Thứ hai, 29/04/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B

Cập nhật lúc 08:10 09/04/2021
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúa Giêsu không bỏ rơi các môn đệ sau khi Người phục sinh, Người đã hiện ra và củng cố niềm tin của các ông. Tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
  1. Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn ở cùng Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha và mọi thành phần trong Giáo Hội, trở nên chứng nhân rao giảng sự phục sinh của Đức Kitô.
  2. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương xót các gia đình chúng ta, cho ông bà, cha mẹ, anh chị và mọi người thân yêu được ơn bình an của Chúa. Xin Chúa cũng thương chúc phúc và ban cho những người lương dân và bạn bè của chúng con được ơn nhận biết Chúa là Cha.
  3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc phúc cho thiếu nhi trên toàn thế giới, trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Cách riêng, xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng con được biết thương yêu mọi người theo gương lòng Chúa thương xót.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương yêu và dạy chúng con biết thương yêu. Xin uốn nắn lòng chúng con nên giống trái tim biết yêu thương của Chúa. Để chúng con không chỉ thương người thương mình, mà còn biết thương yêu cả người thù ghét mình như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin…
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log