Thứ năm, 28/03/2024

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Và Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A

Cập nhật lúc 10:14 19/06/2020
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Thánh Tâm Chúa Giêsu là nơi biểu lộ sự yêu thương quan phòng, và là nơi ẩn giấu lòng xót thương của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta cùng khiêm tốn đến với Ngài và khẩn xin với lòng thương xót để được Ngài ban ơn nâng đỡ.
  1. Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn sống dịu hiền và biểu lộ lòng khoan dung của Chúa đối với tha nhân, để trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa mọi người.
  2. Xin cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và mọi người trong giáo xứ chúng con đang phải vất vả vì cuộc sống mưu sinh, vì gánh nặng đời sống gia đình, biết tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa để chính Ngài ban ơn trợ lực.
  3. Xin cho thiếu nhi chúng con thấm nhuần tình yêu thương của Chúa qua sự quan tâm của cha xứ, sự dịu dàng của các anh chị giáo lý viên, của thầy cô…Nhờ đó, chúng con biết chia sẻ những gánh nặng của cha mẹ và người thân trong bổn phận của mình, để được Chúa chúc lành.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, để nhờ việc gắn bó với Chúa, tín thác trong ân sủng và tình yêu của Ngài, chúng con đáng được hưởng niềm hoan lạc mai sau. Chúng con cầu xin…
================
Chúa nhật 12 Thường niên năm A
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Sống ngay thẳng và công chính là điều cần phải có khi xử sự với nhau. Chúa dạy chúng ta phải kính sợ Chúa và yêu thương anh em bằng con đường công minh chính trực. Hiệp nhau đây, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin:
  1. “Các con đừng sợ”. Cuộc sống con người có rất nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Xin Chúa cho tất cả chúng con đây được vững tin vào Chúa để không phải sợ điều gì. Có Chúa trong đời, chúng con không những không sợ, mà còn luôn vui vẻ và bình an nữa.
  2. “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy”. Xin Chúa cho mọi ki-tô hữu, kể cả thiếu nhi chúng con biết can đảm tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người. Ước gì chúng con đi đến đâu, mọi người đều nhận ra chúng con là người tin theo đạo Chúa.
  3. “Ai chối Thầy trước mặt người đời, Thầy cũng sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy”. Người con chối bỏ cha mẹ là người con bất hiếu. Xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng con, nhất là thiếu nhi, không ai bất hiếu với cha mẹ, và càng không có ai bất hiếu với Chúa là Cha nhân từ.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con nguyện cầu như hương trầm bay lên nhan thánh Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành trong mọi nơi mọi lúc. Chúng con cầu xin…
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log