Thứ ba, 03/06/2025

Đại diện các sắc tộc hành hương Năm Thánh tại nhà thờ giáo xứ Hà Thạch

Cập nhật lúc 10:38 30/05/2025
WGPHH – Nhân dịp lễ Truyền chức Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá - Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, Ban Tổ chức Thánh lễ và Đức cha Đaminh mong muốn có sự hiện diện của anh chị em dân tộc thiểu số. Chính vì thế, Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng (UBLBTM) giáo phận và tiểu Ban dân tộc đã mời đại diện bốn dân tộc có đông người Công Giáo, đó là: H’Mông, Thái, Mường và Dao.
 
Người đồng bài H'mong cùng cha Chủ tịch UBLBTM
Người đồng bào H'mong cùng cha Chủ tịch UBLBTM
Anh chị em Dân tộc Thái
Anh chị em Dân tộc Thái
Anh chị em Dân tộc Dao
Anh chị em Dân tộc Dao cùng cha Chủ tịch UBLBTM
Tận dụng thời gian ngắn ngủi này, quý cha phụ trách chia sẻ cho đoàn hành hương hiểu về Năm Thánh và những điều kiện để hưởng ơn Đại xá, bởi anh chị em ở vùng sâu vùng xa, chưa tiếp cận nhiều với ánh sáng văn minh, không phải ai cũng có cơ hội đi hành hương. Hơn nữa, một số anh chị em mới gia nhập Đạo chưa cập nhật được nếp sống đức tin chiều sâu. Vì thế, việc giúp xét mình xưng tội và lãnh nhận bí tích Giao hoà cho anh chị em hành hương cũng được nhấn mạnh.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành đề cập đến công cuộc truyền giáo trong giáo phận. Truyền giáo là công việc khó khăn. Cần người tham gia phải nhiệt huyết để nâng đỡ đời sống đức tin cho người sốt sắng, tái truyền giáo cho người khô khan và truyền giáo cho người lương dân, trong đó có các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Hiện nay, giáo phận Hưng Hoá có 275 ngàn giáo dân sống trong 159 giáo xứ và 700 giáo họ. Chính anh chị em thuộc các cộng đoàn dân tộc đã tham gia tích cực vào những công việc quan trọng trên.
Cha Giuse cũng ngỏ lời với người tham dự Thánh lễ thuộc giáo xứ Hà Thạch. Chính ông bà, anh chị em đang tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận qua việc cầu nguyện, đóng góp vật chất theo phương thức “lấy vùng xuôi nuôi vùng ngược” qua việc vào Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, nhận kết nghĩa với các giáo điểm truyền giáo vùng ngược.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh nhận ở Đại xá.
Được biết, anh chị em những người sắc tộc nghỉ tại Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch để chuẩn bị tham dự lễ truyền chức của Đức cha phụ tá Phaolô vào ngày hôm sau tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc.

Hình ảnh:

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Cho Đức Cha Phụ Tá Tân Cử Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh I 27/5/2025
Liên kết website
Tiêu điểm
Truyền Giáo Khởi Đầu Từ Gia Đình: Mẹ Là Nhà Truyền Giáo Đầu Tiên Cho Con Cái
Truyền Giáo Khởi Đầu Từ Gia Đình: Mẹ Là Nhà Truyền Giáo Đầu Tiên Cho Con Cái
Đối với Giáo hội Công Giáo, “gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo” và là “một trường học phát triển nhân tính.” Nơi ngôi trường này, cha mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên cho con cái.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log