Thứ sáu, 26/04/2024

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Kỷ Niệm Ngày Cưới Của 27 Đôi Vợ Chồng Tại Giáo Họ Thượng Lộc

Cập nhật lúc 17:54 25/04/2017
WGPHH - Sáng Chúa nhật II Phục sinh, ngày 23.04.2017, tại Giáo họ Thượng Lộc, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã cử hành Thánh lễ tạ ơn và mừng kỷ niệm ngày cưới cho 27 đôi vợ chồng có đời sống hôn nhân từ 25 năm trở lên. Đồng tế với Đức cha có cha Phêrô Nguyễn Tiến Cử, cha phó Đặc trách Anrê Phùng Văn Thành và thầy Phó tế Gioan Baotixita Kiều Văn Phú giúp lễ.Tham dự Thánh lễ, ngoài 27 đôi vợ chồng có đời sống hôn nhân 25 năm trở lên còn có  đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ.
 
Thánh lễ tạ ơn và kỷ niệm ngày cưới của 27 đôi vợ chồng tại Giáo họ Thượng Lộc
Các đôi vợ chồng tham dự Thánh lễ tạ ơn và kỷ niệm ngày cưới trong tâm tình sốt sáng
Từ 7g00 sáng, các đôi vợ chồng trong những bộ quần áo đẹp nhất đã cùng với con cháu và cộng đoàn tề tựu đông  đủ tại khuôn viên nhà thờ để chào đón Đức cha Gioan Maria.
Vào lúc 7g30, sau khi quỳ trước bàn thờ viếng Thánh Thể, Đức cha chia sẻ với 27 đôi vợ chồng cùng cộng đoàn về đời sống hôn nhân và gia đình: “...Hôn nhân là giá trị của cả người nam và người nữ, Thiên Chúa  thiết lập 7 Bí tích Thánh Thể, trong đó có Bí tích Hôn phối. Nhờ có Bí tích Hôn phối mà các ông bà đã trở nên vợ chồng trước mặt Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban cho các đôi vợ chồng tiếp tục nuôi dạy con cháu trở nên con cái của Thiên Chúa  để phụng sự Người đời này và đời sau...”

 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ trước Thánh lễ cho các đôi vợ chồng và cộng đoàn
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chia sẻ trước Thánh lễ cho các đôi vợ chồng và cộng đoàn
Đúng 8g00, Thánh lễ tạ ơn của 27 đôi vợ chồng có đời sống hôn nhân 25 năm trở lên tại nhà thờ Thượng Lộc bắt đầu, do Đức cha Gioan Maria chủ tế.
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha làm phép nhẫn cho các đôi vợ chồng. Kế đến, các đôi vợ chồng trao nhẫn cho nhau và lặp lại lời hứa theo nghi thức hôn nhân Công giáo trước sự chứng kiến vui mừng của con cháu, những người thân cùng toàn thể cộng đoàn.

 
Các đôi vợ chông trao nhẫn và lặp lại lời hứa hôn nhân theo nghi thức Công giáo
Các đôi vợ chông trao nhẫn và lặp lại lời hứa hôn nhân theo nghi thức Công giáo
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha ban phép lành trọng thể cho 27 đôi vợ chồng và toàn thể cộng đoàn. Sau đó, ông Anphongsô Vũ Quang Khải đại diện cho 27 đôi vợ chồng có lời cảm ơn và kính tặng Đức Cha Gioan Maria lãng hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân và yêu mến của bà con giáo dân nơi đây, đồng thời ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với  quý cha, quý thầy cùng cộng đoàn đã chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các đôi vợ chồng mừng kỷ niệm ngày cưới hôm nay. Trước khi ra về, các đôi vợ chồng chụp hình lưu niệm cùng Đức Cha, trong tâm tình phấn khởi  dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban chọ họ được trọn vẹn đến ngày hôm nay.
 
Ông Anphongso có lời cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Một vị đại diện có lời cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn

Những hình ảnh khác:


 
 
 

 
BTT Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log