Thứ bảy, 20/04/2024
Số giáo họ:5
Số giáo dân:3.700
Bổn mạng: , Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ngày kính 15/08
Linh mục xứ: Chánh xứ Gioan Ngô Văn Khuê
Địa chỉ: Hà Thạch, Tx Phú Thọ, Phú Thọ

GIÁO XỨ HÀ THẠCH

  1. Địa chỉ: Khu 03, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
  2. Nguồn gốc: Trước năm 1750, Giáo họ Hà Thạch đón nhận Tin Mừng qua các vị Thừa Sai. Lúc bấy giờ, Hà Thạch được gọi là Kẻ Thiệc. Do Đạo bị cấm nên các vị thừa sai đã dựng một ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ, mái lợp lá, tường bằng đất, tại Gò Cụ, thuộc xóm Lũng Thượng. Đất của Giáo họ là 10 ha, bao gồm Gò Cụ, Gò Đá, 2 quả đồi trồng cọ và 1 mẫu ruộng để canh tác. Sau một thời gian dài, nhà thờ xuống cấp và bị đốt phá.
Sau thời kỳ cấm Đạo, nhà thờ tại Gò Cụ được chuyển ra Gò Sở. Nhà thờ này dựng trên đỉnh đồi, chung quanh trồng cây sở, phía dưới là 5 sào ruộng (1800 m2) để canh tác, một thửa ruộng 240 m2 để gieo mạ, một ao cá được gọi là ao Đức Bà, và một quả đồi làm vườn thánh. Về phía nam nhà thờ, là Gò Giang và nhà thánh Phêrô Vũ Văn Truật tử đạo (17/06/1816 - 18/12/1838).
Năm 1900, để tiện đi lại, cha xứ Phêrô Hoàng Phú chuyển nhà thờ từ Gò Sở ra địa điểm mới, gần nhà Tràng Hà Thạch. Khu đất mới có hơn 6.000m2 để xây nhà thờ và nhà xứ, hai ao trong và hai ao ngoài hơn 3.000m2, hơn 01 mẫu ruộng chạy dọc từ ao bên trong tới sát đường tàu ngày nay.
Ổn định đất xong, cha xứ Phêrô Hoàng Phú bắt đầu xây dựng nhà thờ. Nhà thờ này tồn tại cho đến ngày nay. Vật liệu như sắt, ngói được chuyển từ Hà Nội lên. Vật liệu xây dựng gồm vôi vữa, cát, mật, gạch được sản xuất tại chỗ. Các loại gỗ quý như đinh, lim được khai thác từ núi Siết đem về. Sau một thời gian sử dụng, nhà thờ xuống cấp, cha Phêrô Lê Khanh được bổ nhiệm làm cha xứ (1927 - 1946), đã trùng tu, xây dựng tháp chuông, thay tường gỗ bằng tường gạch.
Ngày 04/03/1966, máy bay ném bom xuống Ga Xép, nên ngói và trần nhà thờ bị hư hỏng nặng. Năm 1980, cha xứ Giuse Nguyễn Công Hách đã cho sửa, lợp lại, làm trần và gác đàn. Đến năm 2010, cha xứ Antôn Cao Trung Trực lại trùng tu. Tháng 8 năm 2019, nhà thờ và các vật dụng lại được sơn sửa lại.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ HÀ THẠCH
  1. Bổn mạng: Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/08).
  2. Giáo dân: 3.700 nhân danh.
  3. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Cố Hạnh (Giám đốc tiểu chủng viện và là cha xứ tiên khởi), cha Phú, cha Lê Khanh, cha Giuse Nguyễn Công Hách, cha Phêrô Phùng Văn Tôn, cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh, cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều, Cha Antôn Cao Trung Trực, cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều, cha Gioan Ngô Văn Khuê.
  4. Các Giáo họ trong Giáo xứ
  5. 1. Giáo họ Ngọc Tháp
Địa chỉ: Khu 02, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.
Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita (24/06).
Thành lập: Năm 1886, đời cố Tam (Edmond Du Hamel).
Nhà thờ: Diện tích 180m2 (dài 20 m, rộng 9 m).
Giáo dân: 900 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ HÀ THẠCH
  1. 2. Giáo họ Hoàng Nam
Địa chỉ: Khu 13, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Bổn mạng: Đức Mẹ Truyền Tin (25/03).
Thành lập: Năm 1907.
Giáo dân:  855 nhân danh.
Nhà thờ:  290m2 (rộng 9 m, dài 33 m). 
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ HÀ THẠCH
  1. 3. Giáo họ Đồng Giang
Địa chỉ: Khu 8, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.
Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10).
Giáo dân:  550 nhân danh.
Nhà thờ: Diện tích 190m2 (dài 21m, rộng 9 m).
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ HÀ THẠCH
  1. 4. Giáo họ Lũng Thượng
Địa chỉ: Khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Bổn mạng: Thánh Giuse (19/03).
Giáo dân:  370 nhân danh.
Nhà thờ: Diện tích nhà thờ 120m2.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ HÀ THẠCH
  1. 5. Giáo điểm Phong Đăng
Địa chỉ: Khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Bổn mạng: Thánh Gioan Tông đồ (27/12).
Giáo dân: 102 nhân danh.
Nhà nguyện: Diện tích 100m2.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ HÀ THẠCH




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log