Thứ năm, 25/04/2024

Lời nguyện chung lễ thiếu nhi – Chúa nhật 21 thường niên C

Cập nhật lúc 14:43 23/08/2019
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến! Vào Thiên đàng là mục đích quan trọng nhất của người công giáo chúng ta. Tất cả những việc học giáo lý, kinh sách, xưng tội rước lễ…làm cho chúng ta sống tốt lành thánh thiện hơn để được lên Thiên đàng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
  1. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Cửa hẹp là những hy sinh hãm mình trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Xin Chúa cho tất cả các kitô hữu biết phấn đấu vào cửa hẹp là sống thánh thiện, tránh những thói hư tật xấu để xứng đáng làm con Chúa.
  2. Vác thập giá theo Đức Kitô chính là bước qua cửa hẹp để đến cùng Thiên Chúa. Xin cho Đức Thánh Cha và các phẩm trật trong Hội Thánh, luôn hăng say bước theo Đức Kitô trong cuộc sống mỗi ngày.
  3. Vào nước trời thật là khó, giống như “con lạc đà chui qua lỗ kim.” Xin Chúa Giêsu giúp mỗi người thiếu nhi chúng con, biết can đảm bước vào cửa hẹp theo Chúa mỗi ngày, bằng cách chu toàn bổn phận với Chúa và với tha nhân.
 Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho mọi người trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay ý thức được cửa hẹp tuy khó vào, nhưng là đường đưa chúng con vào Nước Trời mai sau, để chúng con luôn phấn đấu đi trên con đường dẫn tới cửa đó. Chúng con cầu xin…
Lm. Giuse Nguyễn Gia Huấn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 5 Phục Sinh năm B
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 5 Phục Sinh năm B
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log