Thứ bảy, 20/04/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A

Cập nhật lúc 18:23 23/10/2020
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Luật mến Chúa yêu người là nền tảng trọng tâm giáo huấn của Đức Giêsu. Để sống trọn tinh thần với Luật này, chúng ta cần được Thiên Chúa thanh luyện, củng cố và ban ơn. Với tấm lòng tin yêu tha thiết chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
  1. Xin cho những người đang hiến thân vì Nước Trời cũng như mọi thành phần dân Chúa ngày càng thấm nhuần Lời Chúa dạy, biết tôn trọng và yêu thương nhau, hầu cuộc sống mỗi ngày của chúng con được Chúa chúc lành và thánh hoá nên như của lễ.
  2. Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Xin cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng con đang nỗ lực cho những đóng góp trong đời sống đức tin, biết xả thân trong đời sống đức ái được Chúa chúc lành, thánh hoá, để cuộc sống chúng con trở nên tốt đẹp hơn.
  3. Chúa dạy chúng con phải mến Chúa và yêu thương nhau. Xin giúp chúng con chăm chỉ học biết Chúa, trau dồi đời sống đức tin, sống khiêm tốn trong lời nói, dịu hiền trong cư xử, từ bỏ tính hư tật xấu; đồng thời mau mắn thi hành điều Chúa dạy. Qua đó, chúng con trở nên ánh sáng Tin Mừng của Thiên Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, yêu thương là chu toàn luật Chúa. Xin cho chúng con ý thức luật mến Chúa yêu người là sự sống còn trong đời sống đức tin. Xin ban ơn nâng đỡ để chúng con có đủ sức mạnh thực hành giáo huấn ấy của Chúa. Chúng con cầu xin…
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log