Thứ năm, 18/04/2024

Thư Gửi Báo Điện Tử Nhà Báo & Công Luận

Cập nhật lúc 14:03 25/09/2012
 Thưa quý vị,
 
Việc giải phóng mặt bằng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Sapa đang trong giai đoạn rất khẩn trương và bận rộn. Theo kế hoạch của Hội đồng GPMB thì công việc sẽ  được thực hiện xong trong tháng 11/2012.
 
Thời gian qua không ít những thông tin, bài viết đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên nội dung phản ánh chưa đầy đủ hoặc thiếu chính xác, cho nên dễ gây hiểu lầm cho người không biết.
 
Để thể hiện quan điểm của mình, chúng tôi đã gửi thư tới BBT một số báo đã đăng bài liên quan, dưới đây là thư gửi tới báo Nhà Báo & Công Luận, xin phổ biến để mọi người biết và hiểu rõ vấn đề hơn.
 
 
Giáo xứ Sapa gửi Báo điện tử Nhà Báo & Công Luận

 

Thưa quý báo,

Chúng tôi đọc được bài viết với tựa đề "DỰ ÁN NHÀ THỜ SA PA (LÀO CAI): Vì sao người dân không đồng thuận?" của Quý Thích - Đức Dũng đăng ngày 09/08/2012 tại địa chỉ:http://congluan.vn/Item/VN/Dieutra/2012/8/32D29A2AB2010CCB/

Chúng tôi thấy rằng tác giả đã hiểu chưa đầy đủ, chưa đúng vấn đề, cho nên nội dung bài viết còn thiếu chính xác, dẫn người đọc hiểu sai sự việc. Đó là điều đáng tiếc!

Chúng tôi được biết quý báo là cơ quan trung ương của Hội Nhà Báo Việt Nam, chúng tôi muốn tìm được sự tin tưởng nơi quý báo qua tất cả những gì được đăng nơi địa chỉ của quý báo. Vậy xin đề nghị quý báo và (các) tác giả bài viết trên xác minh lại sự việc liên quan, để phản ánh cho khách quan và chính xác hơn.

Chúng tôi sẵn sàng trao đổi, cộng tác với quý báo trong vấn đề này, để sự việc được rõ ràng hơn.

Chúng tôi chờ phản hồi của quý báo.

Linh mục Phạm Thanh Bình
Nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, Lào Cai
ĐT: 0912234500
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log