WGPHH - Sáng thứ Tư, ngày 23.4.2025, bà con giáo xứ Vân Du vui mừng chào đón cha quản hạt, quý cha, quý khách, và cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ ra mắt quyền quản xứ của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái và cha phó Gioan Vũ Ân về nhận nhiệm sở. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp – quản hạt Hà – Tuyên – Hùng chủ sự, cùng với quý cha trong và ngoài giáo hạt.
Ngay từ rất sớm, mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Vân Du đã quy tụ đông đủ và hoàn tất những việc chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ trang trọng này. Niềm vui dâng cao trong những giây phút quý cha trong và ngoài giáo hạt cùng cha quyền quản xứ, cha phó lần lượt tiến vào cổng chính của nhà thờ giáo xứ Vân Du. Cái nắng nóng cũng không thể ngăn cộng đoàn dân Chúa ra tận cổng đón chào quý cha và quý khách trong tiếng vỗ tay vang dội.

Giáo xứ Vân Du hân hoan chào đón cha quyền quản xứ Phanxicô Xaviê và cha phó Gioan Cha xứ và cha phó cầu nguyện |
Trước khi bước vào thánh lễ lúc 09g00, cha quyền quản xứ Phanxicô Xaviê và cha phó Gioan trình
Văn thư bổ nhiệm của Đức giám mục giáo phận lên cha quản hạt. Ngay sau đó, Văn thư bổ nhiệm được cha Giuse Đỗ Công Tiếu công bố trước cộng đoàn.
Cha Giuse Đỗ Công Tiếu công bố Văn thư bổ nhiệm |
Trong niềm vui hân hoan, ông Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Vân Du nói lời chúc mừng và cám ơn quý cha và cộng đoàn, cách riêng cám ơn cha xứ và cha phó đã quảng đại vâng lời bề trên giáo phận để nhận trách nhiệm coi sóc giáo xứ. Trong giây phút ngắn ngủi, niềm vui và lòng biết ơn không thể diễn tả hết bằng lời. Vì thế, bó hoa tươi như thay lời muốn nói mà chưa thể bày tỏ mà cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Vân Du muốn gửi gắm đến 02 cha.
Vị đại diện nói lời tri ân |

Đáp lại, cha phó Gioan Vũ Ân có lời chào cộng đoàn và tha thiết mong sự cộng tác của mọi thành phần trong giáo xứ, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng tự sốt sắng, một cộng đoàn bác ái chân thành, và để trở nên một cộng đoàn hăng say loan báo Tin mừng.
Cha phó Gioan ngỏ lời với cộng đoàn |
Trong bài giảng lễ, cha quản hạt Giuse Nguyễn Viết Hiệp nói về
NIỀM HY VỌNG: - Trước hết, dựa vào nội dung bài Tin mừng (Lc 24, 13-35), ngài phân tích và khẳng định rằng chính Chúa Giêsu Phục sinh đem lại niềm hy vọng cho hai môn đệ trên đường Em-mau.
- Thứ đến, ngài nói về niềm hy vọng, mong chờ của giáo xứ từ lâu muốn có cha ở thường trú để mọi công việc mục vụ được hiệu quả hơn. Niềm hy vọng ấy nay đã thành hiện thực, khi bề trên giáo phận sai cha Gioan về ở với giáo xứ.
- Cuối cùng, ngài nói đến niềm hy vọng không xa, giáo xứ sẽ sớm xây dựng được ngôi nhà thờ mới, để có nơi thờ phượng xứng hợp và đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo xứ.

