Thứ bảy, 20/04/2024
Số giáo họ:4
Số giáo dân:2.027
Bổn mạng: Sinh nhật Đức Mẹ - ngày kính 08/09
Linh mục xứ: Quản xứ Gioan Ngô Văn Khuê
Địa chỉ: Khu 3A, Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ

GIÁO XỨ BÃI DÒNG

  1. Địa chỉ: Khu 3, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
  2. Nguồn gốc: Vào khoảng năm 1858 đã hình thành họ đạo với một Số giáo dân sinh sống tại đất bãi Vân Cương, thuộc Làng Dòng. Đến năm 1860 thành Giáo họ gồm 75 nhân danh. Giáo họ gồm dân cư sống trên đất bãi, giữa hai dòng chảy của sông Hồng và thuộc Làng Dòng, nên được đặt tên Giáo họ là Bãi Dòng thuộc Giáo xứ Hà Thạch. Giáo dân dựng một nhà nguyện 3 gian bằng tre, gỗ và lợp mái lá cọ.
     Tới năm 1910, số giáo dân phát triển thành 160 người. Đất bãi ven sông hằng năm sạt lở, nên họ giáo phải chuyển vào bên trong đê chắn thủy. Ông trùm họ lúc đó là cụ Phêrô Nguyễn Văn Thụ. Thời điểm này, cha già Huyền phụ trách Giáo xứ Hiền Quan trực tiếp chỉ đạo giáo dân xây dựng ngôi nhà thờ mới lợp mái ngói. Nhà thờ hoàn thành ngày 29/11/1911 với chiều dài 21m, chiều rộng 8,2m, diện tích 172m2. Diện tích toàn khuôn viên là 1.369m2. Năm 1928 Giáo họ mới xây được tháp chuông nhà thờ cao 15m.
   Thời kỳ chiến tranh, nhà thờ Giáo xứ Hà Thạch bị tàn phá, nên từ tháng 03/1966 đến hết năm 1973, cha xứ Giuse Nguyễn Công Hách phải rời Giáo xứ Hà Thạch về chăm sóc mục vụ tại Giáo họ Bãi Dòng. Ông trùm họ cộng tác trong suốt thời gian kháng chiến khó khăn này là cụ Phêrô Nguyễn Văn Vượng. Mọi nghi thức phụng vụ tổ chức tại đây ảnh hưởng tốt tới người thuộc tôn giáo bạn. Cụ thể nhà sư Đàm Thị Nhu, tự chùa làng Sơn Tường Thượng ngay sát nhà thờ Bãi Dòng, đã tự nguyện xin theo đạo và được cụ Anna Nguyễn Thị Ái cử hành Bí tích Rửa tội năm 1969. Nhà sư đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa.
    Năm 1995, số giáo dân trong Giáo họ đã tăng lên thành 1.411 người. Nhà thờ cũ quá chật hẹp và xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi giáo dân tập trung đông đảo. Cha xứ Phêrô Phùng Văn Tôn đã cùng với bà con Giáo họ, nỗ lực để xây dựng nhà thờ mới hiện nay. Năm 2004, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Đỉnh cho xây dựng tháp chuông như hiện nay.
Năm 2011, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, bề trên Giáo phận đã thiết lập Giáo xứ Bãi Dòng được tách ra từ Giáo xứ Hà Thạch với 1.653 nhân danh. Hiện nay Giáo xứ Bãi Dòng có 4 Giáo họ với 2.027 nhân danh.
Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ BÃI DÒNG
  1. Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Maria (8/9).
  2. Nhà thờ hiện tại: Chiều dài 39m, chiều rộng 16m, diện tích 592m2. Tháp chuông với chiều cao 36m.
  3. Giáo dân: 2027 nhân danh
  4. Các linh mục phục vụ theo dòng lịch sử: Cha Phêrô Lê Trân (Khanh), cha Gioan Dương Đình Tùng, cha Phêrô Nguyễn Chính Thiết, cha Giuse Đỗ Đức Hạnh, cha Phêrô Nguyễn Hữu Giản, cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh, cha Giuse Nguyễn Công Hách (1946 - 1992), cha Phêrô Phùng Văn Tôn (1992 - 2004), cha Giuse Nguyễn Văn Đỉnh (2004 - 2006), cha Inhaxiô Nguyễn Quang Triều (2006 - 2008), cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng (2008 - 2009), cha Antôn Cao Trung Trực (2009 - 2013), cha Anrê Phùng Văn Thành (2013 - 2014), cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh (2014 - 2016), cha Giuse Đỗ Lục Huấn (2016 - 2018), cha Giuse Đỗ Văn Thành (2018 2021), cha Gioan Ngô Văn Khuê (07/2021 đến nay).
  5. Linh mục xuất thân từ Giáo xứ Bãi Dòng: Cha Giuse Nguyễn Văn Úy. Bên cạnh đó Giáo xứ cũng dâng hiến cho Chúa 13 tu sĩ (2 nam tu sỹ và 11 nữ tu).
Giáo xứ Bãi Dòng được Bề trên Giáo phận chia tách thành 4 Giáo họ: Hưng Thịnh, Hưng Sơn, Hưng Bình và Bãi Dòng. Tất cả 4 Giáo họ chung nhà thờ xứ vì chưa có đất để xây dựng nhà thờ họ.Hạt ÐÔNG NAM PHÚ THỌ › Xứ BÃI DÒNG




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log