Chúa nhật, 28/04/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật Kính Thánh Gia

Cập nhật lúc 09:42 28/12/2018
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Được sống trong gia đình là hạnh phúc cho chúng ta. Chúa Giêsu khi làm người cũng đã sống trong gia đình với cha mẹ Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thiếu nhi được sinh ra trong gia đình, và luôn biết yêu mến gia đình của mình.
  1. “Khi Chúa Giêsu được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền thờ”. Sống cùng gia đình và làm mọi việc theo hướng dẫn của cha mẹ là con ngoan, con hiếu thảo. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con biết ngoan ngoãn trong gia đình và luôn hòa hợp với cha mẹ, theo gương Chúa Giêsu hài đồng.
  2. “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Chúa Giêsu đã yêu mến nhà thờ và nhiệt thành với nhà Chúa. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con cũng biết năng đến nhà thờ để cầu nguyện, dự lễ và làm việc đạo đức tốt lành, theo gương Chúa Giêsu hài đồng.
  3. “Người trở về Nadarét cùng với cha mẹ, và hằng vâng phục các ngài”. Ở cùng cha mẹ và hằng vâng phục các ngài là nhân đức cao quý mà Chúa Giêsu đã làm. Xin Chúa cho thiếu nhi chúng con cũng biết vâng lời cha mẹ, thầy cô và những người hướng dẫn chúng con, theo gương Chúa Giêsu hài đồng.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu hài đồng, xin chúc phúc lành cho các gia đình, nhất là cho các thiếu nhi trong đó. Nhờ gia đình mà chúng con có được những người con ngoan, trò giỏi để làm ích lợi cho xã hội và Giáo hội mai sau. Chúng con cầu xin…
 
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log