Thứ bảy, 20/04/2024

Đức Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên

Cập nhật lúc 10:59 21/03/2014
Sau một thời gian dài lên kế hoạch và sắp xếp công việc kể từ khi về với giáo phận Hưng Hóa, cuối cùng Đức Cha Alphongsô Nguyễn Hữu Long cũng đã có thể tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên vào ngày 27 & 28 tháng 2 năm 2014.

Trong chuyến thăm này, đại diện cho Đức Giám mục chính tòa, ngài đã gặp gỡ đại diện chính quyền tỉnh Điện Biên để trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc thành lập các cơ sở tôn giáo trong địa bàn tỉnh. Đón tiếp đoàn tại Sở Nội vụ có ông Giám đốc Lê Hữu Khang và các cán bộ phụ trách chuyên môn về tôn giáo. Ông Lê Hữu Khang đã ghi nhận các ý kiến của đoàn để báo cáo với lãnh đạo tỉnh, đồng thời cho biết trong thời gian tới tỉnh sẽ xem xét đánh giá lại tình hình sinh hoạt tôn giáo trong thời gian qua, và sẽ có những hướng cụ thể để đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho bà con giáo dân...

Nên biết rằng hiện nay, tại tỉnh Điện Biên có trên 2 ngàn giáo dân, trong đó hơn một nửa là người dân tộc Hmông đang sinh sống tại huyện Nậm Pồ (huyện Mường Nhé cũ), số còn lại là những người Kinh từ vùng xuôi lên làm kinh tế hiện đang định cư tại thành phố Điện Biên Phủ và các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà và Mường Nhé... Những năm qua, Tòa Giám mục Hưng Hóa đã nhiều lần đăng ký thành lập các cơ sở tôn giáo trực thuộc, với quy mô thành 2 giáo xứ bao gồm 5 giáo họ; tuy nhiên tỉnh Điện Biên chưa chấp thuận vì nhiều lý do khác nhau, trong khi đó rất nhiều các Điểm Nhóm thuộc Tin Lành đã được chấp thuận cho sinh hoạt...

Kết thúc buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương, Đức cha Alphongsô đã đi thăm một số gia đình Công giáo và các địa danh lịch sử khu vực thành phố Điện Biên Phủ. 

Thánh lễ tại Điện Biên đã được cử hành vào lúc 5g30 chiều, với khoảng 200 người tham dự, để cầu nguyện cho các cộng đoàn trong tỉnh sớm được chính quyền chấp thuận, từ đó bà con giáo dân được tự do tổ chức những sinh hoạt tôn giáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Sáng 28/2/2014, trên đường trở về TGM, Đức Cha Alphongsô và đoàn đã ghé thăm và dâng thánh lễ tại cộng đoàn Mường Ảng, thuộc xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng, cách trung tâm tỉnh Điện Biên 40km.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐIỆN BIÊN
 




Làm việc với đại diện chính quyền tỉnh Điện Biên tại Sở Nội vụ



Thăm gia đình ông Cấp, một trong những vị đại diện cộng đoàn Điện Biên


Hầm De Castries và đồi A1



Hình ảnh đón tiếp Đức Cha và thánh lễ tại nhà nguyện Điện Biên chiều 27/2/2014:































Hình ảnh đón tiếp Đức Cha và thánh lễ tại cộng đoàn Mường Ảng sáng 28/2/2014














 
 

 
GIÁO XỨ SAPA
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log