Thứ năm, 25/04/2024

Lễ tuyên phong chân phước cho 4 vị tử đạo ở El Salvador

Cập nhật lúc 08:36 25/01/2022


Chiều thứ Bảy 22/1/2022, Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá giáo phận San Salvdor đã chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Đấng Cứu Độ Thế giới, phía trước Nhà thờ chính tòa San Salvador, tuyên phong chân phước cho cha Rutilio Grande, Dòng Tên, hai giáo dân Manuel Solórzano và Nelson Rutilio Lemus Chávez, và cha Cosme Spessotto, Dòng Phanxicô.

Cha Grande đã bị một đội tử thần bán quân sự bắn chết cùng với Manuel Solórzano, một giáo lý viên lớn tuổi, và thiếu niên Nelson Rutilio Lemus, vào ngày 12/3/1977, khi đang đi từ Aguilares đến El Paisnal để dự lễ. Thánh lễ an táng của họ được thánh Oscar Romero cử hành khi ngài là tổng giám mục của San Salvador. Ngài cũng bị tử đạo ba năm sau đó, trong khi đang cử hành Thánh lễ vào ngày 24/3/1980. Cha Spessotto cũng chết trong hoàn cảnh tương tự chỉ vài tháng sau đó: ngài bị bắn vào ngày 14/6/1980. Nhà truyền giáo gốc Ý đã phục vụ tại Giáo phận Zacatecoluca và lên tiếng chống lại sự bất công xã hội và kinh tế, giống như Cha Grande và Tổng Giám mục Romero đã làm.

Lịch sử của các vị tử đạo tái hiện lại trong tâm hồn những người tham dự Thánh lễ một quá khứ đầy vết thương, vết sẹo và bóng tối, vẫn còn khắc trên da và trong ký ức của người dân Salvador. Một dân tộc là nạn nhân của một “cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn”, như Đức Hồng y Chavez đã định nghĩa trong bài giảng.

Biểu tượng của vô số vị tử đạo

Giữa một xã hội với bạo lực chết chóc, những kỳ thị do vu khống, phỉ báng, ánh sáng của các vị tử đạo là một hòn đảo của tình yêu và ý thức công lý giữa sa mạc của thời kỳ hủy diệt. Đặc biệt, Đức Hồng Y Rosa Chavez nói, hai vị tử đạo giáo dân, Manuel Solórzano và thanh niên Nelson Rutilio - đại diện cho “vô số vô số mà không ai có thể đếm được”, rằng “vô số các vị tử đạo vô danh” là một phần của 75.000 cái chết của “một cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn đổ máu trong mười hai năm”.

Ước mơ về một đất nước hòa giải và hòa bình

Trước hàng ngàn tín hữu tham dự Thánh lễ tại Quảng trường Đấng Cứu Độ Thế giới, nơi mà vào ngày 6/8/1970, cha Rutilio Grande đã kêu gọi chính quyền nhà nước ủng hộ một “sự biến hình của dân tộc Salvador”, Đức Hồng y Chavez đưa ra lời kêu gọi những người đương thời với ngài hãy để cho mình được đánh động trước sự can đảm của các vị tử đạo. Ngài nói rằng tất cả các ngài “có thể giúp chúng ta hồi phục ký ức và hy vọng để không từ bỏ ước mơ về một đất nước hòa giải và hòa bình, một đất nước như Chúa mong muốn: công bình, huynh đệ và liên đới”.

Hồng Thủy
Nguồn: Vatican News

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log