WGPHH - Sáng thứ Ba ngày 15.4.2025, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa đã chủ sự Thánh lễ làm phép Dầu tại nhà thờ giáo xứ Nỗ Lực. Cùng đồng tế với ngài, có Đức cha phụ tá tân cử Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh và hơn 200 Linh mục (LM) đang phục vụ trong toàn Giáo phận. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của các thầy phó tế, các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, tu sinh, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận.
Đây là một niềm vinh dự lớn cho Giáo xứ Nỗ Lực nên những ngày qua, bà con giáo dân nơi đây đã chuẩn bị rất đầy đủ và chu đáo trong mọi công tác: từ tập hát, trang trí sắp xếp lễ đài và khuôn viên…

Và trong chính ngày lễ, ngay từ sáng sớm khuôn viên quảng trường trở nên nhộn nhịp khi đoàn lễ tân xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng đón tiếp các LM và cộng đoàn dân Chúa về tham dự Thánh lễ.

Đúng 08g00, đoàn đồng tế tiến ra lễ đài trong bài ca "Lên đền thánh" với tiếng hát vang của ca đoàn thật trang trọng và sốt sáng.
Đoàn rước đồng tế tiến ra lễ đài |
Trong Thánh lễ làm phép Dầu: Dầu dự tòng, Dầu bện nhân và Dầu thánh, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông để cầu nguyện cho các LM nhân ngày tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích truyền chức thánh và chức linh mục.
Hôm nay cũng chính là ngày kỷ niệm 130 năm thành lập Giáo phận Hưng Hóa (15/4/1895 – 15/4/2025). Vì thế, ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận ngày một tiến triển trên mọi phương diện trong Thánh ý Chúa, cùng cầu nguyện cho Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – nguyên Giám mục giáo phận đang bị đau bệnh.
Đức cha Đaminh ngỏ lời với cộng đoàn |
Với cương vị người cha chung của Giáo phận, Đức cha Đaminh đã chia sẻ với các LM và cộng đoàn về sứ vụ linh mục trong Chúa Thánh Thần:
Ngài nói: "Thánh lễ hôm nay quy tụ đầy đủ các thành phần trong Giáo phận, làm nên
hình ảnh giáo phận đúng nghĩa, như lời Công đồng Vaticano II trong sắc lệnh về nhiệm vụ mục tử của Giám mục, số 11 nói rằng:
Giáo phận là một phần của đoàn Dân Thiên Chúa được giao phó cho một Giám mục chăn dắt, với sự trợ giúp của Linh mục đoàn, để khi liên kết với chủ chăn và được chính ngài quy tụ trong Chúa Thánh Thần nhờ Tin Mừng và Thánh Thể, giáo phận lập thành một Giáo Hội địa phương, trong đó Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền của Chúa Kitô thật sự hiện diện và hành động". Giáo hội ấy được trao cho Thánh Thần tiếp tục linh hoạt, và hướng dẫn cho các vị mục tử cũng như toàn thể thành phần dân Chúa trong Giáo hội dẫn đưa mọi người đến chân lý vẹn toàn.
Lời sách ngôn sứ Isaia đã loan báo về Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế, Đấng đầy Thánh Thần được ứng nghiệm và được Chúa Giêsu xác nhận trong bài tin mừng hôm nay:
Thánh Thần Chúa ngự trên Tôi, Ngài đã xức dầu cho Tôi (x. Lc 4, 18). Qua đó, Đức cha nêu lên sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu từ biến cố Truyền Tin cho đến khi Chúa hiện ra ban bình an và Thánh Thần cho các môn đệ sau khi Chúa sống lại.
Thật vậy, chính Chúa Kitô đã ban Thánh Thần cho các Tông đồ và các ngài đã thông ban cho các đấng kế vị, đó là các Giám mục - những người lãnh nhận chức Tư tế viên mãn của Chúa Kitô, và chức Tư tế này được chia sẻ cho các LM qua Bí tích Truyền chức Linh mục. Vì thế, bằng việc xức dầu, các LM trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Tư tế và tiến bước trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Đó chính là lý do hôm nay ngài mời gọi các LM và cộng đoàn suy gẫm
về sứ vụ linh mục trong Chúa Thánh Thần, để cầu nguyện cho các LM ý thức được sứ mạng phục vụ của mình trong Giáo hội, hoàn thánh trách nhiệm được trao phó và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô – Đấng tràn đầy Thánh Thần.
Đức cha khẳng định rằng Chúa Thánh Thần là tác nhân chính yếu trong việc đào tạo một người trở thành LM. Vì thế, đời sống của LM phải
ưu tiên việc cầu nguyện để sống trong ơn nghĩa Chúa, và nhờ sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần để thực thi sứ vụ, sản sinh trong cuộc đời những hoa trái của Chúa Thánh Thần. Qua đó, ngài mời gọi các LM suy nghĩ và tự vấn lương tâm xem những việc làm của mình đã thực sự là hoa trái của Chúa Thánh Thần hay chưa, để kịp thời điều chỉnh bản thân, hầu trở nên hoa trái của Chúa Thánh Thần và niềm vui của Tin mừng.
Để kết thúc, Đức cha cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết ngoan ngoãn bước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, với sự khiêm tốn của người mục tử, ngài tha thiết kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ngài và các Linh mục – những người được ghi dấu ấn tích qua Bí tích Truyền chức thánh, ý thức được ơn gọi và sứ mạng cao cả mình, để hướng dẫn đoàn dân Chúa cùng bước đi trong Thánh Thần. Nhờ đó, hoa trái của Thánh Thần như hương thơm tỏa lan khắp nơi trong đời sống của người Kitô hữu hôm nay.
Đức cha Đaminh giảng lễ |
Sau bài giảng, trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, các LM đã cùng nhau lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận chức linh mục.
Các Linh mục lặp lại lời hứa |
Tiếp đến là nghi thức làm phép Dầu. Các bình dầu được rước lên lễ đài cách long trọng để trình lên Đức Giám mục trong khi ca đoàn hát bài “Ôi Đấng Cứu Độ” thật linh thiêng và sốt sáng.
Rước dầu lên lễ đài |
Đức Giám mục làm phép Dầu Bệnh nhân, Dầu Dự tòng và Thánh hiến Dầu thánh.