Chúa nhật, 28/04/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B

Cập nhật lúc 09:12 12/04/2018
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Bài Tin Mừng về các môn đệ trên đường Em-mau là hình thức đầu tiên của một Thánh lễ. Và đó cũng là tin vui cần được mau chóng loan báo. Chúng ta cùng hiệp với các ngài hân hoan loan báo tin vui này.
  1. Trên đường đi cùng với hai môn đệ, Chúa Giêsu đã giải thích Thánh Kinh cho họ hiểu cuộc khổ nạn và phục sinh. Đó cũng là phần thứ nhất, phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các ki-tô hữu biết yêu mến Lời Chúa, đọc và suy niệm hằng ngày.
  2. Trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Đó cũng là Phụng vụ Thánh Thể chúng ta sắp cử hành. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta yêu mến Thánh Thể Chúa, dọn mình rước lễ cho xứng đáng.
  3. Chúa bảo các môn đệ phải là nhân chứng về các việc mà các ông thấy. Xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng con, cách riêng thiếu nhi, biết hăng say truyền giáo, nhất là biết sống bác ái chân thành để làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu.
Chủ tế: Lạy Chúa, niềm tin phục sinh làm cho các tông đồ ngày xưa hết sức vui mừng và hạnh phúc. Đi đến đâu các ngài cũng rao giảng Chúa phục sinh. Xin cho cộng đoàn chúng con đây cũng biết tin tưởng và hết lòng loan báo niềm tin ấy như các tông đồ xưa. Chúng con cầu xin…
 
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log