Thứ bảy, 27/04/2024

Có 24 cộng tác viên của đền thánh Đức Mẹ Fatima bị dương tính với Covid-19

Cập nhật lúc 08:58 29/06/2020
Hôm thứ Tư 24/06/2020, đền thánh Fatima thông báo rằng có 24 người, trong số các cộng tác viên và thành viên của ca đoàn, bị dương tính với virus corona sau khi 334 người tham gia hoạt động mục vụ được xét nghiệm.

Hồng Thủy

Theo thông cáo gửi đến hãng tin Ecclesia của Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha, “tất cả các trường hợp đều liên quan đến các ca viên và các cộng tác viên của đền thánh; những người này không có tiếp xúc với khách hành hương. Các bệnh nhân bị nhiễm bệnh đang ở tại nhà, được theo dõi bệnh trạng đầy đủ và cho đến nay, không cần chăm sóc đặc biệt.”

Các phương tiện truyền thông cũng nói rằng Đền thánh “đã xác định được tất cả các liên hệ trực tiếp với bệnh nhân bị nhiễm bệnh”, và cho họ ở nhà để cách ly như được quyết định trong các tình huống này, ngay cả khi họ được xét nghiệm âm tính với virus.

Hãng tin Ecclesia cho biết: “Đền thánh vẫn không đóng cửa các dịch vụ và vẫn duy trì tất cả các cử hành, trong khi nhắm bảo đảm tất cả các điều kiện sức khỏe và an toàn của các cộng tác viên và khách hành hương.” Đền thánh Đức Mẹ cũng nhắc nhở, yêu cầu các khách hành hương tuân thủ các quy tắc về khoảng cách và đeo khẩu trang trong Đền thờ đóng cửa hoặc có nhiều người.

Ngày 21/06, đền thánh Đức Mẹ Fatima cho biết đã ngay lập tức thực hiện kế hoạch dự phòng cùng với giới chức y tế, ngay khi biết về những ca dương tính với Covid-19 đầu tiên. Đồng thời, “đền thánh duy trì sự giám sát chặt chẽ và lâu dài về tình hình để đảm bảo các điều kiện an toàn và sức khỏe tốt nhất để chào đón khách hành hương.”

Bồ Đào Nha ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và đã có hơn 1.500 người chết vì virus này. (ACI 25/06/2020)

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log