương, xóa tan mặc cảm tự ti, sắc tộc, thay vào đó là sự hòa đồng, nhiệt huyết và cháy hết mình của sức trẻ. Tuy nhiên ngay lúc này, một cơn mưa tầm tã đã đổ xuống vùng đất này, đẩy lùi cái nóng của những ngày hè oi bức, làm cho cảnh sắc núi rừng đầy sức sống, tươi xanh thêm, nhưng cũng làm cho những dấu chân các bạn trẻ thêm màu của miền đất quê hương.
Đại hội được khai mạc với nghi thức cung nghinh Thánh Giá. Sau nghi thức cung nghinh Thánh Giá, cha Chủ tịch ủy ban Giới trẻ giáo phận cũng là trưởng ban Giới trẻ giáo hạt công bố các thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc ngày đại hội.



Đề tài đầu tiên các bạn học hỏi sáng nay cũng là chủ đề của đại hội: “Gia đình, nơi tôi được yêu thương” do cha Giuse Nguyễn Xuân Quang, Dòng Don Bosco chia sẻ. Với tinh thần trẻ và khiếu hài hước của một linh mục trẻ, cha đã đưa các bạn trẻ “về” với gia đình của mình. Nơi đây, mình được yêu thương và được tôn trọng nhất. Gia đình còn là nơi để mình thể hiện tình yêu thương. Lớn hơn nữa, Giáo hội được mở rộng là một gia đình, trong đó mỗi nhân vị đóng vai trò là một thành viên trong đại gia đình. Và hơn hết, chúng ta có một gia đình rộng lớn, có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em.



Sau bữa cơm trưa với ít phút nghỉ ngơi, các bạn trẻ bước vào buổi chiều với đề tài thuyết trình của Ủy ban Caritas. Đề tài mà văn phòng Caritas gửi đến các bạn là “Phòng và chống nguy cơ buôn bán người” - Đây là đề tài rất thực tế, đang diễn ra mỗi ngày. Các sơ của Caritas đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác hại của việc buôn bán người và cách phòng chống nguy cơ này. Bên cạnh đó, thuyết trình viên còn giúp các bạn kỹ năng sống, tránh và hạn chế được những nguy cơ bị dụ dỗ sa vào con đường phạm pháp hay là trở thành nạn nhân…
Bước sang mục quan trọng mà các bạn trẻ đã dày công chuẩn bị đó là phần thi giáo lý với hình thức “Rung chuông vàng”. Đây được coi là phần hấp dẫn và gay cấn nhất, không chỉ là gay cấn về nội dung mà còn hình thức. Mỗi giáo xứ có 20 bạn đại diện cho giáo xứ để vào vị trí “chinh chiến” làm sao để mình được “Rung” chuông vàng của ban tổ chức. Phần thi này là một trong những mục mà ban tổ chức quan tâm và dành nhiều thời gian cho các bạn, không chỉ là ở ngày đại hội mà còn chuẩn bị trước đó từ lâu khi còn ở nhà.



Tâm điểm của đại hội là Thánh lễ mừng kính thánh Gioan Maria Vianney linh mục – Bổn mạng của giới trẻ giáo hạt Lào Cai. Thánh lễ do cha quản hạt Phêrô Phạm Thanh Bình chủ tế. Đồng tế với ngài có tất cả quý cha trong giáo hạt và một số cha khách. Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế cho các bạn trẻ thấy ý nghĩa của ngày hội ngộ hôm nay cũng như tầm quan trọng của từng thành viên trong gia đình.
Sau cơm tối, phần mong đợi được thể hiện nhất của các bạn là văn nghệ và lửa trại. Những màn trình diễn tuyệt vời của các diễn viên mới một lần được bước lên sân khấu. Với ánh đèn màu hào nhoáng, với những âm thanh vang rền và phía dưới vô vàn khán giả, thế mà các bạn trẻ của chúng ta đã mang lại cho khán giả những tuyệt phẩm mang âm hưởng hương sắc của núi rừng. Những kịch phẩm này là sản phẩm của đồng quê, của núi rừng miền Tây Bắc, là tinh hoa của cây nhà lá vườn, nhưng cũng đủ chất lượng để trình làng trong những chương trình lớn.
 


Kết thúc ngày hội với chương trình lửa trại khi màn đêm đã buông xuống. Trong bầu khí tĩnh mịch và hoang vu, ánh sáng được bùng lên làm xua tan mọi âu lo sợ hãi vì bóng đen. Trong khi ánh lửa bập bùng với những điệu nhảy múa của các nam thanh nữ tú, thì ánh sáng của Đức Kitô xuất hiện chính là Mình Thánh Ngài. Khoảnh khắc thiêng liêng và rực sáng trong đêm tối là đây. Đức Kitô xuất hiện, mang lại cho chúng ta ánh rạng ngời chân lý và bình an. Ánh sáng Đức Kitô đã xóa tan bóng đêm tội lỗi, phá tan mọi mệt nhọc của kiếp phàm trần, và thay vào đó là sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Hiện diện trước Chúa Giêsu Thánh Thể không lâu, nhưng cũng đủ để các bạn trẻ cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi thành viên trong đại gia đình của Ngài. Trong gia đình ấy, mỗi bạn trẻ nhận thấy: Tôi được yêu thương! Đúng như chủ đề của đại hội: “Gia đình, nơi tôi được yêu thương”.



Chia tay là điều không ai muốn, nhưng trong lúc này, chia tay không phải là sự chia ly, nhưng là một mệnh lệnh lên đường. “Lạy Chúa, con lên đường, ra đi mỗi người một phương…”. Trao Thánh Giá luân lưu cho giáo xứ đăng cai kỳ đại hội tới là giáo xứ Sapa.
Hẹn gặp lại các bạn trẻ giáo hạt Lào Cai tại giáo xứ Sapa!

Những hình ảnh khác:

BTT giáo hạt Lào Cai
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log