Thứ bảy, 20/04/2024

ĐTC Phanxicô (27/03) tạ ơn Chúa vì tình liên đới trong đại dịch

Cập nhật lúc 05:47 28/03/2020
Sáng thứ Sáu, trong Thánh lễ phát trực tiếp từ Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những ai biết nghĩ đến người khác, trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

 

Ngọc Yến - Vatican

Bắt đầu Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: “Trong những ngày này, tin tức cho chúng ta biết nhiều người đang có những quan tâm lo lắng chung: nghĩ đến người khác, nghĩ đến các gia đình không đủ những điều kiện để sống trong hoàn cảnh khó khăn này, nghĩ đến người già cô đơn, nghĩ đến các bệnh nhân đang ở trong bệnh viện; và họ cầu nguyện, tìm cách giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì đã khơi dậy những những tình cảm trong tâm hồn các tín hữu”.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích về nội dung của bài đọc I trích từ Sách Khôn ngoan: “Bài đọc I mô tả hầu như tất cả những gì sẽ xảy đến với Chúa Giêsu, đó là một lời ngôn sứ. Một sự mô tả mang tính lịch sử về những gì sẽ xảy ra sau này. Chúng ta nghĩ đến lời của những người kết án Chúa trong cuộc Khổ Nạn và kế hoạch hành động của họ: ‘Chúng ta hãy gài bẫy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao’. Chính lời ngôn sứ này đã xảy ra và người Do Thái tìm cách giết Chúa Giêsu, họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến. Kế hoạch hành động của những kẻ xấu này là muốn gài bẫy hại Chúa”.

Đức Thánh Cha giải thích thái độ này của những người Do Thái: “Đây không đơn giản là một sự căm thù, không phải là một kế hoạch xấu của một đảng phái này chống lại đảng kia, mà nó được gọi là một sự giận dữ kịch liệt, dai dẳng. Ma quỷ đứng đằng sau kiểu giận dữ này, tìm cách phá hủy bằng mọi cách. Ma quỷ có thể đừng đằng sau một cuộc tranh luận hoặc sự thù nghịch. Vì thế, khi có sự giận dữ chúng ta không nghi ngờ có sự hiện diện của ma quỷ, nó rất tinh vi. Tôi đã nghe một số giám mục ở các quốc gia có chế độ độc tài cai trị kể lại về những cuộc bách hại đến từng chi tiết: Ở trường, các giáo viên hỏi học sinh, các em ăn gì vào sáng thứ Hai Phục Sinh và em nào trả lời rằng ăn trứng thì ngay lập tức bị bách hại, vì bị gán cho là Kitô hữu”.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên khi giận dữ: “Khi chúng ta giận dữ, chúng ta làm gì? Chúng ta làm làm hai điều: tranh luận với người chúng ta giận, không thể được, nhưng chúng ta có thể làm điều chính Chúa Giêsu đã thực hiện: im lặng. Trước sự giận dữ chỉ có im lặng. Điều này cũng có giá trị cho những giận dữ nhỏ hàng ngày, khi chúng ta nghe một ai đó nói xấu, hãy im lặng. Chúng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng chiến đấu chống lại tinh thần xấu”.

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log