Thứ hai, 29/04/2024

Hội Khuyến học giáo xứ Bằng Giã tuyên dương và phát thưởng cho học sinh đạt thành tích cao năm học 2015-2016

Cập nhật lúc 08:38 25/08/2016
WGPHH - Vào lúc 07g00 Chúa Nhật 21.08.2016, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh và Hội Khuyến học Giáo xứ Bằng Giã đã tuyên dương và phát thưởng cho 70 em có thành tích cao trong học tập và thi cử năm học 2015-2016.
Theo truyền thống hằng năm, Hội Khuyến học giáo xứ phát thưởng cho các em học sinh giỏi các cấp, các em đỗ đạt trong các kỳ thi học sinh giỏi Huyện, Tỉnh, Quốc Gia và các em đỗ Đại học. Quỹ khuyến học có nguồn kinh phí từ quý vị ân nhân, cùng sự ủng hộ đóng góp của các gia đình trong giáo xứ. Năm nay tổng số có 70 em nhận thưởng, trong đó có 4 em đỗ Đại học.
Tuyên dương và khen thưởng là một ghi nhận thành tích học tập của các em, với mục đích nhằm tạo động lực cho quá trình học tập cũng như khích lệ các em chưa có thành tích cao cố gắng phấn đấu trong năm tới. Những phần thưởng, cho dù nhỏ bé, nhưng gói ghém niềm tự hào của các bậc cha mẹ cũng như của các em được khen thưởng hôm nay; đồng thời đây cũng chính là niềm tự hào của giáo xứ.
Trước khi lãnh nhận phép lành, một đại diện của Hội Khuyến học đã báo cáo sơ lược hoạt động và thành tích của Hội trong năm qua. Tiếp đến, ông Phaolô Giang Văn Tạo - Chủ tịch Hội Khuyến học đã có những lời khích lệ và phát động chương trình của Hội cho năm tới. Sau đó cha xứ trao quà cho từng em.
 
Cha xứ Giuse NGuyễn Văn Hạnh trao phần thưởng cho các em
Cha xứ Giuse NGuyễn Văn Hạnh trao phần thưởng cho các em
Sau khi nhận quà, một em đã đại diện cám ơn sự quan tâm của cha xứ, của Hội Khuyến học và của tất cả mọi người. Thay cho những người được nhận quà, em xin hứa sẽ cố gắng học tập và trau dồi mọi mặt thật tốt để khỏi phụ lòng cha xứ, Hội Khuyến Học, gia đình, thầy cô và mọi người.
 
Một em đại diện các em cám ơn
Một em đại diện các em cám ơn
Cuối cùng, cha xứ đã bày tỏ sự phấn khởi và vui mừng vì những thành quả mà các em đã đạt được. Cha nhấn mạnh đến việc học văn hóa phải đi đôi với việc học giáo lý: một người trưởng thành là một người đi bằng chính đôi chân của mình: giáo lý và văn hóa, đừng em nào khuyết tật theo kiểu chỉ chú trọng đến phần này mà bỏ phần kia. Ngài khích lệ việc phải đầu tư cho giáo dục và phát động người người, nhà nhà hãy cùng nhau quan tâm một cách thiết thực đến việc khuyến học của giáo xứ.
 
Cha xứ
Cha xứ  nhắn nhủ các em: "việc học văn hóa phải đi đôi với việc học giáo lý"
Buổi lễ tổng kết và phát thưởng năm nay đã khép lại, hứa hẹn mở ra một năm học mới tốt đẹp hơn cho mỗi học sinh và cả gia đình các em.

Một số hình ảnh khác:



 

 
BTT Giáo xứ Bằng Giã
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log