Thứ sáu, 26/04/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt YÊN BÁI › Xứ AN BÌNH
Số giáo họ:2
Số giáo dân:1.113
Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

GIÁO XỨ AN BÌNH

1. Địa chỉ : Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
2. Hình thành và phát triển
Giáo xứ An Bình được Tòa Giám mục Hưng Hóa quyết định thành lập 19/11/2011. Giáo xứ An Bình ghép từ hai giáo họ Đại Thắng và An Bình (khi mới thành lập lấy tên xứ là Đại An), thuộc Giáo hạt Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa. Về hành chính dân sự thì thuộc xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Hiện Giáo xứ có 2 Giáo họ An Bình và Đại Thắng, tổng số nhân danh 933 người.
2.1. Giáo họ An Bình
Năm 1918, gia đình cụ Quản Phố từ Bùi Chu lên vùng đất Lợi Thịnh (tên thời đó) lập nghiệp. Năm 1944 có thêm gia đình cụ Hạ. Sau đó một năm, gia đình cụ Augustinô Vũ Văn Nghệ cũng lên đây.
Từ ba gia đình này đã sinh con cháu đông đúc. Nhà cụ Quản Phố được dùng làm nơi tập trung đọc kinh cầu nguyện. Hàng tháng, cụ Quản Phố đi bộ lên tận xứ Nhoi (nay là họ Yên Hưng) để đón Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường về dâng lễ tại gia đình, mỗi lần 3 ngày.
Đến năm 1951 đã có 13 hộ gia đình. Một ngôi nhà nguyện bằng tranh tre được dựng lên tại mảnh đất sát bờ sông Hồng (bến đò Thác Thủ ngày nay), do gia đình cụ Nghệ dâng.
Tháng 4/1963, do việc xây dựng thủy điện Thác Bà, 14 hộ dân ở vùng ngập nước đã dời tới Lợi Thịnh để sinh sống. Các gia đình này đã sáp nhập với 13 gia đình con cháu của ba gia đình tiên khởi, hình thành nên họ giáo An Bình. Hằng năm, Ban hành Giáo họ vẫn thường xuyên đón cha Phêrô Nguyễn Năng Cường về cho tuần làm phúc và dâng lễ.
Năm 1965, do nhu cầu xây dựng thuỷ điện Thác Bà, cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa chính xứ Đồng Lạng đã nhường đất Giáo xứ, chuyển sang xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thành lập xứ mới là Nhân Nghĩa. Lúc này, họ giáo An Bình thuộc về Giáo xứ Nhân Nghĩa. Sau đó một thời gian, cha Nghĩa đã dời nhà thờ họ giáo An Bình từ bờ sông vào trong gò.
Đến năm 1973, cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa qua đời tại nhà thờ Giáo xứ Nhân Nghĩa thì Đức Giám mục bổ nhiệm cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết về coi sóc Giáo xứ Nhân Nghĩa. Ngài là vị mục tử đạo đức, thánh thiện và hết lòng vì đoàn chiên. Dù bận rộn công việc mục vụ, nhưng ngài vẫn qua tâm cách đặc biệt đến Giáo họ An Bình. Nên 1989 ngài đã cho trùng tu ngôi nhà thờ gỗ bị xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sụp đỗ bằng một ngôi nhà thờ gỗ xoan kiến cố để bà con giáo dân yên tâm cầu nguyện. Thời điểm này, họ giáo An bình có 271 nhân danh.
Theo dòng thời gian, ngôi nhà thờ bằng xoan không còn phù hợp với tình hình thực tế của Giáo họ vì nhân danh thì tăng mà nhà thờ thì thấp, nhỏ và hẹp nên ngày 20/12/1997 cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết cho khởi công xây dựng nhà thờ mới. Do hoàn cảnh khó khăn, công tác xây dựng bị đình trệ và kéo dài mãi cho đến năm 1999 cha Phanxicô Nguyễn Văn Thái được Giám mục Giáo phận bổ nhiệm về làm cha phó cho cha Khiết thì ngài mới đồng hành, giám sát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nhà thờ được hoàn thành ngày 7/4/2000. Đến ngày 21/04/2000, Chúa gọi người mục tử nhân lành của Chúa là cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết về nhà Chúa. Sau đó, Bề trên Giáo phận đặt cha Phanxicô Nguyễn Văn Thái làm chính xứ coi sóc xứ Nhân Nghĩa.
Do nhu cầu mục vụ năm 2005 cha Phanxicô Nguyễn Văn Thái chuyển lên An Thịnh. Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm cha Micae Trần Văn Thìn về coi sóc Giáo xứ từ năm 2005-2010.
Năm 2010, Bề trên Giáo phận sai cha Giuse Nguyễn Văn Ninh về coi Giáo xứ Nhân Nghĩa, nhưng ngài thường trú tại Giáo họ An Bình.  Khi ngài về Giáo họ, chỉ có vọn vẹn ngôi nhà thờ cấp bốn trơ trọi, và ba gian nhà phòng bằng gỗ sơ xác dột nát, xung quanh rậm rạp, quang cảnh thật hoang vu, điêu tàn, không một bóng cây che mát. Đời sống tâm linh Giáo họ xuống dốc và lòng đạo thì nhạt nhoà. Thế nhưng, trong khoảng thời gian gần 5 năm xây dựng ngôi nhà tâm hồn cho Giáo xứ, Giáo họ vững vàng thì đến năm 2015 ngài khởi công xây dựng nhà thờ. Ngôi nhà thờ mới được hoàn thành ngày 16/06/2017 với niềm vui khôn tả của bà con giáo dân Giáo xứ An Bình.
2.2. Giáo Họ Đại Thắng
Vào năm 1960-1965, do việc xây dựng thủy điện Thác Bà, 57 gia đình Công giáo (217 người) từ lòng hồ dời đến Đại Thắng ngày nay. Chính quyền cấp đất làm nhà nguyện cho giáo dân. Sau ít lâu, một số gia đình lại chuyển đi nơi khác. Hiện nay số gia đình là 102 hộ, với trên 470 nhân danh. Ngôi nhà nguyện bằng gỗ vỏn vẹn 80m2, bị mối mọt, đang có nguy cơ sập đổ.
Ngày 19/11/2011, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương thiết lập Giáo xứ Đại An tách ra từ Giáo xứ Nhân Nghĩa, và giao cho cha Giuse Nguyễn Văn Ninh chăm sóc mục vụ. Thời điểm đó, nhà thờ Đại Thắng đã xuống cấp, nhỏ bé, không đủ chỗ cho giáo dân. Bà con giáo dân ước ao xây dựng lại nhà thờ mới để có nơi thờ phượng xứng đáng. Cha Giuse Nguyễn Văn Ninh đã bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ và ngôi nhà thờ khang trang được hoàn thành sử dụng cho đến ngày hôm nay.
3. Quan thầy: Thánh Tâm Chúa Giêsu.
4. Nhà thờ: Được xây dựng năm 2015 với diện tích 400m2.
5. Số giáo dân: Giáo dân trong toàn Giáo xứ là 933 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử
Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường, cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa (1964-1973), cha Phanxicô Trần Ngọc Khiết (1973-2000), cha Phanxicô Nguyễn Văn Thái (2000-2005), cha Micae Trần Văn Thìn (2005-2010), cha Giuse Nguyễn Văn Ninh (2010- 2020). Ngày 10/08/2020 cha Giuse Nguyễn Xuân Trường được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa bổ nhiệm và nhận trách nhiệm linh mục phó đặc trách dưới sự đồng hành của cha Miccae Nguyễn Tiến Quang, quản xứ Nhân Nghĩa. Đến ngày 25/02/2021 cha Giuse Nguyễn Xuân Trường được bổ nhiệm làm chính xứ An Bình.
7. Các Giáo họ trong Giáo xứ
Hạt YÊN BÁI › Xứ AN BÌNH
7.1. Giáo họ An BìnhHạt YÊN BÁI › Xứ AN BÌNH
Địa chỉ: Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
        Năm thành lập: 1963.
        Linh mục thành lập: Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường.
        Quan thầy: Thánh Tâm Chúa Giêsu.
        Nhà thờ được xây dựng: Năm 2015.
        Số giáo dân: 640.
7.2. Giáo họ Đại Thắng
Địa chỉ: Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Năm thành lập: 1965.
Linh mục thành lập: Cha Phêrô Nguyễn Năng Cường.
Quan thầy: Chúa Giêsu Vua.
Nhà thờ được xây dựng: Năm 2018 với diện tích 450 m2.
Số giáo dân: 473.
Hạt YÊN BÁI › Xứ AN BÌNH




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Thường huấn về Phụng tự cho các Ủy viên Phụng tự
Ủy ban Phụng tự Giáo phận tổ chức thường huấn ủy viên phụng tự của các giáo xứ để thêm ý thức vai trò của mình và có thêm niềm vui phục vụ trong các cử hành phụng vụ của giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log