Thứ sáu, 29/03/2024

Tổng hợp chuyến thăm mục vụ đầu tiên của Đức Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại tỉnh Sơn La

Cập nhật lúc 16:28 20/03/2022
WGPHH – Ngay sau khi được bổ nhiệm làm Giám mục, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Tân Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa đã muốn viếng thăm mục vụ và chào xã giao chính quyền các tỉnh liên hệ. Vì thế, từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2022, Đức cha Đaminh đi thăm mục vụ tại tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc – Việt Nam. Đây là chuyến mục vụ đầu tiên của ngài trong vai trò chủ chăn Giáo phận tại tỉnh Sơn La.
Ngày thứ nhất (12.3.2022):
Đức cha xuất phát từ Tòa Giám mục đến giáo xứ Mộc Châu. Ngài thăm cha xứ, quý dì và giáo dân. Nhân dịp này, ngài chia sẻ với mọi người về tình hình dịch bệnh vì Mộc Châu là huyện chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong tỉnh Sơn La vào thời điểm hiện tại! Theo lời cha Giuse Nguyễn Công Bình cho biết: “Giáo dân tại Mộc Châu hiện nay có khoảng 60 – 70 % là dương tính với Covid-19”.
Chào tạm biệt Mộc Châu, Đức cha đến giáo xứ Yên Châu, thuộc thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, dùng cơm trưa tại đây. Tiếp đón Đức cha có cha xứ, Ban hành giáo và một số giáo dân. Giáo xứ Yên Châu mới được thành lập nhưng có nhà thờ khá khang trang, xinh xắn được khánh thành năm 2019 và cách đây hơn một năm đã có cha xứ tiên khởi, cha Phêrô Nguyễn Xuân Doanh.
Hành trình tiếp theo, Đức cha đến giáo xứ Mai Yên thuộc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, lúc 14g30. Đức cha được cha xứ Giuse Nguyễn Tiến Liên tháp tùng thăm và dâng lễ cho bà con giáo họ Đaminh Lọng Hỏm. Tại đây, Đức cha đã dùng cơm tối với đại diện 5 bản người H'Mông thuộc 2 xã Phiêm Cằm và Nà Nớt thuộc Mai Sơn. Ngài trở về nghỉ đêm tại giáo xứ Mai Yên. Kết thúc ngày đầu tiên cách tốt đẹp.
Ngày thứ hai (13.3.2022):
Hôm nay là Chúa nhật thứ II Mùa Chay, Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ và ban Bí tích Khai Tâm cho 90 anh chị em dân tộc H’Mông tại nhà thờ giáo xứ Mai Yên. Trong Thánh lễ, Đức cha đã cám ơn quý cha và những ai đã cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng cho các anh chị em dân tộc H’Mông. Chính anh chị em là những “dụng cụ” Thiên Chúa dùng để mang Lời Chúa đến cho những người dân tộc thiểu số. Ngài cũng nói lên niềm vui khi đến thăm và làm mục vụ cho anh chị em H’Mông. Đây chính là món quà lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho giáo xứ Mai Yên trong Mùa Chay này.
Rời giáo xứ Mai Yên lúc 14g30, Đức cha đến với giáo xứ Sơn La, phường Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, cách gần 40 cây số. Khi đến nơi, Đức cha vào nhà thờ viếng Thánh Thể để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ bởi nhiều lý do. Thứ nhất là tuy chưa được thành lập giáo xứ nhưng nơi đây với sự nỗ lực của mọi thành phần trong giáo xứ đã có được một nhà thờ tương đối rộng rãi và khang trang. Thứ hai là cầu nguyện cho giáo xứ mau chóng được chấp thuận từ phía chính quyền. Tiếp đến, cha xứ và Ban hành giáo dẫn Đức cha thăm núi Đức Mẹ và khuôn viên đất.
Sau bữa tối, Đức cha dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ, cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Đồng tế với ngài, ngoài cha xứ, cha phó giáo xứ Sơn La còn có cha xứ, cha phó giáo xứ Mai Yên nữa. Khởi đi từ Lời Chúa, Đức cha đã chia sẻ về mục đích biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabo là để củng cố lòng tin cho các môn đệ. Chúa cũng muốn chúng ta biến đổi. Biến đổi bằng cách thay đổi cái nhìn và nếp sống cho phù hợp với đòi hỏi của Tin Mừng.
Ngày thứ ba (14.3.2022):
Theo chương trình, Đức cha và một vài cha, đi chào thăm chính quyền tỉnh Sơn La nhưng vì dịch bệnh lan tràn nên buổi sáng Đức cha và đoàn đi test Covid-19 tại bệnh viện quân đội. Tạ ơn Chúa! Cả 5 người trong đoàn đều âm tính. Vì thế, nhìn nét mặt ai cũng tươi hơn.
Lúc 14g00, tại Sở Nội vụ và phòng Tôn giáo, ông Nguyễn Minh Hòa -  Giám đốc sở Nội vụ tiếp đón Đức cha và đoàn. Vì thời gian có hạn, hai bên cũng chỉ dừng lại ở việc chào thăm, giới thiệu và làm quen. Đúng 14g30, ông Nguyễn Thành Công - phó Chủ tịch tỉnh Sơn La đón tiếp Đức cha và đoàn tại nhà khách lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau những lời giới thiệu của cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Đức cha đã có lời chào thăm. Hai bên trao đổi khoảng 30 phút và thống nhất cần có nhiều dịp gặp gỡ nhau hơn. Buổi gặp gỡ diễn ra cởi mở và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp!
Chào tạm biệt giáo xứ Sơn La, đoàn đi thăm giáo xứ Huổi Một, cách khoảng 100 cây số, thuộc Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã. Đức cha dâng lễ, dùng cơm tối và nghỉ đêm tại đây. Đồng tế với Đức cha, có cha xứ, cha phó giáo xứ Huổi Một và cha xứ Co Hay. Kết thúc ngày mục vụ thứ ba trong bình an của Chúa!
Ngày thứ tư (15.3.2022):
Sau bữa điểm tâm sáng, Đức cha thăm giáo xứ Co Hay cách khoảng 15 cây số  do cha Giuse Vũ Thế Bảy phụ trách. Tại đây, ngài chủ tế Thánh lễ cho khoảng 130 người tham dự. Ngoài cha xứ còn có cha Phaolô Hiến, cha Trí đồng tế với Đức cha. Ngài ăn trưa với quý cha, quý dì và những người đại diện giáo xứ. Bầu khí vui vẻ và thân mật.
Chào tạm biệt giáo xứ Co Hay, Đức cha trở lại giáo xứ Mai Yên dâng lễ, dùng cơm tối và nghỉ đêm tại đây. Kết thúc ngày thăm viếng thứ tư trong tinh thần vui vẻ.
Ngày thứ năm (16.3.2022):
Sau ăn sáng, ngài đi thăm giáo họ Tân Thảo, Đèo Chẹn và Bắc Yên. Đây là những giáo họ mới và chưa ổn định. Bắc Yên còn là một huyện chưa có nhà thờ, chưa có nhà xứ. Chỉ có một số người Công Giáo di cư kinh tế từ vùng xuôi lên làm ăn thời vụ. Đức cha dùng cơm trưa tại Bắc Yên. Đây cũng là một sự động viên lớn đối với những người Công Giáo xa quê.
Đức cha còn thăm giáo xứ Phù Yên. Đây là giáo xứ mới chưa nhà thờ, có nhà xứ và có một cha phó đặc trách. Phần lớn giáo dân là người H’Mông mới theo Chúa tại các bản. Tuy nhiên, giáo xứ Phù Yên rất có triển vọng về mặt truyền giáo bởi nhiều yếu tố khách quan.
Tạm biệt Phù Yên, Đức cha đến thăm giáo xứ Kiệt Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ. Đây cũng là giáo xứ mà cha Giuse Nguyễn Đức Khoái đã làm cha xứ nhiều năm và chính ngài đã phục vụ cũng như mở mang các giáo điểm truyền giáo tại huyện Phù Yên. Kết thúc chuyến thăm mục vụ các giáo xứ của tỉnh Sơn La. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn giúp sức để Đức cha có chuyến thăm mục vụ đầu tiên tại tỉnh Sơn La cách tốt đẹp! Bởi đây cũng là một tỉnh xa và rộng của vùng Tây Bắc, nơi có nhiều sắc tộc sinh sống, nơi mà chỉ cách đây ít năm vẫn còn bị liệt vào “vùng trắng tôn giáo”.
Được biết, Đức cha về dự tĩnh tâm tháng với quý cha giáo hạt Đông Nam Phú Thọ!
Một số hình ảnh tại giáo xứ Yên Châu:
Đức cha Đaminh thăm viếng giáo xứ Yên Châu

Một số hình ảnh tại giáo xứ Mai Yên: 


Những hình ảnh tại giáo xứ Sơn La:
 
Đức cha thăm viếng mục vụ tại Bắc Yên
Đức cha thăm viếng mục vụ tại Bắc Yên
Đức cha Đaminh thăm viếng mục vụ tại Co Hay
Đức cha Đaminh thăm viếng mục vụ tại Co Hay
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log