1. Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 2. Bổn mạng: Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, ngày 15/08. 3. Lịch sử phát triển
Giáo xứ được thành lập từ những năm 1910 do Cha Quang. Giáo dân đến từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ. Ông Giuse Nguyễn Hữu Trung là cụ trùm đầu tiên của Giáo xứ và có thời gian phục vụ Giáo xứ từ năm 1901 - 1926.
Hiện nay, Giáo xứ có 830 nhân danh. Giáo dân bao gồm các dân tộc: Kinh, Thái, Mường, H’mông, Cao Lan.
Giáo xứ có một nhà thờ, một nhà xứ nhỏ và một nhà sàn dùng cho tất cả các sinh hoạt chung của Giáo xứ. 4. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Hiền (Paul Doussoux) (1924 – 1951); Cha Quang (1909 – 1924); Cha Gioan B. Sáng (1949 – 1953); cha Phêrô Dư Kim Khoa (1953 – 1964); cha Giuse Nguyễn Trọng Nghĩa (1964 – 1973); cha Fx. Trần Ngọc Khiết (1973 – 1987); cha Vincente Nguyễn Văn Trọng (1987 – 1994); cha Giuse Nguyễn Đình Dậu (1994 – 2003); cha Micae Lê Văn Hồng (2003 – 2013); cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyển (2006 – 2008); cha Luca Nguyễn Thế Truyền (2008 – 2009); cha phó Giuse Cấn Xuân Bằng (2009 – 2013); cha Phanxicô Đỗ Đình Đạt (2014 – 2017), cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng (2014 – 2020), cha phó Phêrô Phan Văn Vẻ (2018 - 2020), cha Giuse Chu Văn Khương và cha phó Giuse Lê Thanh Nghị (2020 – đến nay). 4. Các Giáo họ trong Giáo xứ 4.1. Giáo họ Bản Lềnh Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Giáo họ được thành lập năm 1972. Giáo dân gồm nhiều dân tộc: Kinh, Tày, Mường, H’mông, trong đó chủ yếu là bà con H’mông và người Kinh đi xây dựng quê hương mới từ những năm 60 của thế kỷ trước.
Hiện nay Giáo họ có 139 nhân danh.
Giáo họ Bản Lềnh hiện chưa có nhà nguyện, vì thế, các sinh hoạt phụng tự đều phải nhờ nhà riêng của giáo dân. Hiện nay, Bề trên Giáo phận đã lo liệu cho phần đất khoảng 4.000 m2 để chuẩn bị xây dựng nhà thờ. › Hạt NGHĨA LỘ › Xứ ĐỒNG LÚ
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi thư đến Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về “cuộc khủng hoảng” liên quan đến chương trình trục xuất hàng loạt người nhập cư và tị nạn bất hợp pháp. Ngài nhấn mạnh: “Một Nhà nước pháp quyền đích thực được thể hiện qua cách đối xử xứng phẩm giá mà mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất và bị gạt ra bên lề, đáng được hưởng”.