Giáo Xứ Lũng Hiền Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Maria Quan Thầy Và Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập
Cập nhật lúc 22:38 09/09/2025
WGPHH - Thứ Hai, ngày 8.9.2025 Giáo xứ Lũng Hiền Hân Hoan Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - Quan Thầy Giáo họ Nhà Xứ, Giáo Xứ Lũng Hiền và Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Giáo Xứ.
Mở đầu ngày mừng lễ, Cha xứ Giuse Phan Văn Luật đã làm phép tượng 14 sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu trong khuôn viên nhà xứ. Kể từ nay, mỗi khi bà con giáo dân đi qua khuôn viên này để tham dự Thánh lễ hay đọc kinh hằng ngày, sẽ được nhắc nhớ về hành trình Đàng Thánh Giá mà xưa Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, bị đóng đinh trên Thập giá và sau đó Phục sinh vinh hiển. Công trình này cũng là lời mời gọi mọi người, qua từng thế hệ, biết noi gương Chúa Giêsu sống nhẫn nhịn, thánh thiện, trở nên giống Người hơn, để mai sau được hưởng phúc vinh quang cùng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa muôn đời.


Sau nghi thức làm phép tượng là cuộc rước kiệu Đức Mẹ quanh nhà xứ. Đi đầu đoàn rước là đội trống, sau là hội Bát âm, tiếp là Thánh giá nến cao, quý cộng đoàn Dân Chúa, các hội đoàn giáo xứ, tiếp nữa là Ca đoàn, và cuối cùng là Kiệu Đức Mẹ.

Khoảng 19g45, đoàn rước kiệu Đức Mẹ kết thúc, cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ do Cha xứ Giuse chủ tế. Đồng tế và phục vụ trong Thánh lễ có Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Thưởng, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.
Sau phần công bố Tin Mừng do Thầy Phó tế đảm trách, Cha xứ Giuse đã chia sẻ bài giảng cùng cộng đoàn dân Chúa. Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Thưởng công bố Tin mừng |
Cha xứ Giuse Phan Văn Luật giảng lễ |
Mở đầu, Cha nhấn mạnh: “Hôm nay là ngày hết sức trọng đại đối với Giáo xứ Lũng Hiền: ngày lễ Quan Thầy của giáo họ nhà xứ cũng như của toàn thể Giáo xứ. Đặc biệt, cách đây đúng 10 năm, Giáo họ Lũng Hiền đã được chính thức nâng lên hàng Giáo xứ – một hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa thương ban.”
Tiếp đó, Cha xứ dẫn cộng đoàn suy niệm Lời Chúa qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 1, 1-16.18-23) trình bày về Gia phả của Đức Giêsu Kitô. Ngài phân tích, Gia phả này mang một ý nghĩa thiêng liêng và sâu xa, cho thấy Chúa Giêsu vừa là con cháu của tổ phụ Áp-ra-ham và vua Đa-vít, vừa là Đấng Thiên Sai đến để loan báo Tin Mừng Nước Trời.
Trong hành trình dài ấy, bước ngoặt quan trọng chính là sự xuất hiện của Đức Maria – Bạn trăm năm của Thánh Giuse, là người được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Như vậy, Đức Maria đã giữ một vai trò đặc biệt trong công trình cứu độ. Với đức tin, đức cậy và đức mến, Mẹ đã hoàn toàn cộng tác, chu toàn và trở nên gương mẫu cho mọi Kitô hữu trong hành trình đáp lại ơn gọi của Thiên Chúa.
Trong bối cảnh xã hội còn nhiều biến động, Cha xứ mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Lũng Hiền hãy noi gương Đức Maria: trở thành một cộng đoàn khiêm tốn, thánh thiện và trung tín trong đời sống cầu nguyện. Trong tâm tình ấy, cộng đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính sinh nhật Mẹ Maria. Mọi người cùng dâng lên Mẹ lời chúc tụng, xin Mẹ đầy ân phúc luôn nhớ đến giáo xứ nhỏ bé này, nơi hằng ngày vẫn tha thiết lần chuỗi Mân Côi.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn ra về trong niềm vui và lòng tri ân sâu xa. Tất cả cùng nguyện xin Mẹ Maria đồng hành, cầu bầu cùng Chúa để ban thêm muôn ơn lành, giúp giáo xứ biết quảng đại hy sinh, nhiệt thành phục vụ và ngày càng sống hiệp nhất yêu thương. Đồng thời, xin Chúa Giêsu Phục Sinh tiếp tục quan phòng, dẫn dắt đoàn chiên Lũng Hiền luôn vững bước trong đức tin, trung thành với truyền thống cha ông, và ngày càng có thêm nhiều tâm hồn sẵn sàng dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa.
Những hình ảnh khác:












Đôi dòng lược sử giáo xứ Lũng Hiền
Giáo họ Lũng Hiền thuộc Giáo xứ Hiền Quan đón nhận Tin Mừng từ giữa thế kỷ 19 khởi nguồn từ một số người Công giáo ở Quần Anh, Cao Mại (Nam Định) lên lập Trại Hiền Quan sau khi vua Tự Đức tha đạo. Và vào khoảng năm 1852, Giáo họ Lũng Hiền được thành lập.
Năm 2015, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã quyết định thành lập Giáo xứ Lũng Hiền, được tách ra từ Giáo xứ Mẹ Hiền Quan. Lúc đó Giáo xứ Lũng hiền bao gồm Giáo họ Lũng Hiền, Giáo họ Cây Trâm và các giáo họ thuộc Chuẩn xứ Nội Quang hiện nay.
Nhà thờ giáo họ Lũng Hiền xưa, nay chính là nhà xứ Giáo xứ Lũng Hiền tước hiệu Sinh Nhật Đức Maria.
Hiện nay, Chuẩn xứ Nội Quang đã tách ra khỏi giáo xứ Lũng Hiền. Giáo họ Lũng Hiền xưa lại tách ra giáo họ Lũng Hiền (1300 nhân danh) & giáo họ Hiền Nam (800 nhân danh) cùng Giáo họ Cây Trâm (170 nhân danh) tách ra trước đó.
BTT Giáo xứ Lũng Hiền