Lễ Sinh- Tu Sinh Giáo Xứ Trù Mật, Chuyến Thăm Viếng Quý Đức Cha, Quý Cha Cố Và Các Điểm Hành Hương Năm Thánh 2025
Cập nhật lúc 21:53 24/07/2025
WGPHH – Sáng thứ Hai, ngày 21/7/2025, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm cùng thầy xứ, quý phụ huynh và các em Lễ sinh – Tu sinh giáo xứ Trù Mật đã khởi hành chuyến thăm viếng và hành hương đặc biệt. Đoàn lên đường lúc 06g00, bắt đầu hành trình với lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa Thánh Thần soi sáng và đồng hành trong suốt chuyến đi.

Trước tiên, phái đoàn di chuyển đến thăm Nhà hưu dưỡng tại Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch để thăm các Cha Cố đang nghỉ hưu.

Bởi vì, với đạo lý: “Ăn quả nhớ kể trồng cây”, là lời nhắc nhở sâu sắc về lòng biết ơn - một nhân đức cao quý mà mỗi Ki-tô hữu được mời gọi sống trong đời sống Đức tin. Trong tâm tình tri ân và hiếu kính cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm cùng phái đoàn đã đến thăm các cha cố tại nhà hưu dưỡng.
Quý Cha Cố là những người đã tận hiến cả cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và chăm sóc đoàn chiên của Người. Mặc dù, các Cha Cố đã lui về sống đời âm thầm và cầu nguyện, nhưng chứng tá của Quý Cha vẫn luôn là nguồn khích lệ thiêng liêng cho mỗi người chúng ta. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ và khiêm tốn xin quý Cha Cô thương ban lời cầu nguyện và chúc bình an cho chuyến hành hương của chúng con được đón nhận nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Để trên hành trình ơn gọi làm con cái Chúa, ơn gọi là lễ sinh và ơn gọi tu trì, chúng con sinh lời những nén bạc Chúa trao ban.


Sau đó, đoàn hành hương đến thăm Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch, nơi học tập và tu luyện của các chú khối Tiền chủng viện. Qua đó, nhóm lên một ngọn lửa yêu mến ơn gọi tu trì cho các các em Lễ sinh và Tu sinh.

Cùng với đó, phái đoàn hành hương được ghé thăm nhà truyền thống nơi lưu giữ những kỷ vật thánh linh thiêng gắn liền với hành trình đức tin và đời sống sứ vụ của các linh mục giáo phận, cũng như lịch sự hình thành và phát triển của Giáo phận.




Hơn nữa, phái đoàn được vinh dự chào thăm Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Giám mục giáo phận Hưng Hoá. Đức Cha căn dặn các bạn Lễ sinh và Tu Sinh cần chăm chỉ học tập, siêng năng giúp phụ giúp cha mẹ công việc nhà, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện qua việc tham dự thánh lễ, học giáo lý và phục vụ bàn Thánh. Ngài mong muốn trong số 43 bạn lễ sinh sẽ có 10 đến 15 linh mục phục vụ giáo phận trong tương lai. Kết thúc cuộc thăm viếng TTMV Hà Thạch, Đức Cha đã chúc bình an cho đoàn hành hương.

Tiếp đến, đoàn hành hương di chuyển về Toà Giáo Mục, nơi mà quý Đức Cha làm việc và cầu nguyện. Đoàn hành hương đã được Đức cha Gioan Maria Vũ Tất (Nguyên Giám mục giáo phận Hưng Hoá) và Đức cha phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đón tiếp rất thân tình. Đức Cha Gioan Maria gợi nhớ về thời gian các Ngài làm việc mục vụ tại Giáo xứ Trù Mật với những kỷ niệm tốt đẹp của những năm đầu thi hành sứ vụ linh mục. Đức cha ban huấn từ cho các em Lễ sinh. Ngài mong các con luôn chăm ngoan, học giỏi, siêng năng tham dự thánh lễ và phát huy truyền thống tốt đẹp của quý Cha Cố, quý Cha tại quê hương Trù Mật.

Thánh Lễ sốt sắng và trang nghiêm do Cha xứ Giuse chủ tế đã diễn ra trong không gian thánh thiêng và thinh lặng tại nhà nguyện của Toà Giám Mục. Đầu lễ, cha xứ chia sẻ nhà nguyện là nơi quý Đấng dâng lễ và cũng là nơi quý Đức Cha cầu nguyện sau những chuyến đi thăm mục vụ tại các vùng cao. 
Trong bài giảng, Cha xứ căn dặn các con Lễ sinh phải sống đúng với ơn gọi của mình, sống đúng trong trật tự quỹ đạo của mỗi người thì các con sẽ trở nên những người tốt và thăng tiến về mọi mặt. Hơn nữa, Ngài còn nhấn mạnh các con lễ sinh phải chăm ngoan, học giỏi vâng lời cha mẹ, sống yêu thương và thành thật.


Từ Toà Giám Mục phái đoàn đã di chuyển đến nhà thờ Chính Toà Sơn Lộc. Nơi đây là nhà thờ Mẹ của các nhà thờ, cũng là diễn ra các thánh lễ đại triều như: Lê tấn phong giám mục, lễ truyền chức phó tế, lễ truyền chức linh mục…Sau đó, phái đoàn dùng bữa tiệc hiệp thông tại Nhà dòng Mến Thánh Giá qua sự tiếp đón nồng hậu và chân thành của quý Dì.
Tiếp theo, phái đoàn đã đến thăm Giáo xứ Hoàng Xá. Nơi đây là điểm hương của Giáo Hạt Tây Nam Phú Thọ.

Đặc biệt, trong khuôn viên nhà xứ có phần mộ của Cha cố Phaolô Nguyễn Khắc Hy. Cha cố là vị mục tử nhân lành và là người con của giáo xứ Trù Mật. Tại đây, cha xứ lược thuật lại lược mà cha biết về cha Cố Hy và Giáo xứ Hoàng Xá. Sau đó, phái đoàn viếng mộ cha Cố để tỏ lòng tri ân và xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho đoàn hành hương được bình. Sau cùng, đoàn hành hương viếng Chúa trong ngôi nhà nguyện cổ kính, linh thiêng và đón nhận phép lành của Chúa qua sự chúc lành của cha xứ.

Điểm đến cuối cùng là nhà Giáo xứ Thuỷ Trạm là một giáo xứ còn non trẻ nhưng đã suốt thân 5 vị linh mục, trong đó có cha xứ thân yêu của chúng ta.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con đã hoàn thành chuyến viếng thăm. Chúng con hết lòng cảm tạ quý Đức Cha, quý Cha Cố, và quý Cha đang coi sóc các giáo xứ, những người đã âm thầm phục vụ nhiều năm tháng. Chính sự hiện diện và huấn từ của quý Đấng đã khơi lên trong chúng con niềm cảm mến, lòng yêu mến Giáo Hội, và thao thức nên thánh trong đời thường qua việc thi hành bổn phận và sống đúng ơn gọi của mỗi người. Xin quý Đức Cha và quý cha tiếp tục đồng hành và nâng đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện, để nhờ hồng ân Năm Thánh, mỗi người chúng con biết canh tân đời sống Đức tin, sống hiệp hành yêu thương và trở nên chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Thầy Phêrô Lê Quốc Hưng