Thứ sáu, 26/04/2024

Đêm Vọng Phục Sinh Đầu Tiên Tại Giáo Họ Sùng Đô

Cập nhật lúc 09:31 24/04/2019
WGPHH - Vào lúc 20g00 ngày 20.04.2019, giáo họ Sùng Đô, thuộc giáo xứ Vĩnh Quang lần đầu tiên được đón mừng Đêm Vọng Phục Sinh tại khuôn viên ngôi nhà nguyện của giáo họ. Đây là niềm vui đặc biệt lớn lao đối với giáo họ H'Mông bé nhỏ này. Đêm Vọng Phục Sinh do cha phó đặc trách Antôn Nguyễn Tân Hợi chủ tế, cùng với sự tham dự của đông đảo bà con H'Mông trong giáo họ.
Vì đây là lần đầu tiên giáo họ Sùng Đô được tổ chức Canh thức Vọng Phục Sinh, nên bà con H'Mông trong bản luôn háo hức chờ đón trong suốt Mùa chay thánh vừa qua. Và sự mong chờ ấy của bà con được òa vỡ trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh vào đêm Canh thức hôm nay. Niềm vui ấy được tỏ lộ trên từng nét mặt của mỗi người. Ngay từ buổi sáng thứ bảy, cả giáo họ đều tất bật chuẩn bị mọi công việc cho Đêm Canh thức.
Vào đúng 20g00, không gian bên ngoài nhà nguyện hoàn toàn chìm trong bóng tối để chờ đón ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô. Hình ảnh bóng tối bao phủ như một lời nhắc nhở về tình trạng tăm tối trong tội lỗi của nhân loại trước khi Đức Giêsu Kitô Phục Sinh là Ánh sáng trần gian xuất hiện.
Để mở đầu các nghi thức trong Đêm Vọng Phục Sinh, cha phó đặc trách Antôn làm phép lửa mới và thắp Nến Phục Sinh. Tiếp đến là phần Rước Nến Phục Sinh. Không gian của bản Sùng Đô bừng lên ánh sáng từ những ngọn nến được tiếp lửa từ nến Phục Sinh sau khi lời tung hô "Ánh sáng Chúa Kitô" lần thứ hai. Không gian lung linh nến sáng ấy như minh chứng cho sự hiện diện thực sự của Chúa với bà con H'Mông hôm nay. Ánh sáng đức tin và Tin Mừng của Chúa đã chiếu rọi tâm hồn của người H'Mông bé nhỏ nơi đây. Nhờ ánh sáng ấy, bà con nhìn thấy và cảm nghiệm được nhiều hơn ơn thánh Chúa đổ xuống trên cuộc đời mỗi người. Cũng chính ánh sáng ấy đã giúp bà con H'Mông có được một cái nhìn mới xa hơn, rộng hơn, vượt ra khỏi khuôn khổ của bản làng heo hút, vượt qua những ngọn núi cao vẫn bao bọc hàng ngày để đến với những chân trời mới mênh mông hơn, tươi đẹp hơn.
Kế đến là phần công bố Tin Mừng Phục Sinh. Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô được long trọng hát lên ca tụng kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong đêm cực thánh với ý nghĩa: Hãy vui mừng lên, Đức Kitô đã sống lại! Tất cả cộng đoàn cầm nến sáng trong tay, lắng nghe từng câu từ trong bài như tiếp thêm cho niềm vui Phục Sinh bừng lên rộn ràng hơn.
Sau bảy bài đọc Cựu Ước, cha chủ tế vui mừng cất cao Kinh Vinh Danh, cộng đoàn đồng loạt đứng, chuông trống cùng vang lên, hòa nhịp với lời ca "Ha-lê-lui-a "hân hoan mừng Chúa sống lại.
Trong bài giảng, cha Antôn nói về ý nghĩa của cây Nến Phục Sinh và ý nghĩa của Đêm Vọng Phục Sinh hôm nay là đêm hồng phúc, đêm cứu độ, đêm ánh sáng, đêm của sự sống. Đặc biệt, cha nhấn mạnh: "Đêm Vọng Phục Sinh hôm nay là mẹ của các đêm khác".
Tiếp đến là phần Phụng vụ Thánh Tẩy. Toàn thể cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin và cha chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn. Sau phần Phụng vụ Thanh Tẩy, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể như bình thường.
Cuối Thánh lễ, cha Antôn gửi lời chúc mừng phục sinh đến tất cả mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Thánh lễ đã diễn ra thật tốt đẹp, sốt sáng và kết thúc lúc 20g15 trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn của bản Sùng Đô.
Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh ban cho giáo họ Sùng Đô luôn tràn đầy hồng ân và sự bình an để bà con H'Mông nơi đây sống đức tin vững vàng và làm chứng cho đức tin của mình giữa núi rừng Tây Bắc bao la.

Một số hình ảnh:

Cộng đoàn MTG Vĩnh Quang
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log