Thứ ba, 22/07/2025

Đức Thánh Cha Lêô thăm Đài thiên văn Vatican nhân 56 năm ngày con người đặt chân lên Mặt trăng

Cập nhật lúc 09:40 22/07/2025
Qua kênh Telegram, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết vào trưa ngày 20/7/2025, ngày tròn 56 năm hai phi hành gia người Mỹ đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng, sau giờ đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm các kính viễn vọng và các thiết bị của đài quan sát thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo.
 
 

Vatican News

Cách nay 56 năm, vào ngày 20/7/1969, hai phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin, thành viên của phi thuyền Apollo 11 của NASA, đã hạ cánh xuống Mare Tranquillitatis (Biển Tĩnh lặng) và lần đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng.

Lịch sử Đài thiên văn Vatican

Cuộc viếng thăm của Đức Lêô XIV là lần đầu tiên một Giáo hoàng đến thăm Đài thiên văn Vatican, một đài thiên văn được Đức Lêô XIII thành lập năm 1891, mặc dù ý tưởng đầu tiên đã có thể bắt nguồn từ việc Đức Gregorio XIII thành lập một ủy ban nghiên cứu dữ liệu khoa học và ý nghĩa của cuộc cải cách lịch diễn ra vào năm 1582.

Trong số các cơ sở thiên văn lâu đời nhất trên thế giới, Đài thiên văn Vatican cho thấy sự quan tâm và hỗ trợ cho nghiên cứu thiên văn liên tục được các Giáo hoàng đảm bảo. Dựa trên truyền thống lâu đời của mình và cũng để phản bác lại những cáo buộc lâu nay về thái độ thù địch của Giáo hội đối với khoa học, vào năm 1891, Đức Lêô XIII đã chính thức tái lập Đài quan sát thiên văn, đặt nó trên một ngọn đồi phía sau mái vòm Đền thờ Thánh Phêrô.

Trong hơn bốn thập kỷ, việc nghiên cứu thiên văn, bao gồm một chương trình quốc tế quan trọng nhằm lập bản đồ toàn bộ bầu trời, đã được thực hiện tại đây. Nhưng cuối cùng sự phát triển đô thị của Roma làm sáng bầu trời, vốn cần đủ tối để quan sát các thiên thể. Do đó, Đức Piô XI đã quyết định tìm một địa điểm mới cho Đài quan sát tại dinh thự mùa hè của Giáo hoàng là Castel Gandolfo, trên đồi Albano, cách Roma khoảng 25 km về phía đông nam.

Năm 1981, lần đầu tiên trong lịch sử, Đài thiên văn Vatican đã thành lập trung tâm nghiên cứu thứ hai tại Tucson, bang Arizona, Hoa Kỳ: Nhóm nghiên cứu Đài quan sát Vatican (VORG), một trong những trung tâm thiên văn quan sát lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.

Năm 1993, Đài quan sát này, phối hợp với Đài quan sát Steward, đã hoàn thành việc xây dựng Kính viễn vọng công nghệ tiên tiến của Vatican (VATT) trên Núi Graham, bang Arizona. Kính viễn vọng này đi tiên phong trong công nghệ mới để tạo ra những chiếc gương lớn, nhẹ và ổn định trong lò quay, giúp thực hiện các chương trình nghiên cứu dài hạn và hợp tác quốc tế.

Đức Thánh Cha nói chuyện điện thoại với phi hành gia Buzz Aldrin

Vào chiều cùng ngày 20/7/2025, Đức Thánh Cha đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với phi hành gia Buzz Aldrin, một trong hai người đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt trăng. Ngài đã chia sẻ với ông Aldrin ký ức về “một kỳ tích lịch sử, một minh chứng cho sự thông minh của con người”. Với lời của Thánh vịnh 8, Đức Thánh Cha và ông Aldrin cùng nhau suy ngẫm về mầu nhiệm Sáng tạo, sự vĩ đại và sự mong manh của thụ tạo. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Đức Thánh Cha đã ban phúc lành cho phi hành gia, gia đình và những người cộng tác với ông.
 

Nguồn: vaticannews.va

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 13/7 - 19/7/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Roma chuẩn bị đón một triệu bạn trẻ tham dự Ngày Năm Thánh Giới trẻ
Roma chuẩn bị đón một triệu bạn trẻ tham dự Ngày Năm Thánh Giới trẻ
Từ ngày 28/7 đến ngày 3/8/2025 tại Roma sẽ diễn ra một trong những sự kiện quan trọng nhất và lớn nhất của Năm Thánh 2025. Đó là Ngày Năm Thánh Giới trẻ. Dự kiến sẽ có khoảng một triệu tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đổ về Roma để tham dự sự kiện đặc biệt này.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log