Thứ bảy, 20/04/2024
Giáo phậnGiáo hạt giáo xứHạt NGHĨA LỘ › Xứ NGHĨA LỘ
Số giáo họ:4
Số giáo dân:1.209
Bổn mạng: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - ngày kính 01/10
Linh mục xứ: Chánh xứ Giuse Chu Văn Khương
Địa chỉ: P. Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái


GIÁO XỨ NGHĨA LỘ

1. Địa chỉ: Tổ 3, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
2. Lịch sử phát triểnVào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, cha Louis Comille (cha thừa sai Paris – gọi theo tiếng Việt: Cha Vĩnh) đã đến gieo hạt giống Tin Mừng đầu tiên trên mảnh đất khu tự trị Thái Mèo (tên gọi ngày đó). Sau những năm đầu rao giảng cho các dân tộc nơi đây, dần dần đã hình thành nên một cộng đoàn tín hữu trải dài khắp khu vực Miền Tây bắc này. Năm 1905, Đức Cha Paul Ramond (Đức Cha Lộc) đã ký quyết định thành lập Giáo xứ Nghĩa Lộ, tước hiệu Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu, quan thầy các xứ truyền giáo.
Từ đầu thế kỷ 20, Giáo xứ Nghĩa Lộ được thành lập bao gồm các Giáo họ khu vực miền Tây tỉnh Yên Bái: Nghĩa Lộ, Vĩnh Quang, Đồng Lú, Phình Hồ, Tú Lệ, Bản Lào, Phiêng Bay, Bản Mù và Gia Hội với 1.047 nhân danh. Sau đó, để phù hợp cho sự quản lý, Bề trên Giáo phận đã tách thành lập thành 4 Giáo xứ: Nghĩa Lộ, Vĩnh Quang, Đồng Lú và Phình Hồ.
Từ đó, Giáo xứ Nghĩa Lộ có địa bàn hành chính như ngày nay, nằm gọn giữa cánh đồng Mường Lò, là trung tâm tỉnh lỵ của Châu Văn Chấn, sau này là tỉnh Nghĩa Lộ và nay là thị xã Nghĩa Lộ. Vì thế, Giáo xứ Nghĩa Lộ là trung tâm văn hóa du lịch với bản sắc đa dân tộc: Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng…

3. Cơ sở vật chất và đất đai: Giáo xứ Nghĩa Lộ từ thuở ban đầu đất đai rất rộng, xong trải qua hai cuộc kháng chiến, đất đai dần bị thu hẹp lại do bị lấn chiếm. Hiện nay diện tích khu đất của Giáo xứ chỉ còn: 4.738 m2. Bên cạnh đó nhà thờ Giáo xứ ban đầu làm bằng gỗ dài 21m, rộng 4,5m, nhưng đã bị bom và cháy 3 lần:Năm 1947: Nhà thờ tiêu hủy do thực hiện chính sách: “Vườn không - nhà trống” sau đó đã được dựng lại theo kích thước trên.
Năm 1953: Bị cháy do bom của thực dân Pháp, sau đó cũng được dựng lại theo kích thước cũ.
Năm 1965: Ngày 12 tháng 12 năm 1965, không quân Mỹ đã dội bom xuống khu vực Nghĩa Lộ, nên nhà thờ bị cháy lần nữa.       
Thời gian hòa bình lập lại, Giáo xứ phải sử dụng ngôi nhà tạm của các cụ trông coi nhà thờ làm nơi sinh hoạt, đến năm 1982 nhà nguyện mới được dựng lại bằng gỗ xoan lợp tranh. Đến năm 1989, nhà thờ được nối dài thêm 6m và lợp bằng Fibro ximăng.
Đến năm 2000, dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Đình Dậu, nhà thờ được xây dựng như hiện nay, nhưng do xây dựng chủ yếu bằng vôi vữa nên đang dần xuống cấp.

4. Đời sống Đức tin: Tuy giáo dân đại đa số vẫn trung thành giữ vững Đức tin, song do không có linh mục trực tiếp coi sóc, Giáo xứ do các cha ở Yên Bái trông coi và phải 4 năm mới được đón các cha vào cho Thánh lễ một lần trong thời gian rất ngắn (mỗi xứ được 2 hoặc 3 ngày) nên Đức tin không sâu, không được tham dự các Bí tích cũng như Thánh lễ. Cho đến năm 2013, Giáo xứ mới có cha Micae Lê Văn Hồng coi sóc gần nhưng cũng ở Giáo xứ Vĩnh Quang, đến năm 2018 Giáo xứ Nghĩa Lộ mới chính thức có cha quản xứ ở trực tiếp coi sóc.
5. 
Số giáo dân: Hiện nay Giáo xứ Nghĩa Lộ có 1.209 nhân danh.
6. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Các Cha dòng Thừa sai Paris: Cha Vĩnh (Louis Cornille) (1905 -…), cha Hiền (Paul Doussoux) (1926 -…), cha Trọng (Yves Laubie) (1927 - …), cha Đề (1938 – 1944), cha Quế (Joseph Marquez) (1944 -…), cha Thi (1947 - …), cha Đệ (1949 – 1950), cha Lộ, cha Lạc, cha Di (1949 – 1953).
Các Cha người Việt Nam: Cha Gioan B. Sáng (1949 – 1953), cha Phêrô Dư Kim Khoa (1953 – 1964), cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa (1964 – 1973), cha Fx Trần Ngọc Khiết (1973 – 1987), cha Vincente Nguyễn Văn Trọng (1987 – 1994), cha Giuse Nguyễn Đình Dậu (1994 – 2003), cha Micae Lê Văn Hồng (2003 – 2013), cha phó Giuse Cấn Xuân Bằng (2009 – 2013), cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng (2014 – 2020), cha phó Antôn Nguyễn Tân Hợi (2017 - 2018), cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ (2018 - 2020), cha Giuse Chu Văn Khương và cha phó Giuse Lê Thanh Nghị (2020 – đến nay).

7. Các Linh mục bản hương: Cha Tôma AQ. Trần Văn Miền, cha Tôma AQ. Trần Văn Thoại và 1 nữ tu.
8. CÁC GIÁO HỌ TRONG GIÁO XỨ
Hiện nay Giáo xứ Nghĩa Lộ có 364 hộ và 1.209 nhân danh, được chia ra làm 4 Giáo họ nhưng chưa có nhà nguyện, nằm trên địa bàn các xã phường: Trung Tâm, Pú Trạng, Tân An, Cầu Thia, và 3 xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc và Nghĩa An; và xã Hạnh Sơn, xã Phù Nham của huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.
8.1. Giáo họ Trung Tâm: 527 nhân danh; Quan thầy, Thánh Tôma Aquinô (28/01).
8.2. Giáo họ Pú Trạng: 267 nhân danh, Quan thầy, Sinh nhật Đức Mẹ (08/9).
8.3. Giáo họ Tân An: 253 nhân danh, Quan thầy, Đức Maria Trinh Vương (22/8).
8.4. Giáo họ Cầu Thia: 162 nhân danh, Quan thầy, Đức Mẹ Lộ Đức (11/2).Hạt NGHĨA LỘ › Xứ NGHĨA LỘ




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log